Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 19/04/2013 - 11:08
(Thanh tra) - Ngày 18/4, Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) đã đưa ra dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng vào 6 tháng cuối năm. Cả năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức 5,5% và lạm phát dừng ở con số 8%.
Công bố Báo cáo Điều tra kinh tế - xã hội của khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2013. Ảnh: Hồng Hà
Ông Daniel Jeongdae Lee - chuyên gia ESCAP cho biết, giữa thời điểm bất bình đẳng về thu nhập ngày càng nghiêm trọng và tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, thì năm 2013 khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ phải đối mặt với tình trạng suy giảm tăng trưởng do các yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài. Những nỗ lực kích cầu phải đi đôi với việc điều chỉnh định hướng kinh tế vĩ mô để thúc đẩy quá trình phát triển bền vững, phục vụ cho phạm vi đối tượng thụ hưởng rộng rãi.
Báo cáo Điều tra tình hình kinh tế - xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2013 đưa ra cảnh báo, nếu xu thế kinh tế vẫn tiếp diễn như hiện nay thì hiện tượng tốc độ tăng trưởng giảm mạnh so với những năm gần đây có thể trở thành chuyện thường tình, và điều này có thể gây thiệt hại ước tính khoảng 1,3 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2017.
Phần thông tin tóm tắt về Việt Nam, bản báo cáo này cho rằng, trong bối cảnh có những thách thức về cơ cấu và trong từng chu kỳ, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam diễn ra chậm, một phần do chu kỳ và sự cần thiết phải bình ổn nền kinh tế, tái cơ cấu ngành tài chính và kiềm chế lạm phát (chỉ đạt 5% trong năm 2012, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1999).
Mặc dù vậy, ESCAP đánh giá Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào và nền kinh tế tương đối đa dạng.
Sau khi tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 của Việt Nam tiếp tục giảm xuống còn 5% thì dự kiến nền kinh tế nước ta sẽ lấy lại đà tăng trưởng vào 6 tháng cuối năm 2013, nên tốc độ tăng trưởng năm nay sẽ tăng nhẹ lên mức 5,5%.
ESCAP cũng lưu ý, điều này sẽ còn phụ thuộc nhiều vào khả năng khôi phục lòng tin đối với nền kinh tế thông qua kiểm soát được mức lạm phát, khắc phục được lỗ hổng trong ngành ngân hàng và tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước kém hiệu quả mà Nghị quyết của Chính phủ đã nhấn mạnh.
Liên hợp quốc đánh giá cao và rất hoan nghênh các nỗ lực bình ổn nền kinh tế của Chính phủ sau những ảnh hưởng phụ của các chính sách mở rộng trước đó gây ra, do đó tỷ lệ lạm phát bình quân năm đã giảm đáng kể từ 18,7% năm 2011 xuống còn 9,3% năm 2012.
Nhưng kết quả điều tra dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ là 8% (cao hơn so mức mục tiêu đặt ra từ 6 - 6,5%) và lạm phát trong các ngành y tế, giáo dục, giao thông sẽ tiếp tục ở mức cao, làm cho các hộ gia đình có nguy cơ phải chịu giá cả tăng cao.
Về chính sách tiền tệ, Việt Nam giữ vững lập trường chung là thắt chặt tiền tệ, song đã nới lỏng một số biện pháp bình ổn trước đó với tỷ lệ tái cấp vốn và chiết khấu giảm xuống còn 10% và 8% vào tháng 7/2012 so với 15% và 13% vào cuối năm 2011.
Liên hợp quốc cho rằng, lỗ hổng bảo mật trong ngành ngân hàng nổi lên là một mối lo ngại lớn. Nếu như năm 2012 tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là 9% thì đến tháng 2/2013 con số này đã được Ngân hàng Nhà nước công bố chỉ còn 6%.
Ngoài ra, bản báo cáo cũng lo ngại tình trạng xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng tăng mạnh nhưng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lại đang có xu hướng sụt giảm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đối với dự án Nhà máy thủy điện La Ngâu của Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu.
(Thanh tra) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026, Gia Lai đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tỉnh đẩy mạnh đầu tư công, khai thác quỹ đất, phát triển năng lượng tái tạo, tận dụng cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia...
Thanh Nhung
Văn Thanh
T.Vân
T.Vần
Thư Ký
Minh Nghĩa
Trần Quý
Kỳ Phương
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Trà
Bùi Bình
Thư Ký
Thanh Lương