Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghệ An: Siết kỷ luật phòng cháy rừng trước cao điểm nắng nóng

Văn Thanh

Thứ hai, 13/04/2026 - 21:21

(Thanh tra) - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trên diện rộng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An trực tiếp kiểm tra thực địa tại các điểm nóng, yêu cầu siết chặt kỷ luật, tăng cường phối hợp lực lượng và chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ dẫn đầu đã kiểm tra thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại hai xã An Châu và Bình Minh. Ảnh: Thành Duy

Nguy cơ cháy lan rộng từ nhiều “điểm nóng”

Chiều 13/4, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ dẫn đầu đã kiểm tra thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại hai xã An Châu và Bình Minh, những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao.

Thời điểm kiểm tra diễn ra khi Nghệ An bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Toàn tỉnh hiện có tới 82 xã nằm trong vùng nguy cơ cao, với hàng chục nghìn ha rừng dễ bắt lửa.

Trong đó, khu vực đồng bằng có hơn 24.700ha rừng trồng thông nhựa và rừng hỗn giao bạch đàn – những loại cây chứa tinh dầu, dễ cháy. Ở miền núi, nguy cơ cũng không kém khi có trên 42.500ha rừng tre, nứa và hơn 173.500ha rừng hỗn giao gỗ, tre nứa.

Từ đầu tháng 4, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã duy trì trực PCCCR 24/24h, bố trí chốt chặn tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng và giám sát chặt việc sử dụng lửa.

Dù vậy, trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra 7 vụ cháy rừng và đất lâm nghiệp, ảnh hưởng hơn 7ha.

Tại xã An Châu, đoàn đã kiểm tra hiện trường vụ cháy xảy ra trưa 11/4. Nhờ phát hiện sớm và xử lý kịp thời, đám cháy được khống chế trong hơn 1 giờ, thiệt hại không đáng kể. Trong khi đó, xã Bình Minh đã ghi nhận 2 vụ cháy, chủ yếu do đốt thực bì và bất cẩn khi sử dụng lửa của người dân.

Không để “điểm yếu” trở thành điểm cháy

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: PCCCR là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh thời tiết cực đoan, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Yêu cầu đặt ra là phải phát huy tối đa lực lượng tại chỗ, đặc biệt là công an, quân sự cơ sở và các tổ đội quần chúng – lực lượng có khả năng cơ động nhanh, bám sát địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành phải được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm lâm, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự và các chủ rừng. Việc phân vùng quản lý, giao trách nhiệm cụ thể tới từng khu vực rừng được xem là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, bổ sung trang thiết bị chữa cháy thiết yếu như máy cưa, máy thổi, bình xịt…, đồng thời bảo đảm các phương tiện luôn sẵn sàng hoạt động.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ vào giám sát cháy rừng được nhấn mạnh như một giải pháp lâu dài. Các khu vực trọng điểm cần được khảo sát, lắp đặt camera để phát hiện sớm nguy cơ.

Đối với các vụ cháy đã xảy ra, lực lượng công an được giao chủ trì điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm nếu có vi phạm. Đây không chỉ là biện pháp răn đe mà còn là cơ sở để hoàn thiện các phương án phòng ngừa.

Song song với đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được Nghệ An đặt lên hàng đầu, bởi chỉ một hành vi bất cẩn trong điều kiện thời tiết khô nóng cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Việc kiểm tra thực địa lần này cho thấy quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong việc chủ động “chặn lửa từ sớm”, không để bị động trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bắc Ninh xử lý 334 vi phạm thủy lợi trong năm 2026

Bắc Ninh xử lý 334 vi phạm thủy lợi trong năm 2026

(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về thủy lợi trên địa bàn trong năm 2026, với tổng số 334 trường hợp phải giải quyết ngay trong năm nay.

Thanh Hoa

20:38 14/04/2026
Đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó xâm nhập mặn

Đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó xâm nhập mặn

(Thanh tra) - Trước diễn biến xâm nhập mặn gia tăng trong cao điểm mùa khô, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, giảm thiểu thiệt hại.

Cảnh Nhật

19:06 14/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm