Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 21/11/2011 - 17:03
(Thanh tra) - Cái tăm tuy nhỏ, ít người để ý nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa và liên hệ trực tiếp tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống người tiêu dùng. Nắm bắt được điều đó, dù đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp sản xuất tăm tre Bình Minh vẫn nỗ lực giữ vững chất lượng sản phẩm, uy tín và trách nhiệm với người tiêu dùng.
Tăm tre có nhiều loại, từ bình dân cho đến đắt tiền. Nhiều cơ sở sản xuất dùng cả mấu mắt và ruột tre, sau đó phun tinh dầu quế vào hai đầu nhọn tăm rồi đóng hộp bán ra thị trường, không dán nhãn mác xuất xứ hàng hóa. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay cũng xuất hiện nhiều loại tăm kém chất lượng, nếu để lâu sẽ bị chuyển màu do còn dư lượng hóa chất. Nhiều loại tăm có chất lượng kém, thậm chí có vị chua, đắng… và hâu hết số tăm tre này đều không có xuất xứ hàng hóa hay số điện thoại liên hệ.
Loại trừ những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trăm tre, doanh nghiệp sản xuất tăm tre Bình Minh luôn lựa chọn chất lượng cao cho tăm tre như dùng toàn cật tre, bỏ hết mấu mắt, ủ vào máy ủ quế từ 8 đến 10 tiếng cùng nhiều công đoạn khác mới cho ra đời những sản phẩm tăm luôn bảo đảm chất lượng.
Bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 1995, doanh nghiệp sản xuất tăm tre Bình Minh chuyên sản xuất tăm tre chất lượng cao bằng công nghệ Thái Lan. Sản phẩm của doanh nghiệp đã được kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và được cấp Chứng nhận tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội số 45/2003; Chứng nhận kết quả thử nghiệm của Tổng cục đo lường chất lượng số 2775/2010; Cục sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa số 53021. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đạt được nhiều giải thưởng về chất lượng sản phẩm: Huy chương Vàng Hội chợ hàng chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn 2003 cho 2 dòng sản phẩm tăm tre hương quế và tăm tre hương bạc hà; Giải thưởng Bạch Thái Bưởi 2009; Giải thưởng Tinh hoa Việt Nam 2009; Giải thưởng bình trọn 1.000 sản phẩm tiêu biểu 1000 năm Thăng Long Hà Nội 2010; Giải thưởng Biểu tượng vàng vì sự nghiệp phát triển doanh nhân Việt Nam 2010; Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia 2010. Hiện, doanh nghiệp Bình Minh có 4 xưởng sản xuất và có văn phòng giao dịch ở Khâm Thiên, Hà Nội.
Trước đây, công nhân của 4 xưởng sản xuất có lúc lên tới 247 người. Từ tháng 4/2011 đến nay, do gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, phải thu hẹp sản xuất nên nhân lực của doanh nghiệp cũng giảm đi nhiều. Theo lãnh đạo doanh nghiệp Bình Minh, các doanh nghiệp sản xuất tăm tre chân chính, bài bản trên thị trường hiện nay đang phải đối diện với tăm tre nhập khẩu giá rẻ. Để sản xuất ra 1kg tăm tre, tiền mua nguyên liệu tre ở Việt Nam là 19 ngàn đồng, cộng thêm tiền công, tiền hao mòn công nghệ… nên tăm thành phẩm bán ra thị trường có giá từ 30-35.000 đồng/kg. Trong khi chúng ta đang xuất khẩu hàng nghìn tấn tre nguyên liệu thì tăm tre nhập khẩu, khi nhập khẩu vào Việt Nam chỉ bằng giá mua nguyên liệu, tức là chỉ có giá 19.000 đồng/kg.
Nhiều doanh nghiệp chọn con đường mua tăm về đóng gói, dùng thương hiệu đã đăng ký (thậm chí có thương hiệu chưa đăng ký) bán hàng ra thị trường với giá rẻ. Các hình thức cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại đang từng ngày ảnh hưởng đến doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp sản xuất tăm tre Việt Nam bị “thua ngay trên sân nhà”.
Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc doanh nghiệp tăm tre Bình Minh cho biết, rừng tre đã cạn kiệt, hằng ngày chặt hàng ngàn tấn tre để làm chân hương xuất thô, để bảo vệ rừng và bảo vệ nguồn lao động vùng sâu vùng xa. Vì vậy, nên hạn chế, hoặc chấm dứt được là tốt nhất, việc xuất khẩu nguyên liệu tre và chân hương thô. Nên xuất khẩu những mặt hàng đã thành phẩm như tăm tre, đũa tre, mành đã dệt, hương thắp. Đồng thời, nên khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mang công nghệ máy móc lên vùng có nguyên liệu tạo công ăn việc làm cho đồng bào vùng sâu vùng xa, giảm tải được giao thông chuyên chở hàng cồng kềnh từ vùng sâu về đồng bằng, giảm tải ô nhiểm môi trường và mật độ dân số ở đồng bằng.
Trước đây, vào khoảng tháng 6/2009, có đối tượng đã đặt vấn đề mua thương hiệu tăm tre Bình Minh hoặc liên doanh liên kết nhưng không cần sản xuất, chỉ cần nhập tăm rồi đóng gói bán dưới thương hiệu Bình Minh. Biết là lợi nhuận có thể cao hơn, nhưng doanh nghiệp Bình Minh đã quyết không chấp thuận những thỏa thuận này. Doanh nghiệp sản xuất tăm tre Bình Minh vẫn chọn con đường giữ vững uy tín, thương hiệu, có trách nhiệm với người tiêu dùng. Phương châm của doanh nghiệp là sản xuất hàng thật, đúng giá trị bởi cái tăm tuy nhỏ, ít người để ý nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa và liên hệ trực tiếp tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống người tiêu dùng.
Để lành mạnh hóa thị trường trong nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp sản xuất tăm tre chân chính, trong đó có doanh nghiệp Bình Minh rất cần có sự phối hợp hành động quyết liệt của các cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện hệ thống kiểm soát, thường xuyên theo dõi, thanh tra, kiểm tra tính pháp lý, quy trình sản xuất của các cơ sở sản xuất tăm tre, kiểm tra xuất xứ hàng hóa, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm tăm tre tại các siêu thị, cửa hàng... Bên cạnh đó, mỗi người tiêu dùng cũng cần là một "người tiêu dùng thông thái", không nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, không được cơ quan chức năng giám định chất lượng sản phẩm, để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân.
Văn Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 23 phút, mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và hình thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ sau nhịp tăng mạnh trước đó, trong khi thị trường trong nước vẫn duy trì ở vùng cao, phổ biến trên 172 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Hòa Bình
Văn Thanh
Thái Nam
T.Vân
Thiên Tâm
Hải Hà
NA
Thanh Hoa
Thái Hải
Nhi An
Hương Giang
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Bảo Anh (Thực hiện)
Lan Anh