Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Giang tăng cường thanh tra, kiểm tra trong quản lý tài nguyên, môi trường

Cảnh Nhật

Thứ tư, 30/09/2026 - 09:06

(Thanh tra) - An Giang xác định tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường; đổi mới phương thức quản lý theo hướng dựa trên dữ liệu, kết hợp giữa tiền kiểm với tăng cường hậu kiểm, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý, khai thác tài nguyên nước trên địa bàn. Ảnh: Thanh tra An Giang

Thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 31-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, Tỉnh ủy An Giang xây dựng chương trình hành động với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo Tỉnh ủy An Giang, sau gần 13 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu từng bước được lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản từng bước được tăng cường theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Việc điều tra, đánh giá tài nguyên, xây dựng cơ sở dữ liệu, công khai quy hoạch và kiểm tra, xử lý vi phạm được chú trọng.

Công tác thẩm định, cấp phép môi trường ngày càng chặt chẽ, bước đầu kiểm soát cơ bản các nguồn thải lớn. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 92%, chất thải rắn y tế đạt trên 95%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có nơi vẫn còn thiếu chặt chẽ. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường và tranh chấp, khiếu kiện đất đai vẫn còn xảy ra.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng dựa trên dữ liệu, kết hợp giữa tiền kiểm và hậu kiểm phù hợp với mức độ tuân thủ.

Đến năm 2030, An Giang đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu tỷ lệ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trong tổng chi ngân sách địa phương hằng năm đạt tối thiểu 2%; tỷ lệ nước thải sinh hoạt tại đô thị đặc biệt và đô thị loại I được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 70%.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý phấn đấu đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng thu gom dưới 30%.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng đạt 8,9%, tỷ lệ diện tích khu bảo tồn biển, ven biển so với diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia đạt 6%.

Một trong những nhiệm vụ được An Giang nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực môi trường.

Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra được tổ chức hiệu quả hơn, tăng cường hướng dẫn, đối thoại với doanh nghiệp nhằm phòng ngừa rủi ro, giảm sai sót và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa tiền kiểm và hậu kiểm.

An Giang cũng tập trung giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, nhất là ô nhiễm nước tại các lưu vực sông, kênh, mương, hồ; ô nhiễm tại làng nghề, cụm công nghiệp, khu vực khai thác, chế biến khoáng sản và những nơi tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật.

Trong quản lý chất thải, tỉnh thúc đẩy phân loại, tái sử dụng, tái chế, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng, qua đó giảm dần tỷ lệ chôn lấp trực tiếp; đồng thời tăng cường đầu tư, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, giám sát, dự báo và cảnh báo chất lượng môi trường.

Theo Tỉnh ủy An Giang, công tác quản lý đất, nước, khoáng sản và tài nguyên biển được định hướng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo đảm an ninh tài nguyên. Tỉnh sẽ tăng cường bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phục hồi nguồn nước và phát triển các mô hình kinh tế dựa trên dịch vụ hệ sinh thái, vốn tự nhiên.

Trước tác động ngày càng rõ của thiên tai và biến đổi khí hậu, An Giang xác định tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm; xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với từng vùng, từng địa bàn có nguy cơ rủi ro cao.

Hạ tầng có khả năng chống chịu với bão, lũ, ngập úng, hạn hán và nước biển dâng được ưu tiên; đồng thời phát triển các đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu; xây dựng mô hình điểm về nông nghiệp thông minh giảm phát thải.

Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu đưa kinh tế xanh trở thành một động lực tăng trưởng. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế xanh trong GDP phấn đấu đạt 10%; tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp tối thiểu 26,1%; mức giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân hằng năm từ 1-1,5%.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu có từ 35 - 50 công trình xây dựng xanh được chứng nhận trên địa bàn.

Cùng với đó, An Giang định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý môi trường, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thám phục vụ hoạch định chính sách, kiểm tra, giám sát.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang tăng cường thanh tra, kiểm tra trong quản lý tài nguyên, môi trường

An Giang tăng cường thanh tra, kiểm tra trong quản lý tài nguyên, môi trường

(Thanh tra) - An Giang xác định tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường; đổi mới phương thức quản lý theo hướng dựa trên dữ liệu, kết hợp giữa tiền kiểm với tăng cường hậu kiểm, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Cảnh Nhật

09:06 30/09/2026
Đắk Lắk chạy đua trước mưa bão, bảo vệ người dân vùng xung yếu

Đắk Lắk chạy đua trước mưa bão, bảo vệ người dân vùng xung yếu

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản; đồng thời tăng cường kiểm tra các địa bàn xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

21:28 29/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm