Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Diện mạo mới trên quê hương anh hùng

Thứ sáu, 23/03/2012 - 08:08

(Thanh tra) - Nằm cách trung tâm huyện 6km về phía Đông Nam, với tổng diện tích đất tự nhiên 732,26 ha, dân số 11.700 người, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện Hậu Lộc, chính quyền xã Hòa Lộc đã tập trung phát huy thế mạnh của mình để vươn lên mạnh mẽ.

Ông Mai Danh Mạc, Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc

Biết phát huy những lợi thế nên trong quá trình phát triển, địa phương đã tập trung đầu tư cho các lĩnh vực thế mạnh để thúc đẩy phát triển một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, toàn diện, phù hợp với xu hướng phát triển của toàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và của huyện Hậu Lộc nói riêng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Danh Mạc, Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc cho biết: Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương và bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, định hướng phát triển của xã trong thời gian tới sẽ là tăng cường đầu tư cho phát triển kinh tế, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế biển và nông nghiệp. Trong năm 2011, nhờ sự chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả cùng với những bước đi mạnh dạn, đúng đắn của lãnh đạo xã nên tổng giá trị thu nhập trên toàn xã vẫn đạt ở mức khá, ước đạt 164,7 tỷ đồng. Bình quân thu nhập là 14,4 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,1%.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, với truyền thống sản xuất của điạ phương, phát triển nông nghiệp vẫn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2011, Hòa Lộc đã tập trung chỉ đạo sản xuất, bảo đảm tổng diện tích gieo trồng đạt 829,02 ha; tổng sản lượng lương thực ước đạt 2.469 tấn; sản lượng cây có củ và có quả ước đạt 1.723 tấn, đạt 108,9% kế hoạch.

Trong năm, công tác chăn nuôi cũng đã được địa phương chú trọng. Tính đến tháng 12/2011 toàn xã đã có 38 trang trại vừa và nhỏ. Các trang trại đã quan tâm đến việc tăng đầu con và lựa chọn những giống có giá trị để đưa vào sản xuất, làm tăng thu nhập của nhân dân, góp phần ổn định đời sống.

Cùng với lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh tế biển cũng là một trong những thế mạnh mà Hòa Lộc đã và đang phát huy. Năm 2011 là năm nghề cá ở địa phương có nhiều thuận lợi và lợi thế: ngư trường đánh bắt được mở rộng, giá cả thị trường, xăng dầu được điều chỉnh, điều kiện phương tiện đánh bắt được thay đổi…Toàn xã hiện có 157 thuyền nghề các loại, thu hút đông đảo ngư dân tham gia sản xuất. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã cũng thường xuyên quan tâm đến công tác an toàn trên biển, tích cực áp dụng và nâng cao khoa học kỹ thuật trong quá trình đánh bắt hải sản. Nhờ đó, trình độ, kỹ thuật đánh bắt của ngư dân Hòa Lộc trong những năm gần đây đã được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện bảo đảm cho việc khai thác hiệu quả, có chất lượng.

Đồng thời, đối với công tác nuôi trồng hải sản, các hộ dân trong xã đã tập trung củng cố, tu bổ bờ đầm, tăng cường cải tạo mặt hồ nên số lượng con giống tôm Sú đưa vào nuôi thả năm 2011 là trên 3 triệu con. Các loại hải sản khác như cá, cua... bước đầu đã có kết quả và giá trị cao. Năm 2011, tổng giá trị thu nhập từ lĩnh vực thủy sản của Hòa Lộc ước đạt 5.695 tấn, với giá trị kinh tế đạt 69,9 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất muối, năm 2011 là một năm không ít những khó khăn. Tuy nhiên, việc đầu tư tu bổ thiết bị ô chạt vẫn được lãnh đạo xã chú trọng, các dự án được thúc đẩy, bảo đảm tốt công tác dịch vụ cho sản xuất. Tổng sản lượng muối trong năm của Hòa Lộc ước đạt 4.400 tấn với giá trị thu nhập ước  đạt từ 4,8-5 tỷ đồng.

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ việc làm trên địa bàn Hòa Lộc trong thời gian qua cũng đã phát triển khá đa dạng phong phú. Địa phương đã tăng cường phát triển các ngành nghề dịch vụ sẵn có. Tạo điều kiện, cơ chế cho các chủ doanh nghiệp, các HTX dịch vụ mở rộng mạng lưới kinh doanh; các nghề truyền thống như: mộc, nề, các cơ sở sửa chữa, đóng mới thuyền nghề phát triển. Bên cạnh đó, UBND xã còn tăng cường tuyên truyền cho lao động tham gia vào các công ty trong nước; tiếp cận và tư vấn cho các lao động có nhu cầu đi xuất khẩu ở các nước bạn, góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Nhờ đạt được những bước tiến mới trong phát triển kinh tế nên trong những năm qua, Hòa Lộc đã có nhiều điều kiện thuận lợi để chăm lo hơn nữa cho công tác phát triển văn hóa - xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục, địa phương đã không ngừng quan tâm chú trọng đến cơ sở, vật chất các trường học; chất lượng học tập từng bước được nâng lên rõ rệt. Học sinh giỏi các cấp năm sau đều cao hơn năm trước. Số học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng trong năm của xã là 57 em. Đồng thời, lãnh đạo xã cũng đã thường xuyên quan tâm đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo...Tổ chức giải quyết tốt các đợt cứu tế cho các đối tượng khó khăn, rà xét hộ nghèo để làm cơ sở cho xét nghèo năm 2012 công khai, đúng luật.
      
Với phương châm tăng cường ổn định tình hình để tập trung phát triển kinh tế xã hội nên trong năm 2011, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã nhìn chung cơ bản ổn định, giảm hẳn các vụ việc lớn, tệ nạn xã hội tiếp tục lắng xuống và giảm mạnh.

Về công tác quân sự địa phương, trong năm qua, xã đã tổ chức huấn luyện cho đội ngũ dân quân nòng cốt, tổ chức tham gia bắn đạn thật tại huyện đạt kết quả cao. Rà soát các đối tượng trong diện dự bị động viên, các thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự để tổ chức sơ tuyển quân sự tại xã và khám tuyển giao quân tại huyện đạt chỉ tiêu.

Hòa chung xu thế phát triển của toàn huyện, năm 2012, Hòa Lộc sẽ tranh thủ sự đầu tư, không ngừng đổi mới, phát huy thế mạnh để đón nhận những cơ hội phát triển mới. Với thế mạnh của mình, địa phương sẽ phấn đấu đưa tổng thu lên 175 - 180 tỷ đồng; tổng thu ngân sách cả năm đạt 4 - 4,5 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 14,5-15,5 triệu đồng/người/năm… Với định hướng đúng đắn và những bước đi mạnh dạn mang tính đột phá, hy vọng rằng trong một tương lai không xa, Hòa Lộc sẽ tạo dựng được cho mình một vị thế mới, diện mạo mới, trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển của huyện Hậu Lộc, xứng đáng với những gì mà Đảng bộ và nhân dân trong xã đã và đang phấn đấu trên mảnh đất, quê hương giàu truyền thống.


Trọng Tài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đổi mới phương thức, đồng hành cùng người dân sản xuất an toàn

Đổi mới phương thức, đồng hành cùng người dân sản xuất an toàn

(Thanh tra) - Chiều 24/6, Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển bền vững.

Thư Ký

20:04 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm