Công an huyện Vĩnh Lộc cho biết, ngày 15/10/2021, nhận được tin báo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh, làm rõ thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 ngày điều tra, xác minh, Công an huyện Vĩnh Lộc đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999) ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoàng khai nhận: Sau khi đi tù về, do nghiện lô đề, cờ bạc, nên tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Vì có mối quan hệ quen biết với gia định chị P.T.H là chủ quán karaoke Lucky Phố đêm nên Hoàng đã theo dõi và biết được chỗ gia đình chị H cất tiền vàng. Ngày 15/10, biết gia đình chị H đi vắng, Hoàng đã đi từ Hà Trung sang Vĩnh Lộc đột nhập, phá tủ trộm cắp tiền, vàng, đồng hồ rồi đi “nướng” vào lô đề, cờ bạc.

Ngày 20/10, Công an huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Long điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hồ (SN 1978) ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc là thủ phạm đã đột nhập vào nhà một người dân ở xã Vĩnh Long trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro Max trị giá 30 triệu đồng.

Công an huyện Vĩnh Lộc đã thu hồi tài sản trả lại cho các bị hại và tiếp tục điều tra, làm rõ 2 vụ án nói trên.

Hương Trà