Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ ba, 19/08/2025 - 11:42
(Thanh tra) - Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh 250 công trình được đồng loạt khởi công, khánh thành được kỳ vọng sẽ mở ra “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đặt nền vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.X
Nội dung được ông Minh chia sẻ tại Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sáng nay 19/8.
Biểu tượng phát triển, cam kết tương lai
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư xây dựng hạ tầng luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong ba đột phá chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời củng cố an ninh, quốc phòng.
Theo đó, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành, địa phương nhiều nhiệm vụ lớn, trải rộng từ công nghiệp, năng lượng đến các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.
Riêng 250 dự án, công trình được khởi công, khánh thành hôm nay tại 34 tỉnh, thành đều mang ý nghĩa chiến lược. Đây không chỉ là biểu tượng của khát vọng, ý chí vươn lên của dân tộc mà còn là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, văn minh, hiện đại.
“Việc khởi công, khánh thành các dự án hôm nay sẽ tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới - ‘kỷ nguyên vươn mình của dân tộc’, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.
Hạ tầng lớn bứt phá giữa khó khăn
Điểm lại kết quả từng lĩnh vực, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết ở mảng đường bộ, nhiều dự án cao tốc, quốc lộ, đường ven biển đã được đầu tư đồng bộ, tạo kết nối liên vùng.
Từ đầu năm 2025, cả nước đã hoàn thành 455 km cao tốc, nâng tổng chiều dài khai thác lên 2.476 km. Dự kiến đến cuối năm, sẽ có thêm 700 km, hướng tới mục tiêu 3.000 km vào cuối 2025 và 5.000 km vào 2030. Với đường ven biển, đã đưa vào khai thác 1.397 km, đang thi công 633 km, dần tiến tới mốc 2.838 km.
Ngay trong ngày 19/8, có 6 dự án cao tốc được khởi công, dài 364 km. Đáng chú ý là tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi - mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam.
Về hàng hải và đường thủy nội địa, hàng loạt công trình trọng điểm đã được triển khai như cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo… góp phần phát triển logistics, giảm chi phí vận tải. Hôm nay, việc khởi công cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc được coi là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế biển, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Trong lĩnh vực đường sắt, đã đưa vào khai thác các tuyến đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên, đoạn Nhổn - Kim Mã. Nhiều dự án tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng được khởi công.
Hàng không tiếp tục được mở rộng, sau nâng cấp Tân Sơn Nhất, Nội Bài, nhiều dự án lớn như cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng Gia Bình, nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau… đang được triển khai.
Với lĩnh vực xây dựng dân dụng, tỷ lệ đô thị hóa hiện đạt gần 45% (tăng 5,6% so với đầu nhiệm kỳ), 94% dân cư đô thị được cấp nước sạch (tăng 3%), diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6 m²/người (tăng 2,2 m²).
Từ 2021 đến nay, cả nước triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với khoảng 634.000 căn, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn vào 2030. Đồng thời, đã xóa hơn 334.200 căn nhà tạm, dột nát, một “công trình quốc gia đặc biệt” hoàn thành sớm hơn 5 năm 4 tháng so với Nghị quyết 42.
Trong ngày 19/8, Việt Nam tự hào khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, công trình Top 10 thế giới với kết cấu siêu trường, siêu trọng, thi công chỉ hơn 10 tháng. Bên cạnh đó là nhiều dự án tiêu biểu như Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm tài chính quốc tế Saigon, cùng 21 dự án nhà ở xã hội với 11.500 căn.
Ngành xây dựng cũng đạt nhiều bước tiến về công nghệ: làm chủ kỹ thuật thi công cầu, hầm, áp dụng hệ thống giao thông thông minh, công nghệ BIM, trí tuệ nhân tạo. Thực hiện Nghị quyết 57, Bộ trưởng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới.
Ông Minh nhìn nhận, phần lớn công trình hôm nay được triển khai trong bối cảnh vô cùng khó khăn: dịch COVID-19, giá vật liệu biến động mạnh. Vượt qua thách thức, toàn ngành quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “đồng lòng vì lợi ích chung, lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”.
“Đó không chỉ là mục tiêu, mà là danh dự, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trên toàn quốc
Ngày 19/8, các bộ, ngành, địa phương cùng nhiều tập đoàn, tổng công ty đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Sự kiện được kết nối trực tiếp tại 80 điểm cầu, với điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Trong tổng số 250 dự án, công trình thuộc 34 tỉnh, thành, có 89 dự án được khánh thành và 161 dự án khởi công. Trong đó gồm 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tình trạng rao bán "suất ngoại giao", "suất nội bộ" mua nhà ở xã hội đang diễn ra rầm rộ trên mạng xã hội. Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo, khẳng định đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Thái Minh
(Thanh tra) - Giá căn hộ Hà Nội tiếp tục tăng bất chấp thanh khoản yếu, khi quỹ đất trung tâm khan hiếm và nhu cầu ở thực lớn tiếp tục đẩy mặt bằng giá nhiều khu vực lên mức cao mới.
Thanh Giang
T.Vân
Trần Hương
Đan Anh
Cảnh Nhật
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi