Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tập đoàn FLC yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi trả lại hơn 80 tỉ đồng tiền đầu tư

Hải Hiếu

Thứ năm, 17/10/2024 - 12:47

(Thanh tra) - Sau hơn 1 năm đồng ý trả lại các dự án đã được tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư, Tập đoàn FLC gửi văn bản yêu cầu tỉnh trả lại số tiền chi phí thực hiện ban đầu các dự án mà tập đoàn này đầu tư.

Trả lại dự án theo kêu gọi của tỉnh

Ngày 17/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi "về việc hoàn lại các chi phí do chủ đầu tư đã thực hiện đối với các dự án tại khu đô thị mới Vạn Tường (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi)".

Tập đoàn FLC khởi công một dự án tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: HH

Theo văn bản này, Tập đoàn FLC đưa ra thông tin đã liên doanh với nhiều công ty để thực hiện các dự án tại Quảng Ngãi, như: khu đô thị Vạn Tường 7; khu đô thị Vạn Tường 8; khu du lịch sinh thái Vạn Tường 9; khu du lịch sinh thái Vạn Tường 10; khu du lịch sinh thái Vạn Tường 11; khu du lịch sinh thái Vạn Tường 12. Các dự án trên được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2018 và 2019.

Tập đoàn FLC cho rằng, trong quá trình triển khai đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý, như khảo sát địa hình; quy hoạch chi tiết 1/500; báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công; rà phá bom mìn, khảo sát địa chất… Cùng với đó đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng tập đoàn này đã phải bỏ ra chi phí tổng cộng là 80,577 tỉ đồng.

Vì nhiều lý do, tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi Tập đoàn FLC tự nguyện trả các dự án để thực hiện lại quy trình lựa chọn nhà đầu tư. Tập đoàn FLC và các đơn vị liên danh đã tự nguyện nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động 6 dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tập đoàn FLC cho rằng việc tạm dừng các dự án trên có thể gây ra những khó khăn nhất định nhưng vẫn luôn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, cho đến nay đã hơn một năm (kể từ thời điểm tự nguyện trả lại dự án) Tập đoàn FLC và các đồng chủ đầu tư chưa nhận được bất kỳ thông tin, phản hồi, hướng dẫn về việc hoàn trả đối với chi phí mà FLC đã đầu tư vào dự án.

Yêu cầu trả tiền vì cần thiết cho tập đoàn

Trong khi đó, số tiền hơn 80,5 tỉ đồng là số tiền lớn và cần thiết đối với Tập đoàn FLC và các công ty trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, Tập đoàn FLC đề nghị Quảng Ngãi sớm có giải pháp hoàn trả các chi phí đã chi trả cho việc triển khai các dự án, hoặc có phương án để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho FLC và các công ty là chủ đầu tư các dự án.

"Chúng tôi hiểu và tin tưởng rằng cho đến khi chưa có phương án hoàn trả, giải quyết đối với quyền lợi và số tiền nói trên của các chủ đầu tư thì cũng chưa thể tổ chức lựa chọn lại chọn nhà đầu tư mới để tiếp tục triển khai các dự án liên quan.

Do đó, với mong muốn đồng hành và sẵn sàng hợp tác trong việc phát triển dự án, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Tập đoàn FLC kính đề nghị quý lãnh đạo, cơ quan xem xét phương án hỗ trợ, tạo điều kiện, hoặc ưu tiên cho Tập đoàn FLC, đối tác do Tập đoàn FLC chỉ định tiếp tục triển khai dự án (bao gồm cả trường hợp tham gia đấu giá/đấu thầu để thực hiện dự án)", văn bản của Tập đoàn FLC nêu.

Sau nhiều năm, những khu đất cấp chủ trương đầu tư cho Tập đoàn FLC vẫn "đúng bánh". Ảnh: HH

Trên thực tế, sau một thời gian kể từ khi cấp quyết định chủ trương đầu tư và rầm rộ khởi công, các dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Ngãi vẫn chưa thay đổi. Hiện trạng dự án vẫn là những khu đất trống hoang vu.

Hiện, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa có văn bản nào phúc đáp về yêu cầu của Tập đoàn FLC trong việc đòi trả lại số tiền hơn 80 tỉ đồng trên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm