Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Làm giàu trên đất mới Ea D’răng

Thứ ba, 20/03/2012 - 06:22

(Thanh tra) - Ở thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk, nhiều người biết đến chị vì không chỉ là sản xuất kinh doanh giỏi, mà còn là một phụ nữ nhiệt tình, biết chia sẻ cho nhiều chị em thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Chị là Lê Thị Yến.

Cán bộ Hội Nông dân Tỉnh thăm lô cao su của gia đình chị Yến

Xuất thân từ vùng quê nghèo khó của dải đất miền Trung, quanh năm dãi dầu mưa nắng với gần một sào ruộng lúa nghèo vẫn hoàn nghèo. Đầu năm 1987, gia đình đành rời nơi “chôn nhau cắt rốn” lên Đắk Lắk lập nghiệp để mong được đổi đời. Những năm đó, Ea D’răng dân ít, đất trống, đồi trọc, rừng bạc ngàn, người nông dân thấy đất là ham liền, nhưng cũng không thiếu phần gian khổ.

Bắt đầu từ những thăng trầm khi mới đến vùng đất mới, chị Yến hồi nhớ lại, ngoài việc đi lại khó khăn, cơm nước thiếu thốn trăm bề, ngày cũng như đêm, ruồi, muỗi vô số kể, cả gia đình đều bị những cơn sốt rét rừng hành hạ, có lúc sốt kéo dài dai dẳng cả tuần lễ, tưởng chừng hai vợ chồng không thể bám trụ lại được. Thế nhưng, cứ cắt cơn sốt rét rừng chị lại cùng chồng ngày đêm khai hoang mở rộng diện tích đến đâu, cấy trồng đến đó.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, những năm đầu, chị Yến trồng cây lúa rẫy, trồng ngô, lạc, đậu đỗ các loại, vừa giải quyết cái ăn, vừa tích luỹ cho kế hoạch chuyển đổi cây trồng trong tương lai.

Nhận thấy Ea D’răng là vùng đất đỏ bazan rất thích hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày, chủ yếu là cây cà phê, cao su, thế là ngoài việc gieo trồng các loại cây ngắn ngày, chị Yến đã chuyển trên 3 ha đất nương rẫy gần nguồn nước (trước đây trồng ngô) sang trồng cà phê. Chị cũng được Hội Nông dân xã tư vấn, rồi tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh cây cà phê, cao su do Khuyến nông huyện, tỉnh mở, mua thêm sách báo về nghiên cứu... dần dần chị “say” với cây cà phê, cao su.

Bên lô cao su đang mùa thay lá, chị Yến nói, trước đây ở quê làm ruộng, mình chỉ biết gieo mạ, cấy lúa, làm cỏ sục bùn... nhưng nay, mình như một “chuyên gia” về cây cao su, cà phê, sành sỏi từ khâu làm đất, bón lót, chọn bầu, trồng, hàng cách hàng, cây cách cây, tạo tán, chọn cành, kỹ thuật khai thác mủ cao su, thu hoạch cà phê... Mùa nối mùa, chị cùng gia đình khai hoang phủ xanh phần lớn diện tích bằng cao su tiểu điền. Đây cũng là một trong những hộ đầu tiên phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Ea H’Leo. Đến nay, chị Lê Thị Yến đã có trong tay 20 ha cao su đã vào kỳ khai thác mủ.
Cùng với sản xuất 20 ha cao su, 3 ha cà phê, chị Lê Thị Yến còn liên kết với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên kinh doanh các loại cây giống chất lượng cao để phục vụ đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Mỗi năm, Chị Yến bán ra thị trường trên 100.000 cây giống các loại đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ.

Như vậy, từ nghèo khó, miệt mài lao động, đến nay, chị Lê Thị Yến đã có thu nhập mỗi năm từ 2,1 tỷ đồng trở lên (sau khi trừ các khoản chi phí), trong đó, nguồn thu chủ yếu là cao su, cà phê. Chị cũng tạo công ăn việc làm ổn định cho 18 lao động, với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, chị Lê Thị Yến luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ. Chị luôn nhiệt tình quyên góp ủng hộ các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, chị đã tự nguyện ủng hộ trên 45 triệu đồng giúp cho 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn đầu tư phát triển sản xuất từng bước xoá nghèo vươn lên làm giàu.

Mặt khác, hàng năm, chị Yến còn ứng trước không tính lãi cho các hộ nghèo các loại cây giống, trị giá hàng triệu đồng, tư vấn, hướng dẫn bà con quy trình kỹ thuật canh tác, bố trí từng loại cây thích hợp với từng vùng đất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình nghèo trước đây như chị Nguyễn Thị Long, Hồ Thị Điệp, H’Ngơi... nhờ nguồn vốn của chị Yến giúp đỡ kịp thời cũng như được hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng nên nay không những thoát nghèo mà còn có của ăn của để.

               Quang Huy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Đồng Tháp: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

(Thanh tra) - Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa các công trình hạ tầng giao thông vào sử dụng, UBND tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), ưu tiên bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án "xương sống".

Đan Quế

19:51 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm