Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng Tháp: Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản, “không có vùng cấm”

Đan Quế

Thứ ba, 05/08/2025 - 21:13

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Trần Trí Quang vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 5/8/20 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản, “không có vùng cấm”. Ảnh: PV

Theo Chỉ thị số 01/CT-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản và Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ động nắm toàn diện thực trạng tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép khoáng sản trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Tập trung lực lượng, huy động phương tiện đấu tranh, cương quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo đó, Công an tỉnh xây dựng, ký kết quy chế phối hợp giữa Công an các tỉnh, thành phố giáp ranh (Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh, thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh) về đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép khoáng sản để bảo đảm tính chủ động, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh...

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, thay thế những văn bản quy định công tác quản lý nhà nước về khoáng sản không còn phù hợp; tiếp tục thực hiện rà soát, tham mưu cấp phép khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc các tổ chức được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác; lắp đặt camera giám sát, thiết bị định vị trên phương tiện khai thác, phương tiện vận chuyển và truyền thông tin 24/24h cho Công an tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND xã, phường có liên quan để theo dõi, quản lý; thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng rà soát danh sách các bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các bến, bãi kinh doanh không phép, có dấu hiệu tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Tăng cường công tác kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy thuộc thẩm quyền và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc nạo vét để khai thác khoáng sản trái phép, thi công không đúng chuẩn tắc thiết kế và thời gian quy định...

Được biết, cùng kỳ năm 2024, mùa nước nổi, Công an tỉnh Đồng Tháp đã mạnh tay xử lý các vụ việc khai thác cát, khoáng sản trái phép do lợi nhuận tăng cao khi việc khai thác gặp nhiều khó khăn; Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc phối hợp giữa các ngành và địa phương chưa được thường xuyên, công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở một số địa phương chưa thật chặt chẽ; tình hình khai thác khoáng sản trái phép, không phép và tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp vẫn còn xảy ra...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm