Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ năm, 20/02/2025 - 20:27
(Thanh tra) - Chiều 20/2/2025, nhân dịp Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2025 tại Quảng Ninh, Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng do ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn hội kiến ông Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Các đại biểu dự buổi hội kiến. Ảnh: BCB
Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh: Thực hiện nhận thức chung đã đạt được tại Hội nghị Gặp gỡ đầu xuân năm 2024, tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục nỗ lực duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực và toàn diện trên các lĩnh vực.
Hai bên phối hợp chặt chẽ, quan tâm thúc đẩy thương mại, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu, mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới, đồng thời, cung ứng dịch vụ thương mại, logistics tại khu vực các cửa khẩu; tỉnh tích cực chủ động trao đổi và đề nghị phía Trung Quốc về việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế và đưa cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu vào khai thác sử dụng; thực hiện các trình tự mở chính thức các cặp cửa khẩu Pò Peo (Việt Nam) - Nhạc Vu (Trung Quốc), bao gồm lối thông quan vận chuyển hàng hóa Đình Phong (Việt Nam) - Tân Hưng (Trung Quốc) và Cửa khẩu Hạ Lang (Việt Nam) - Khoa Giáp (Trung Quốc) lên cửa khẩu chính; thống nhất thời gian vận hành chính thức cửa khẩu song phương Lý Vạn (Việt Nam) - Thạc Long (Trung Quốc) từ ngày 1/12/2024…
Để thúc đẩy và góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục củng cố, tăng cường sự tin cậy, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, trên tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, định hướng “6 hơn” đã được lãnh đạo 2 Đảng, 2 nước nhất trí, ở cả tầm lãnh đạo cấp cao và các tầng lớp Nhân dân của 2 tỉnh/khu; thường xuyên tiếp xúc, giao lưu, trao đổi giữa lãnh đạo hai tỉnh - khu, tăng cường giao lưu hợp tác giữa tổ chức Đảng các địa phương biên giới; tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội, giao lưu Nhân dân. Chỉ đạo chính quyền, lực lượng chức năng hai bên phối hợp chặt chẽ cùng vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) an toàn, hiệu quả. Cao Bằng sẽ sớm xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ trong thúc đẩy vận hành, khai thác Khu cảnh quan này theo hình thức đầu tư liên doanh giữa Trung Quốc và Việt Nam…
Phát biểu tại buổi hội kiến, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Trần Cương bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ ông Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và Đoàn đại biểu tỉnh. Đồng thời, khẳng định mối quan hệ giữa hai tỉnh/khu ngày càng chặt chẽ và gắn bó. Nhất trí với các ý kiến đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương khẳng định quyết tâm trong triển khai nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác, mở rộng và làm sâu sắc mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh/khu Cao Bằng và Quảng Tây.
Bí thư Khu ủy Trần Cương đề nghị hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ; thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử, kinh tế số, kết nối số. Khẳng định Quảng Tây sẵn sàng chia sẻ để cùng Cao Bằng đẩy nhanh xây dựng mô hình “cửa khẩu thông minh”, nhằm tạo thuận lợi, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa; hợp tác, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI; tăng cường quản lý biên giới, hợp tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch bệnh xuyên biên giới; đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo... Qua đó, góp phần củng cố và đưa quan hệ đối tác hợp tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu đem lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và Nhân dân hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường tặng quà lưu niệm đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: BCB.
Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên đã tặng quà lưu niệm, giới thiệu về sản phẩm đặc trưng của hai địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
(Thanh tra) - Chiều 3/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Thư Ký
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình