Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng

Thứ tư, 01/08/2012 - 14:18

(Thanh tra)- Theo số liệu từ Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 6 tháng qua, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản đạt hơn 13 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 24,5% tỷ trọng XK của cả nước.

Ngoại trừ mặt hàng gạo giảm, còn lại hầu hết sản lượng XK các mặt hàng nông sản chủ lực đều tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm 2011. Nhiều thị trường XK mới được mở ra. Tuy nhiên, giá XK của một số mặt hàng chủ lực có xu hướng giảm so với năm trước, nhất là từ tháng 4 đến nay. Trong đó, giá mặt hàng cao su XK giảm mạnh, quý I giảm tới 33%, quý II bắt đầu phục hồi nhưng vẫn giảm 28,5%. Giá các mặt hàng khác như: Điều, cà phê, chè, gạo giảm nhẹ.

Ông Phạm Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nuôi ong Việt Nam cho biết, hiện mật ong XK vào Mỹ và EU đều bế tắc do đối tác đưa ra hàng rào kỹ thuật chất bảo quản carbenzamin 10/tỷ. Do đó, bình thường mọi năm sản lượng mật ong cả nước đạt khoảng 35.000 tấn, XK 28.000 - 30.000 tấn, nhưng hiện nay còn tồn kho 15.000 tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), để XK những tháng cuối năm đạt được giá trị cao, cần quyết liệt chỉ đạo việc gieo cấy vụ mùa ở các địa phương miền Bắc, vụ Thu - Đông, vụ mùa ở các tỉnh phía Nam. Đối với thủy sản, cần theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh nhất là đối với tôm để kịp thời khống chế nếu dịch bệnh xảy ra.

Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cho biết, Bộ NN&PTNT kiến nghị Thủ tướng sớm ban hành quyết định về chính sách cấp bách hỗ trợ đối với sản xuất chăn nuôi, kể cả thủy sản và hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, để các DN thành công trong XK nông lâm thủy sản cuối năm, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, ngành liên quan.

Dự báo, trong những tháng cuối năm 2012, kinh tế thế giới sẽ chuyển biến tốt hơn từ cuối quý III. Đây là tín hiệu tốt cho XK nông lâm thủy sản Việt Nam do cầu tiêu thụ của các thị trường trên thế giới sẽ phục hồi. Ước tính, XK cả năm sẽ đạt 26,5 tỷ USD. Riêng mặt hàng cà phê, vụ 2011 - 2012 có thể XK khoảng 55.000 tấn, trong đó khoảng 15.000 tấn chế biến khô. Tuy nhiên, về lâu dài, cần xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các nhà chế biến XK cà phê với nhau, giữa nhà chế biến với nông dân; cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ giá cho nông dân; xây dựng vùng nguyên liệu về quy mô, gắn kết liên minh nhà nông, nhà chế biến, nhà XK và nhà khoa học; có trách nhiệm với xã hội và môi trường.


Nam San

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm