Theo đó, nhiều dự án của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đã được trao chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận đầu tư. Điều này là dễ hiểu bởi đây đều là những địa phương đi đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài những năm qua.

Chẳng hạn, tại Bắc Ninh, đã có 18 dự án được trao chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ (MOU) trong dịp này, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 5,6 tỷ USD. Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn như Dự án Nhà máy FCPV Foxconn Bắc Ninh của Tập đoàn Foxconn, vốn đầu tư 383,3 triệu USD; Dự án Nhà máy Chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Nam Sơn - Hạp Lĩnh, vốn đầu tư 280 triệu USD; Dự án bảng mạch in (PCB) công nghệ chính xác cao Victory Giant Việt Nam, vốn đầu tư 260 triệu USD; hay Dự án tăng vốn thêm 1,07 tỷ USD của Tập đoàn Amkor…

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Đầu tư Công đoàn  Ngân hàng Công thương (thuộc Công ty Phú Mỹ Hưng) đã nhận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành, vốn đầu tư 1,066 tỷ USD (gồm vốn tăng thêm 998 triệu USD); Công ty Samsung Display ký MOU phát triển Dự án  Samsung Display 1,8 tỷ USD; còn AEON ký MOU về Dự án AEON MALL 190 triệu USD.

“Với dự án đầu tư lần này, ngoài sản phẩm OLED dành cho điện thoại di động (đang sản xuất), Samsung sẽ triển khai dây chuyền sản xuất sản phẩm OLED dành cho thiết bị IT, ô tô. Đây là các mặt hàng được dự đoán sẽ chiếm khoảng 30% thị phần toàn cầu trong 5 năm tới”, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết như vậy trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ ngay sau đó.

Cũng theo ông Choi Joo Ho, với kế hoạch trên, doanh thu của Samsung Display dự kiến từ 17 tỷ USD trong năm nay tăng lên gấp đôi sau 5 năm. Cũng với kế hoạch này, Samsung Display đã tăng vốn đầu tư lên tới 8,3 tỷ USD và trở thành cứ điểm sản xuất các loại màn hình lớn nhất trên toàn cầu của Samsung.

Trong khi đó, ông Gary Tseng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng rất vui mừng khi nhận chủ trương đầu tư dự án hơn 1 tỷ USD ở Bắc Ninh, sau một thời gian dài tập trung đầu tư ở khu vực phía Nam.

Không chỉ Bắc Ninh, nhiều dự án ở Đồng Nai cũng được trao chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư với quy mô 6 tỷ USD. Bình Dương cũng đón nhận nhiều dự án.

Trong khi đó, Thái Bình vừa đón Tập đoàn Geely Auto và Công ty cổ phần Tasco đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Liên danh này dự định phát triển một nhà máy chuyên sản xuất, lắp ráp ô tô với tổng mức đầu tư gần 170 triệu USD tại Khu công nghiệp Tiền Hải.

Cùng thời điểm, ở bên kia bán cầu, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn và quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ, như Apple, Meta, Super Micro, Blackstone, Warburg Pincus… Các tập đoàn này đều khẳng định mối quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực cải thiện thể chế, chính sách, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về đất đai, nguồn nhân lực, năng lượng… để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, các cơ chế, chính sách này sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ mới, như bán dẫn, hydrogen xanh…

Theo Phó chủ tịch Apple Nick Ammann, Việt Nam không chỉ là “thị trường tuyệt vời” đối với Tập đoàn, mà còn là một “cứ điểm sản xuất” của Apple để cung cấp hàng hóa cho thế giới. Các Dự án của Goertek, Foxconn ở Bắc Ninh cũng đều sản xuất linh phụ kiện cho Apple.

Uyên Uyên