Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ hai, 17/03/2025 - 21:06
(Thanh tra) - Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá vừa có kết quả kiểm tra, xác minh nước suối Lèn Cò Noóng đoạn qua thôn Thanh Thuỷ, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá bị ô nhiễm do nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân (Công ty chăn nuôi Như Xuân).
Vị trí nước thải đọng lại đen kịt trong khe suối Lèn Cò Noóng. Ảnh: Hương Trà
Theo Báo cáo số 470/SNNMT-MT, ngày 17/3/2025, của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá về kết quả kiểm tra, xác minh tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước tại suối Lèn Cò Noóng, ở thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá bị ô nhiễm do bị thẩm thấu nước thải từ trang trại lợn của Công ty chăn nuôi Như Xuân.
Báo cáo kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá nêu rõ: Tại thời điểm kiểm tra, trang trại của Công ty chăn nuôi Như Xuân đang nuôi khoảng 2.000 lợn con trong 4 dãy chuồng nuôi, nhưng hiện nay hệ thống xử lý hoá lý đang dừng hoạt động khoảng 2 tháng. Hiện nay, nước thải từ quá trình chăn nuôi được đưa về hố thu phân, sau đó được bơm về máy tách phân, sau khi tách phân, lượng nước được đưa về hầm biogas số 1 với dung tích chứa là 13.750m3. Tại biogas số 2, trạm xử lý nước thải hoá lý, các hồ chứa nước sau xử lý vẫn còn lượng nước ít từ quá trình nuôi trước đó và có hiện tượng bạt HDPE bị sạt trượt, một số chỗ bị thủng.
Qua kiểm tra, khảo sát thực tế khu vực khe suối suối Lèn Cò Noóng, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân cho thấy, nước vẫn đang chảy trong khe đá ra vũng nước với lưu lượng nhỏ (vũng nước có diện tích khoảng 45m2, dung tích khoảng 50m3), tại đây, nước có màu lơ đục, bọt và mùi hôi đặc trưng của loại hình chăn nuôi...
Trước đó, ngày 14/3/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá đã có biên bản kiểm tra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty chăn nuôi Như Xuân về tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước tại suối Lèn Cò Noóng, ở thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân.
Nước đọng đen kịt trong khe suối Lèn Cò Noóng được cho là thẩm thấu ra môi trường từ trang trại lợn của Công ty chăn nuôi Như Xuân. Ảnh: Hương Trà
Cụ thể, hệ thống xử lý nước thải của trang trại nuôi lợn của Công ty chăn nuôi Như Xuân đã bị xuống cấp (bạt phủ thành biogas số 2 đã bị sạt trượt, một số chỗ bị rách; giá thể vi sinh của công trình xử lý nước thải tập trung đã bị hư hỏng) không đảm bảo quy trình xử lý nước thải; nước thải sau xử lý được lưu chứa tại các hồ sinh học đang có dấu hiệu bị tái ô nhiễm do tù đọng lâu ngày.
Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, đại diện phía Công ty chăn nuôi Như Xuân cho rằng, vấn đề xử lý nước thải của công ty có những khó khăn nhất định, do hệ thống bị hư hỏng, chưa kịp thời sửa chữa, khắc phục, cộng thêm địa hình, địa chất khu vực phức tạp, không bằng phẳng, có nhiều mỏm đá vôi sắc nhọn phía đáy các ao, hồ sinh học, nguy cơ làm thủng, rách bạt lót thành đáy các ao hồ chứa dẫn nước, dẫn đến có thể làm nước thải chưa qua xử lý thẩm thấu ra môi trường.
Theo Đoàn kiểm tra, phản ánh của người dân khu vực về nước suối Lèn Cò Noóng là đúng và nguyên nhân do nước thải có thể thẩm thấu từ bể biogas số 2 đang bị hư hỏng hoặc các hồ chứa sinh học của trang trại bị thẩm thấu theo các khe mạch nước ngầm thông ra khe suối, nơi có nguồn nước chảy ra.
Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy 1 mẫu nước tại khe đá trước khi chảy vào suối Lèn Cò Noóng và 1 mẫu nước tại khe suối Lèn Cò Nóong để phân tích, đánh giá.
Trường hợp mẫu nước vượt quy chuẩn cho phép, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thông báo và mời công ty lên để xem xét, xử lý vi phạm hành chính về môi trường theo quy định.
Đồng thời, để giải quyết dứt điểm, kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường do hoạt động của trang trại gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty chăn nuôi Như Xuân tạm dừng tiếp nhận thêm lợn mới vào nuôi để rà soát, cải tạo hệ thống, công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo được thu gom, xử lý triệt để; khẩn trương kiểm tra, rà soát khắc phục ngay tình trạng nước thải bị rò rỉ, thẩm thấu từ các hồ, bể chảy ra môi trường.
Sau khi khắc phục xong hệ thống xử lý nước thải, tiến hành bơm hút toàn bộ nước trong các hồ, bể chứa về hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý đảm bảo theo quy định; tuyệt đối không được phép lắp đặt đường ống hoặc bất kỳ các đường thải khác để bơm xả nước thải không qua xử lý ra môi trường. Thời gian hoàn thành các yêu cầu trên trước ngày 30/4/20225.
Hồ sinh học số 2 trang trại lợn của Công ty chăn nuôi Như Xuân, nơi được cho là bị rò rỉ thẩm thấu nước thải. Ảnh: Hương Trà
Đối với UBND huyện Như Xuân, đề nghị chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã Thanh Sơn, Thanh Xuân đôn đốc, giám sát việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị.
Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các yêu cầu, quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nuôi lợn của Công ty chăn nuôi Như Xuân. Trường hợp công ty không nghiêm túc chấp hành, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá vừa có kết quả kiểm tra, xác minh nước suối Lèn Cò Noóng đoạn qua thôn Thanh Thuỷ, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá bị ô nhiễm do nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân (Công ty chăn nuôi Như Xuân).
Hương Trà
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp trên địa bàn, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Minh Nghĩa
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
TC
Hương Giang
T. Minh
Phương Anh
Hương Giang
PV
Chính Bình
Đông Hà
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Trung Hà
Hải Hà
Văn Thanh