Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 11/12/2012 - 14:06
(Thanh tra)- Năm 2012, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng du lịch Việt Nam (DLVN) vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng qua ước đạt 6.035.900 lượt, tăng 11,4% với cùng kỳ năm 2011, đạt 92,8% mục tiêu của năm 2012.
Vinpearl Luxury Đà Nẵng - địa điểm lý tưởng để hội họp và nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Ánh Ngọc
Tuy nhiên, bên cạnh những thành công cũng phải thừa nhận ngành Du lịch còn nhiều hạn chế, bất cập, cản trở sự phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi các cấp, ngành cùng các công ty lữ hành chung tay tháo gỡ, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp (DN) hoạt động hiệu quả. Ngành Du lịch cần tính đến việc xem xét miễn thị thực ở một số thị trường, coi đó là biện pháp tạo thêm nhiều cơ hội thu hút khách quốc tế.
Việc hạn chế cấp visa tại điểm đến cho du khách cũng là một cản trở lớn cho ngành Du lịch. Bởi thế, Hiệp hội DLVN đề xuất về khung Chiến lược Phát triển DN DLVN giai đoạn 2013 - 2020 tầm nhìn 2030, vấn đề cần thiết nhất chính là khuyến khích du lịch quốc tế vào Việt Nam bằng việc mở rộng diện miễn visa, thông thoáng về hải quan và hoàn thuế VAT…
Mặc dù chúng ta đang có chính sách miễn visa cho khách quốc tế một số nước trong khu vực và cũng sắp bãi bỏ chính sách này, nhưng thêm vào đó lệ phí visa lại tăng từ 25 - 45USD/người kể từ ngày 1/1/2013. Các DN lữ hành cho rằng, việc tăng phí visa này sẽ chỉ làm tăng thêm giá tour, làm khó DN khi cạnh tranh với các nước trong khu vực về giá. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội DLVN cho rằng: “Tăng phí visa là việc cần làm, vấn đề là phải tiến hành theo lộ trình, tăng từ từ và phải thông báo cho các DN du lịch trước 1 năm để có thông báo cụ thể đến đối tác và du khách”.
Không riêng việc cấp visa, năm 2012 có thể nói là năm sụt giảm đầu tư bất động sản du lịch. Bên cạnh đó, giá phòng và công suất thuê phòng cũng giảm. Theo thống kê, nếu cách đây 2 năm, lĩnh vực du lịch và khách sạn là ngành có mức hấp dẫn cao trong thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường DLVN, chiếm đến 50% đầu tư cho du lịch năm 2011, thì năm nay giảm mạnh xuống còn 38%. Với tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay, dự báo năm 2013 lĩnh vực đầu tư bất động sản du lịch vẫn tiếp tục gặp khó khăn.
Một cản trở lớn nữa cho các tập đoàn nước ngoài đầu tư lĩnh vực này cũng chính là các thủ tục hành chính, gây khó khăn trong việc xin phép đầu tư. Tương tự, các DN du lịch trong nước than thở, thuế thuê đất cũng quá cao, không có nhiều ưu đãi nên nhiều DN du lịch không mặn mà đầu tư hạ tầng, khách sạn, đặc biệt là nơi vùng sâu, vùng xa nhưng giàu tiềm năng du lịch. Bà Song Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Goldentour đề nghị Chính phủ áp dụng những chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các DN du lịch tiên phong đầu tư tại các khu vực biển đảo, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, có những chính sách miễn, giảm thuế cho các DN trong ngành Du lịch liên quan đến thuế thuê đất, vận chuyển, nhập khẩu xe chuyên dụng. “Vận chuyển là yếu tố rất quan trọng để cấu thành tour, nhưng hiện nay, thuế nhập khẩu xe quá lớn khiến các DN vận chuyển và lữ hành gặp không ít khó khăn…” - bà Song Hiền nhấn mạnh.
Mặc dù năm 2012, DLVN tăng trưởng với tốc độ tương đối cao, nhưng sự phát triển của DLVN vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với các nước trong khu vực. Dự báo, tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng toàn diện tới DLVN trong năm 2013. Vì thế, ngành DLVN cần có các chiến lược quảng bá tốt, phát triển đặc sắc về yếu tố dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch để đạt các kế hoạch đề ra cho năm tới.
| Dự kiến, trước ngày 20/12/2012, Quy hoạch Tổng thể phát triển DLVN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được phê duyệt. Sau đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức triển khai Quy hoạch tới các địa phương, đẩy mạnh liên kết vùng du lịch, tăng cường các loại hình du lịch hấp dẫn nhằm hướng tới năm 2013 nhiều khởi sắc. |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giá vàng thế giới giảm về quanh 4.148 USD/ounce khi nhà đầu tư thận trọng chờ dữ liệu lạm phát Mỹ, yếu tố có thể tác động đến triển vọng lãi suất Fed.
Hòa Bình
(Thanh tra) - Giá vàng đảo chiều tăng vào chiều 13/10 sau khi giảm mạnh đầu phiên, trong khi thị trường thế giới vẫn chịu nhiều sức ép.
Hòa Bình
Hòa Bình
Đan Quế
Phú Đức
Thanh Hoa
Hòa Bình
Quốc Huỳnh
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thành Công
Thư Kỳ
Trọng Tài
Hòa Bình
Hòa Bình
Hải Hà