Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Công nhận huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

Kim Thanh

Thứ bảy, 30/10/2021 - 10:15

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 29/10/2021 công nhận huyện miền núi, ven biển Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đầm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao các chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đầm Hà là một huyện ở miền Đông của tỉnh Quảng Ninh. Phía Tây Bắc giáp huyện Bình Liêu, phía Đông Bắc giáp huyện Hải Hà. Phía Tây Nam giáp huyện Tiên Yên và phía Đông Nam giáp biển, ngoài biển là quần đảo Vạn Mặc.

Các đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể: Thị trấn Đầm Hà và các xã: Đầm Hà, Tân Bình, Quảng Tân, Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Lợi, Dực Yên, Đại Bình, Tân Lập.

Theo Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2017, tổng diện tích đất tự nhiên là 32.691 ha, bao gồm: Đất sản xuất nông nghiệp (4.369 ha, chiếm 13,4%), đất lâm nghiệp (20.463 ha, chiếm 62,6%), đất chuyên dùng (967 ha, chiếm 3,0%), đất ở (304 ha, chiếm 0,7).

Đầm Hà có diện tích tự nhiên rộng 41.436 ha, trong đó trên 80% diện tích là đồi núi. Núi Đại Hoàng Mô (Tài Voòng Mố lẻng) 1.106m, núi Tế Hoàng Mô (Say Voòng Mố lẻng) 1.025m. Địa hình thấp dần về phía Nam. Vùng phía Nam huyện là một cánh đồng trung du đông dân cư và là một vùng trọng điểm nông nghiệp. Sông Đầm Hà dài 25km bắt nguồn từ nhiều dòng suối trên các triền núi phía bắc đổ về, mùa mưa hay có lũ lớn. Phù sa của sông Đầm Hà và sông Đồng Cái Xương đã bồi tụ nên một dải bãi triều ven biển, tạo nên một tiềm năng nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.

Huyện Đầm Hà có tổng dân số là 41.247 người, gồm 9 thành phần dân tộc, với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là 12.733 người, chiếm 30,8% dân số toàn huyện. Trong đó, người Dao, Sán Chỉ, Tày, Sán Dìu là các DTTS có dân số đông hơn, đã sinh sống lâu đời và cư trú thành các thôn, bản tập trung ở các xã Quảng Lâm, Quảng Tân, Quảng An… Mỗi dân tộc đều có tiếng nói riêng với nét sinh hoạt văn hóa, tập quán độc đáo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm