Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công an Hải Phòng: Dựng "lá chắn thép" từ thế trận lòng dân và chuyển đổi số

Trọng Tài

Thứ năm, 08/01/2026 - 09:36

(Thanh tra) - Năm 2025, không chọn lối mòn “chạy theo” sự vụ trước những biến động phức tạp, Công an Hải Phòng đã chủ động đi trước, dựng lên “lá chắn” phòng ngừa vững chắc từ cơ sở. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh công nghệ số và thế trận lòng dân đã trở thành điểm tựa giữ trọn bình yên nơi cửa biển.

Chỉ huy, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng hướng dẫn người dân kích hoạt ứng dụng VNeID. Ảnh: Khánh Chi

Trước làn sóng tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, lợi dụng các nền tảng như Facebook, Zalo, Telegram để hoạt động, Công an thành phố Hải Phòng xác định, tuyên truyền không đơn thuần là nhiệm vụ, mà thực sự là một "mặt trận" cam go.

Thay vì những khẩu hiệu khô cứng, đơn điệu, công tác dân vận đã được "số hóa" để chạm đến người dân một cách nhanh nhất, tự nhiên nhất. Chiến dịch "phủ xanh" thông tin tích cực được triển khai mạnh mẽ với hơn 6.000 bài viết chính thống lan tỏa trên 150 trang thông tin điện tử và website, tạo nên một dòng chảy thông tin sạch, đủ sức lấn át và đẩy lùi những luồng luận điệu xấu độc.

Ở cơ sở, "tiếng loa an ninh" tại các xã, phường, bến xe, nhà ga đã phát đi hơn 16.900 lượt cảnh báo, đưa những thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhất đến tai người dân một cách trực quan, dễ hiểu.

Không chỉ làm chủ không gian ảo, sự tương tác trực tiếp "mắt thấy, tai nghe" vẫn được duy trì bền bỉ qua 464 buổi tuyên truyền cho hơn 45.000 người dân và 15 buổi tập huấn chuyên sâu tại các khu công nghiệp cho hơn 2.000 công nhân.

Đặc biệt, mô hình dân vận khéo về tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao của Hải Phòng đã mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành điểm sáng, được Cục V05 - Bộ Công an ghi nhận và khuyến khích nhân rộng ra cả nước.

Từ thực tiễn chiến đấu, vai trò tham mưu chiến lược của lực lượng công an cho UBND thành phố ngày càng sắc bén. Những quyết sách trọng tâm như Nghị quyết “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy” hay các đợt cao điểm trấn áp tội phạm đã biến công tác phòng ngừa từ nhiệm vụ riêng của ngành Công an trở thành trách nhiệm chung, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Công an phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng kiểm tra nhà cho thuê trọ, các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ảnh: congan.haiphong.gov.vn

Hiệu quả của tư duy "phòng ngừa chủ động" được minh chứng rõ nét qua bức tranh trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Xác định giao thông là "huyết mạch" của đô thị đang trên đà mở rộng không gian kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng đã duy trì 62 chốt điều tiết tại các điểm nóng vào khung giờ cao điểm.

Sự quyết liệt trong xử lý vi phạm được thể hiện qua con số 142.218 trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền nộp ngân sách lên tới hơn 359 tỷ đồng. Chính sự mạnh tay chấn chỉnh này đã tạo nên bước ngoặt về ý thức người dân, kéo giảm rõ rệt số vụ tai nạn và số người bị thương so với năm 2024.

Trên mặt trận phòng chống "giặc lửa", Công an thành phố đã xây dựng được một mạng lưới an toàn rộng khắp trong các khu dân cư. Đến cuối năm 2025, toàn thành phố đã thiết lập được 2.827 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và 3.783 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Không chỉ dừng lại ở mô hình, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tiến hành kiểm tra an toàn tại 7.221 lượt cơ sở. Qua đó, xử phạt 465 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 7,8 tỷ đồng và kiên quyết tạm đình chỉ và đình chỉ 15 hạng mục công trình không đảm bảo an toàn.

Bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, tính nhân văn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư duy hành động của người chiến sĩ Công an Hải Phòng.

Năm 2025, công tác quản lý cư dân phục vụ Đề án 06 tiếp tục được chuẩn hóa, với việc thu thập và xử lý hồ sơ Đảng viên đạt tỷ lệ 99,42%, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Nhưng hơn cả những con số là cách ứng xử đầy tình người với những phận đời lầm lỡ. Với quan niệm "cánh cửa trở về chưa bao giờ khép lại", Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp xây dựng và duy trì 50 mô hình tái hòa nhập cộng đồng.

Trong đó, 36 mô hình đang hoạt động hiệu quả, trở thành điểm tựa giúp những người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm để làm lại cuộc đời…

Những nỗ lực bền bỉ, kết hợp giữa "xây" và "chống", giữa công nghệ hiện đại và thế trận lòng dân đã kiến tạo nên một nền tảng an ninh vững chắc cho thành phố. Sự bình yên của Hải Phòng hôm nay không chỉ nằm trên những trang báo cáo, mà nó hiện hữu trong cảm giác an toàn của mỗi người dân trong từng nếp nhà, ngõ phố, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố Cảng cất cánh trong giai đoạn mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm là điển hình của câu kết lợi ích nhóm

Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm là điển hình của câu kết lợi ích nhóm

(Thanh tra) - Đó là nhận định của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đối với vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) là một minh họa điển hình cho sự câu kết lợi ích nhóm, thông đồng giữa doanh nghiệp với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để tạo cơ chế “xin cho” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nam Dũng

18:17 08/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm