Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/03/2012 - 07:14
(Thanh tra)- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), lĩnh vực khai thác thủy sản (KTTS) đã đem về cho đất nước nhiều tỷ USD theo kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Tuy nhiên, mức tổn thất sau thu hoạch trong KTTS vẫn trên 20%, thậm chí là 30% đối với một số địa phương sử dụng những phương tiện khá thô sơ lạc hậu, không có kho bảo quản lạnh…
Đưa khoa học kỹ thuật vào khai thác thủy sản là 1 trong các biện pháp cần làm ngay
* Cần triển khai hiệu quả mô hình tổ đoàn kết trên biển.
Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 48 về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch hướng đến năm 2020 xuống còn dưới 10%, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đề nghị, Tổng cục Thủy sản, các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương trong năm 2012 cần tập trung vào các nhóm giải pháp. Trong đó, phải tổ chức tuyên truyền đến hết quý I/2012 thông qua các hội nghị triển khai chính sách liên quan tới người dân, chủ tàu và doanh nghiệp với kế hoạch và giải pháp cụ thể.
Đồng thời, tập trung kinh phí khuyến ngư, khuyến công để triển khai các mô hình, máy móc thiết bị bảo quản sản phẩm giảm tổn thất sau thu hoạch trong khai thác, dịch vụ khai thác thủy sản; hướng dẫn ngư dân quy trình công nghệ, kỹ thuật bảo quản, cách thức vận hành máy móc thiết bị bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch.
Nhiều ngư dân và doanh nghiệp cho rằng, cần thông tin kịp thời các văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch trong KTTS trên các phương tiện thông tin của Tổng cục Thủy sản để họ dễ tiếp cận. Ngoài ra, doanh nghiệp và ngư dân cũng cần phổ biến, học cách và nhân rộng những mô hình liên kết sản xuất khai thác bảo quản chế biến tiêu thụ có hiệu quả.
Có ý kiến cho rằng, để nhanh chóng giảm tổn thất sau thu hoạch cần sớm loại bỏ những thiết bị, công nghệ lạc hậu, kém hiệu quả để bảo quản sản phẩm trong KTTS thay thế bằng thiết bị, công nghệ tiên tiến phù hợp. Cùng với đó, các cơ quan chuyên trách của T.Ư và địa phương nghiên cứu, đề xuất, cập nhật, bổ sung vào danh sách thiết bị quy trình, công nghệ được hưởng chính sách theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg.
Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, Tổng cục Thủy sản cần khẩn trương tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai giảm tổn thất sau thu hoạch, đề xuất các giải pháp tháo gỡ như: Tỷ lệ nội địa hóa máy móc thiết bị, đơn giản hóa thủ tục thanh toán khi mua máy móc, thiết bị, tăng thời gian hỗ trợ lãi suất vay… “Phải tổ chức lại sản xuất đối với lĩnh vực KTTS. Trước mắt, cần tập trung triển khai có hiệu quả mô hình tổ đoàn kết trên biển gắn với tàu dịch vụ khai thác (tàu mẹ), tổ chức lại khai thác ven bờ. Thí điểm mô hình tổ chức quản lý theo chuỗi đối với khai thác cá ngừ đại dương. Trên đất liền, cần xem xét tổ chức lại mô hình “nậu, vựa” kết hợp với quản lý cảng cá và hình thành các chợ cá phù hợp các quy định và hoạt động KTTS trong thời gian tới”, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù diện tích và sản lượng mía tăng mạnh, đứng nhóm đầu cả nước, ngành mía đường Đắk Lắk vẫn rơi vào nghịch lý tồn kho lớn, giá bán lao dốc, đầu ra bế tắc. Đường nhập lậu cùng siro ngô giá rẻ tràn vào thị trường đang tạo sức ép nặng nề, đẩy nhiều doanh nghiệp vào nguy cơ mất thị phần ngay trên chính “sân nhà”.
(Thanh tra) - Gia Lai hiện sở hữu khoảng 36.000ha mía nguyên liệu, lớn nhất cả nước. Vùng nguyên liệu tiếp tục mở rộng, sản lượng mía và sản lượng đường đều tăng trưởng, nhưng phía sau những cánh đồng mía bạt ngàn là nỗi trăn trở của người trồng khi lợi nhuận ngày càng bị bào mòn bởi chi phí đầu vào, thời tiết bất lợi và những biến động của thị trường đường.
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Hòa Bình
Thu Huyền
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Nguyễn Điểm
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng