Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chặn bắt nhiều phương tiện khai thác trái phép đất đồi rừng tại huyện Sóc Sơn

Bình An

Thứ tư, 23/12/2020 - 10:58

(Thanh tra) - Thời điểm kiểm tra, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang nhiều xe tải hạng nặng, máy xúc đang khai thác trái phép đất đồi tại địa bàn thôn Đa Tốn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chở đến nơi khác để bán.

Khu vực đồi Bùng Beng thuộc xã Đa Tốn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị khai thác trái phép lấy đất mang bán. Ảnh: BA

Vào khoảng 14 giờ chiều ngày 22/12, Tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn bất ngờ kiểm tra khu đồi Bùng Beng nằm trên địa bàn thôn Đa Tốn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, bắt quả tang nhiều xe ô tô hạng nặng và 1 máy xúc đang hoạt động khai thác đất trái phép…

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 xe tải hạng nặng mang biển kiểm soát 98C - 00403; 89C - 06457 và 20L: 9195, trên thùng đã đầy chặt đất vừa được chiếc máy múc có công suất lớn múc đất tại đồi Bùng Beng để chở đi.

Phương tiện phục vụ cho việc khai thác đất trái phép bị chặn bắt

Quả đồi Bùng Beng hiện do một hộ gia đình tại xã Bắc Sơn quản lý đã bị khai thác khoảng 3/4 diện tích, khoét sâu cả chục mét. Tính toán sơ bộ, hàng nghìn khối đất đã được lấy đi.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, quả đồi này đã được “xẻ thịt” nhiều ngày qua và được khai thác có tổ chức, quy mô lớn.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường , lập hồ sơ xử lý

Làm việc với cơ quan Công an, một số đối tượng liên quan khai, đất khai thác từ đồi Bùng Beng chở đến hai công ty đóng trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Các xe ra, vào chở đất cũng được chủ ghi vào sổ và biên lai của một công ty cổ phần gốm trên địa bàn.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, cán bộ địa chính xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn: Đồi Bùng Beng thuộc đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình quản lý, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc xác định chính xác đất này là đất rừng, hay đất đồi vẫn phải căn cứ xem xét lại sổ địa chính của xã.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử

Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử

(Thanh tra) - Sau những đợt mưa lũ vượt ngưỡng lịch sử năm 2025, vai trò của thủy điện trong điều tiết lũ, bảo đảm an toàn hạ du tiếp tục được đặt lên bàn nghị sự với nhiều góc nhìn đa chiều. Tọa đàm “Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử” do Báo Tiền Phong tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý và người dân đã cùng nhìn nhận thẳng thắn thực trạng, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp dài hạn nhằm hài hòa lợi ích giữa thủy điện, phòng chống thiên tai và an toàn cộng đồng.

Nguyễn Mai

21:23 06/02/2026
Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

(Thanh tra) - Để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định 11 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đăng Tân

13:55 05/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm