Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ ba, 19/05/2026 - 15:55
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai.
Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị. Ảnh: Khương Trung
Ngày 19/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai.
Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì.
Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan Trung ương, Quốc hội và lãnh đạo các tỉnh, thành phố như: An Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lai Châu, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Phú Thọ, Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Theo đó, việc lấy ý kiến nhằm bổ sung cơ sở thực tiễn phục vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và đề xuất những định hướng lớn cho quá trình sửa đổi Luật Đất đai, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến sơ kết Nghị quyết 18-NQ/TW và quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức. Ảnh: Khương Trung
Mục tiêu tổng quát nêu tại Nghị quyết số 18 là: Hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.
Đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hoá, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.
Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chính phủ về đề xuất bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc sửa đổi là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Đây cũng là giải pháp quan trọng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.
Dự thảo Luật sửa đổi dự kiến tập trung vào nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số và nhóm quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Trước nguy cơ mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, ngày 16/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các cấp chính quyền cơ sở phải lập tức chuyển sang trạng thái chủ động phòng ngừa để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.
Đăng Tân
Đăng Tân
Đăng Tân
Đăng Tân
Quang Dân
Hồng Thành
Hương Giang
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trí Vũ
Hải Lương
Hải Hà
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Hương Giang