Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Du lịch Việt Nam bứt phá ngoạn mục trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chính Bình

Thứ năm, 04/09/2025 - 16:18

(Thanh tra) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, kéo dài 4 ngày, đã trở thành một "cú hích lớn" cho ngành Du lịch Việt Nam. Tại nhiều địa phương ghi nhận lượng khách tăng mạnh, sản phẩm du lịch phong phú và doanh thu khởi sắc.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã thu hút gần 4 triệu lượt khách chỉ trong 6 ngày đầu mở cửa. Ảnh: Hải Lương

Hà Nội bùng nổ, phá kỷ lục

Thủ đô Hà Nội đã trở thành điểm sáng rực rỡ nhất trong mùa lễ hội này. Với các sự kiện trọng đại như Lễ diễu hành kỷ niệm Quốc khánh và Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Hà Nội đã đón hơn 2,08 triệu lượt khách, một con số kỷ lục tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Sự kiện triển lãm hoành tráng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã thu hút gần 4 triệu lượt khách chỉ trong 6 ngày đầu mở cửa. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của các sự kiện văn hóa, lịch sử. Tổng thu du lịch của Hà Nội cũng tăng vọt, đạt khoảng 4.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 170,8 triệu USD), tăng 80% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách quốc tế cũng tăng trưởng ấn tượng với hơn 80.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch Câu Lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, ông Trương Quốc Hùng, đánh giá việc lượng khách quốc tế tăng trưởng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua là tín hiệu khả quan cho du lịch Việt Nam ngay trước thềm mùa cao điểm khách quốc tế.

Các khách sạn 3 - 5 sao ghi nhận công suất sử dụng phòng cao, nhiều nơi đạt từ 97 - 100% vào ngày 1/9. Công suất phòng bình quân của toàn khối khách sạn và căn hộ du lịch ước đạt khoảng 83%, tăng 22,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024. Các điểm du lịch nổi tiếng cũng chật kín du khách.

Ngoài ra, thành phố còn ra mắt tuyến du lịch mới "The Hanoi Train – Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô" kết nối Hà Nội – Bắc Ninh bằng tàu hỏa hai tầng độc đáo, và các tour du lịch nội đô (city-tour) cũng như tour lịch sử "về nguồn" đã "bùng nổ".

Sức nóng du lịch không chỉ giới hạn ở Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón khoảng 1,45 triệu lượt khách, trong đó có 45.600 lượt khách quốc tế. Mặc dù lượng khách tăng gần 15% nhưng thấp hơn dự kiến, thành phố vẫn duy trì công suất phòng trung bình 87% và doanh thu ước đạt  4.140 tỷ đồng. Các tour đường thủy và chương trình ẩm thực trên tàu, kết hợp bắn pháo hoa, đã tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch thành phố mang tên Bác.

Nhờ thời tiết thuận lợi, Thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn với hơn 620.000 lượt khách, tăng 24% so với kỳ nghỉ lễ 2/9 năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế tăng tới 49%. Tổng thu du lịch đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại Thành phố Hải Phòng, lượng khách du lịch đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 8% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 29.500 lượt, công suất sử dụng phòng trung bình đạt 50%. Các điểm đến nổi bật như: Quần đảo Cát Bà, Hòn Dấu, khu Đồi Rồng, phố ẩm thực Tuệ Tĩnh, cùng hệ thống di tích văn hóa – lịch sử đều thu hút lượng lớn khách tham quan.

Tỉnh Lâm Đồng cũng không kém cạnh, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 30/8 – 2/9), Lâm Đồng dự ước đón khoảng 590.000 lượt khách tới tham quan, lưu trú, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách quốc tế đạt khoảng 10.500 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 715 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa khách du lịch cũng tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái tổng thu từ du lịch ước tính hơn 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bức tranh không phải hoàn toàn màu hồng. Các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là những địa phương ven biển, đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, khiến lượng khách giảm so với kỳ vọng.

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đón khoảng 339.000 lượt khách, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách giảm 25% do bão khiến các hoạt động trên Vịnh Hạ Long phải tạm dừng hai ngày.

Tương tự, tại Thanh Hóa, du lịch biển giảm sút rõ rệt. Các khu du lịch như Sầm Sơn, Hải Tiến vắng khách do mưa bão liên tục. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, lượng du khách tới đây giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của mưa bão và sức hút của sự kiện diễu binh, diễu hành ở Hà Nội.

Nhìn chung, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đã trở thành một cột mốc quan trọng trên đà phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam. Sự chủ động của các địa phương trong việc kích cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ và truyền thông hiệu quả đã mang lại những kết quả tích cực, tạo động lực để ngành du lịch cả nước tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tuyên Quang khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 11

Tuyên Quang khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 11

(Thanh tra) - Ngày 29/11/2025, tại trung tâm xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, sẽ chính thức khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 11, mở đầu cho mùa du lịch cuối năm rực rỡ sắc màu nơi vùng cao nguyên đá.

Thư Kỳ

12:04 04/11/2025
“Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng

“Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng

(Thanh tra) - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, để cùng chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng, theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình.

Hải Lương

20:16 26/09/2025

Tin mới nhất

Xem thêm