Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TAND Hà Nội sẽ xét xử lưu động vụ đấu giá cao bất thường

PV

Thứ sáu, 21/02/2025 - 11:29

(Thanh tra) - Dự kiến, ngày 6/3 tới đây, TAND Hà Nội sẽ xét xử lưu động vụ đấu giá cao bất thường 30 tỷ đồng một m2 đất tại Hội trường UBND xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, nơi có các thửa đất bị lũng đoạn giá.

Một số bị cáo trong vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội

6 bị can gồm: Phạm Ngọc Tuấn, 35 tuổi; Ngô Văn Dương, 31 tuổi; Nguyễn Thị Quỳnh Liên, 41 tuổi; Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân, 31 tuổi, tất cả trú ở huyện Đông Anh, Nguyễn Đức Thành, 33 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh đều bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Trước đó, ngày 30/11/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn và UBND huyện Sóc Sơn có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi thông đồng nâng giá cao bất thường trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 11/2024, khi biết Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân chuẩn bị đấu giá đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), các bị cáo bàn bạc, trao đổi góp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá 58 thửa đất.

Do đã có kinh nghiệm trong thẩm định giá, đấu giá đất nên bị cáo Tuấn tìm hiểu thông tin 58 thửa đất, xác định giá trị từng thửa đất, nghiên cứu quy chế đấu giá và các quy định pháp luật về đấu giá.

Sau đó, Tuấn tự soạn bảng thống kê thông tin chi tiết các thửa đất, giá tối đa cần trả của từng thửa đất. Theo cách tính của Tuấn thì giá có thể mua được các thửa đất thấp nhất là hơn 23,4 triệu đồng/m2, cao nhất là hơn 32 triệu đồng/m2.

Cả nhóm thống nhất từ vòng 1 đến vòng thứ 4 sẽ đấu giá theo trình tự, trả giá dưới mức giá mà Tuấn ấn định từ trước. Kết quả đấu giá ở vòng thứ 4 nếu thấy những người tham gia đấu giá khác trả giá vượt mức tối đa mà Tuấn đã ấn định thì đến vòng thứ 5 các bị cáo sẽ trả giá cao bất thường. Sau đó, tới vòng thứ 6, các bị cáo sẽ không trả giá nhằm mục đích để phiên đấu giá không thành công buộc phải tổ chức đấu giá lại.

Kết quả điều tra xác định có 36/58 thửa đất bị nhóm Tuấn, Dương, Thành, Trung, Liên và Quân bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá ở vòng thứ 5 với giá cao bất thường từ hơn 59 triệu đồng/m2 đến hơn 30 tỉ đồng/m2. Đến vòng thứ 6 thì tất cả các bị cáo trên đều không bỏ giá.

Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng thứ 5, do nhóm của Tuấn bỏ giá cao bất thường nên nhiều khách hàng chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng các đối tượng đã có hành vi phá cuộc đấu giá. Do 6 bị cáo không trả giá tại vòng thứ 6 nên phiên đấu giá không thành công.

Các bị cáo đều khai nhận trước và trong khi tham gia đấu giá các đối tượng đã nhiều lần gặp nhau tại quán cà phê, trên xe ô tô và khu nhà vệ sinh của Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn để bàn bạc thống nhất nâng giá như trên.

Trong đó, Phạm Ngọc Tuấn khai đã tham khảo giá trị thực của các thửa đất có giá tối đa khoảng 39 triệu đồng/m2 nhưng vẫn trả tới mức giá hơn 30 tỉ đồng/m2 tại vòng đấu thứ 5 vì biết sẽ không ai mua với giá này, khi Tuấn bỏ vòng đấu thứ 6 (vòng cuối cùng) thì cuộc đấu giá sẽ phải dừng lại để tổ chức đấu giá lại.

Nguyễn Thị Quỳnh Liên khai, sau cuộc đấu giá, thấy báo chí đưa tin nhiều về cuộc đấu giá nên tối cùng ngày Liên hẹn đến nhà Dương để bàn bạc đối phó với cơ quan chức năng, xóa nhóm zalo, Liên vứt bỏ điện thoại di động của mình.

Hành vi nâng giá của các bị cáo đã vi phạm Điều 9, khoản 5 - Luật Đấu giá tài sản, hậu quả gây thiệt hại tổng gần 420 triệu đồng, trong đó gây thiệt hại cho Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân hơn 252 triệu đồng, gây thiệt hại cho 230 người mua hồ sơ tham gia đấu giá với số tiền là hơn 165 triệu đồng.

Trước khi vụ án bị đưa ra xét xử, các bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu cho Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân số tiền hơn 252 triệu đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bắt phụ huynh giật dây chuyền của bé gái lớp 1 trong sân trường

Bắt phụ huynh giật dây chuyền của bé gái lớp 1 trong sân trường

(Thanh tra) - Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, TP Huế) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Minh Tân

10:35 20/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm