Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xu hướng đầu tư 2012: Sao không quay về truyền thống?

Thứ hai, 19/03/2012 - 22:08

(Thanh tra) - Kinh tế năm 2012 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng không phải không có cơ hội cho các nhà đầu tư, nhất là khi các lĩnh vực như công nghệ thông tin (IT), nông nghiệp… được xem có thể tạo ra bước đột phá mới trong thời gian tới.

Chứng khoán không còn “hot” như ngày nào. Ảnh: Tư liệu

Hot: Nông nghiệp và IT

Đề cập đến vấn đề này, chuyên gia kinh tế, TS. Lê Đăng Doanh cho biết, mặc dù là lĩnh vực rất tiềm năng, nhưng phát triển nông nghiệp của nước ta hiện nay vẫn mang tính dàn trải, chưa chú trọng đầu tư vào công nghiệp chế biến để tạo ra giá trị gia tăng cao. Sau khi các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán gặp khó khăn, thì nông nghiệp là kênh đầu tư mà các doanh nghiệp cũng  nên để mắt tới khi đầu tư.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ, nông nghiệp đang trở thành thế mạnh của Việt Nam do vốn dĩ chúng ta là một nước nông nghiệp với gần 80% nông dân, cùng với đó Chính phủ cũng đang thực hiện chính sách tam nông để ngày càng khuyến khích phát triển nông nghiệp.

Hơn nữa, trong bối cảnh toàn cầu đang khủng hoảng, đe doạ an ninh lương thực do sử dụng lương thực làm năng lượng sinh học, việc biến đổi khí hậu làm cho đất nông nghiệp bị thu hẹp, đó cũng là cơ sở để Việt Nam tin tưởng sẽ có bức đột phá về lĩnh vực này trong thời gian tới. Cũng theo ông Vũ, nông nghiệp không chỉ đơn thuần là một ngành kinh tế mà còn giúp bảo vệ môi trường sống xanh, bền vững, giúp bảo tồn và phát huy văn hoá gắn với văn minh lúa.

Vì thế, Việt Nam cần xây dựng về một quốc sách cũng như đẩy mạnh đầu tư hơn nữa về nông nghiệp trong thời gian tới, như vậy mới có thể biến Việt Nam thành quyền lực thực sự về nông nghiệp đối với thế giới.

Giống như nông nghiệp, ngành IT đang trở thành kênh đầu tư hót của năm 2012. Giám đốc khu Công nghiệp phần mềm Quang Trung Chu Tiến Dũng cho biết, năm 2011 dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn tăng trưởng khá cao so với ngành nghề khác. Tỷ lệ đầu tư vào lĩnh vực này cũng gặp thất bại ít hơn.

Cũng theo ông Dũng, năm 2012 ngành Công nghệ thông tin sẽ có bước đột phá mạnh mẽ với sự phát triển rất nhanh của thiết bị di động và máy tính bảng, cũng như thiết bị truyền thông thông minh. “Thế giới ngày càng khủng hoảng, tái cấu trúc kinh tế bằng cách tiết kiệm, cắt giảm chi phí thì buộc phải sử dụng công nghệ thông tin và đó sẽ là cơ hội cho ngành IT phát triển”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, nguồn nhân lực vẫn là thách thức lớn nhất đối với ngành Công nghệ thông tin ở Việt Nam hiện nay.

Khó khăn: Bất động sản, chứng khoán?

Kinh tế trưởng Công ty chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) Nguyễn Tấn Thắng cho rằng, chứng khoán trong năm nay sẽ còn gặp khó khăn, vì kinh tế vĩ mô vẫn chưa ổn định, cùng với đó là niềm tin trên thị trường xuống thấp do các nhà đầu tư (trong và ngoài nước) không còn tin vào đồng Việt Nam, môi trường đầu tư, thị trường chứng khoán, cũng như niềm tin giữa các ngân hàng với nhau trên hệ thống liên ngân hàng.

Chuyên gia kinh tế Phạm Đỗ Chí thì nhận định, thị trường chứng khoán đã mất thêm 28% trong năm 2011, mức được xem là “giá rẻ” của cuối năm 2010.

Nguyên nhân cơ bản nhất của việc sụt giảm này vẫn là dòng tiền do người dân chủ yếu để dành tiền trong bất động sản, vàng và USD khiến nguồn cung tiền cho chứng khoán cạn kiệt.

Trong khi đó, thị trường bất động sản đã đóng băng từ 2008 và xuống giá mạnh từ 2010 vì không có người mua, và do chính sách tín dụng thắt chặt của Ngân hàng Nhà nước với lĩnh vực này.

Ông Chí cho biết, giá bất động sản đã xuống 20% - 30% trong hai năm qua, nhất là ở phân khúc căn hộ cao cấp, và dự báo sẽ còn xuống thêm 15% - 20% (nhất là giá đất nền) trong hai năm 2012 - 2013 trước khi có thể chạm “đáy” với giá cả thực tế hơn cho thị trường có thể phục hồi mạnh vào năm 2014.

Đầu ra cho bất động sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thống kê chưa chính thức cho thấy, nguồn cung dự án bất động sản tồn đọng qua các năm hiện đang rất lớn. Ví như tại TP. Hồ Chí Minh, khoảng 42.000 căn hộ tồn đọng và 18.000 căn hộ sắp đưa ra thị trường. Tương tự, Hà Nội có khoảng 26.000 căn hộ tồn 16.000 căn hộ sắp đưa ra thị trường.

Theo ông Chí, các khó khăn này không dễ tháo gỡ bằng các chính sách tạm thời, mà còn tùy thuộc nền kinh tế trong lâu dài. Theo kinh nghiệm của nhiều nước, khủng hoảng bất động sản thường kéo dài theo chu kỳ đến 5 năm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty TNHH địa ốc Đất Lành thì cho rằng, thị trường bất động sản hiện nay đang thừa mứa căn hộ giá từ 1 - 3 tỷ đồng, còn những căn hộ dưới 1 tỷ thì rất ít và gần như không có căn hộ giá khoảng vài trăm triệu đồng, trong lúc nhu cầu ở 2 phân khúc này lại rất cao. Chính vì vậy, phân khúc căn hộ 30 - 50m2 sẽ có đất sống trong năm 2012.


Mỹ Dung

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xuất nhập khẩu tăng tốc, hướng tới mốc 1.000 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng tốc, hướng tới mốc 1.000 tỷ USD

(Thanh tra) - Đà tăng của xuất khẩu, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng lợi thế từ các FTA đang tạo thêm động lực để Việt Nam hướng tới mục tiêu 1.000 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2026.

Đông Hà

11:08 18/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm