Theo lãnh đạo Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà, hệ thống cáp treo Cát Bà dài 19,5km, trong đó tuyến cáp treo 3 dây vượt biển Cát Hải - Phù Long có chiều dài gần 4.000m. Đây là tuyến có trụ cáp treo cao 214,8m dự kiến cao nhất thế giới tính từ nền đất tự nhiên, với tổng vốn đầu tư là 2.207 tỷ đồng.

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long nằm trên địa bàn hai xã Đồng Bài, xã Phù Long, huyện Cát Hải có 60 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, hoạt động với công suất 4.500 khách/giờ.

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long dự kiến sẽ được Tập đoàn Sun Group tổ chức khánh thành vào 30/5/2020.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long. Ảnh: ĐN 

Qua kiểm tra và nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ khánh thành dự án, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà cùng với các sở, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực thi công để hoàn thành Dự án Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, tạo nên một công trình điểm nhấn đặc biệt góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Cát Bà, đúng theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 Cát Bà phải trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp, tầm cỡ quốc tế.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Tập đoàn Sun Group cho lễ khánh thành dự án, đồng thời, giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện và chủ đầu tư trang trí băng rôn, cờ phướn dọc tuyến đường từ cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đến ga đi Cát Hải - Phù Long tạo không khí tưng bừng phấn khởi trong nhân dân...

Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Tập đoàn Sun Group chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, trang trí khánh tiết, đón tiếp đại biểu để sự kiện diễn ra trang trọng, hiệu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện việc rà phá bom mìn tại nơi tổ chức sự kiện và bàn giao lại cho lực lượng Công an tiếp quản, quản lý.

Sở Xây dựng hướng dẫn và hỗ trợ Tập đoàn Sun Group hoàn thiện các thủ tục, các vấn đề nghiệm thu dự án.

Các ngành chức năng phối hợp với các lực lượng liên quan bố trí xe dẫn đường, tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xung quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Kim Thành