Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 11/04/2013 - 07:50
(Thanh tra)- Dự thảo Sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đang được hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua trong tháng 5/2013. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 2 đề xuất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp (DN) cần được xem xét đó là giảm thuế TNDN và nâng, hoặc bỏ trần khống chế chi phí quảng cáo.
Dự thảo Luật Thuế TNDN mới nhất (ngày 15/3/2013) đã đưa vào quy định giảm thuế TNDN phổ thông từ 25% xuống 23%. Riêng thuế thu nhập của DN có quy mô nhỏ và vừa (sử dụng dưới 200 lao động và có tổng doanh thu năm không quá 25 tỷ đồng) được giảm xuống 20%. DN nhỏ và vừa dự kiến được áp dụng từ ngày 1/7/2013 và DN phổ thông được áp dùng từ ngày 1/1/2014. Đến ngày 1/1/2016, mức thuế TNDN được áp dụng chung là 20%. Trần chi phí quảng cáo được nâng từ mức 10%/tổng chi phí của DN lên mức khống chế 15%/tổng chi phí của DN.Theo TS Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp Hội các Nhà bán lẻ Việt Nam, những quy định tại Dự thảo lần này chỉ điều chỉnh giảm 2%, giảm tỷ lệ tương đối là 9,2%. Trong khi Luật Thuế TNDN năm 2003, điều chỉnh giảm 4% (từ 32% xuống 28%), giảm tỷ lệ tương đối là 12,5%; Luật Thuế TNDN năm 2008 điều chỉnh giảm 3% (từ 28% xuống 25%), giảm tỷ lệ tương đối là 10,7%. Chưa kể, hiện nay cộng đồng DN đang ngập sâu trong khủng hoảng. Nếu chốt ở mức 23% vẫn cao hơn một số nước và vùng lãnh thổ, chưa thực sự tạo điều kiện cho các DN tích lũy vốn để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.Nhiều ý kiến cho rằng, nên giảm thuế suất phổ thông xuống 20%, hoặc ít nhất cũng giảm thêm 1% (xuống còn 22% so với Dự thảo) để đạt được tỷ lệ giảm tương đối là 12%. Mức thuế suất mới có thể là 22% hoặc thấp hơn để bảo đảm mục tiêu khuyến khích DN tích lũy vốn mở rộng sản xuất…Theo lý giải của các DN, việc khống chế trần chi phí cho quảng cáo khiến DN trong nước khó xây dựng và phát triển được thương hiệu dẫn đến thua thiệt khi cạnh tranh với DN có vốn đầu tư nước ngoài, vì khối DN này thường được hỗ trợ chi phí này từ Cty mẹ.Ông Trần Đức Chính, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh dược Việt Nam, trăn trở: Mặc dù các DN dược Việt Nam sản xuất được thuốc tương đương thuốc ngoại nhập, nhưng người tiêu dùng ít biết đến do không có chi phí tiếp thị. Quảng bá thương hiệu là đầu tư cho tương lai cho nên phải được đầu tư thích đáng. Chi phí này không hề nhỏ nên nếu cứ khống chế trần chi phí quảng cáo như Dự thảo sẻ làm “thui chột” DN. Do đó, để tạo điều kiện cho DN quảng bá thương hiệu cần bỏ trần chi phí cho quảng cáo hoặc được tăng trần lên cao hơn và được tính trên tổng doanh thu, thay vì tính vào tổng chi phí của DN như Dự thảo.Kết quả khảo sát từ 50 quốc gia trên thế giới cho thấy, chỉ còn Việt Nam và Trung Quốc thực hiện khống chế trần chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại… Có điều, mức khống chế này của Trung Quốc là 15% trên tổng doanh thu hằng năm; thậm chí, một số ngành được phép khấu trừ tối đa 30% doanh thu hàng năm.Theo ông Đinh Trịnh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đây là mức thuế hợp lý cho DN, vì thực tế trong 25% thuế TNDN, thêm các chính sách ưu đãi của Nhà nước, DN thực nộp chỉ 17 - 18%. Nếu xuống dưới 23% thì thực nộp là rất thấp. Theo tính toán sơ bộ, cứ giảm 1% thuế TNDN tương đương 6.000 tỷ đồng.Còn về trần quảng cáo, theo ông Hải, nâng lên mức trần mới 15% và bỏ một phần chi phí ra ngoài quảng cáo là phù hợp. Việc chưa thể bỏ được trần khống chế quảng cáo là vì chưa tìm ra cơ chế quản lý phù hợp. Để tiến tới bỏ được trần quảng cáo cần định nghĩa lại chi phí quảng cáo, loại hình DN… một cách rõ ràng hơn. Ông Trần Bá Trung, Hiệp hội các Nhà đầu tư Tài chính Việt Nam: Hạ thuế TNDN để chống trốn thuế Hạ thuế TNDN thì DN sẽ tự giác nộp thuế và sẽ tránh được tình trạng trốn thuế, gian lận thuế. Hiện không thiếu các DN tìm cách trốn thuế, gian lận thuế, việc trốn thuế sẽ gây thất thu nhiều hơn so với hạ thuế. Đang trong lúc khó khăn này, nên chăng tiếp tục hạ mức thuế TNDN xuống 22% để cộng đồng DN tích lũy thêm vốn, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Phạm Thành Ninh, Hiệp hội Quảng cáo Hà Nội: Nên bỏ trần chi phí cho quảng cáo Việc bỏ trần khống chế chi phí quảng cáo sẽ làm ngân sách Nhà nước giảm một khoản thu từ thuế TNDN trong ngắn hạn, nhưng sẽ được bù đắp qua các nguồn thu khác (dịch vụ quảng cáo, dịch vụ thiết kế, in ấn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm…). Bỏ trần khống chế chi phí cho quảng cáo không ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu thuế. Do đó, không nên tiếp tục theo đuổi chính sách “tận thu” mà rất cần những chính sách, biện pháp cởi mở để nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện cho DN phát triển. Bài, ảnh: Trần Quý
Dự thảo Luật Thuế TNDN mới nhất (ngày 15/3/2013) đã đưa vào quy định giảm thuế TNDN phổ thông từ 25% xuống 23%. Riêng thuế thu nhập của DN có quy mô nhỏ và vừa (sử dụng dưới 200 lao động và có tổng doanh thu năm không quá 25 tỷ đồng) được giảm xuống 20%. DN nhỏ và vừa dự kiến được áp dụng từ ngày 1/7/2013 và DN phổ thông được áp dùng từ ngày 1/1/2014. Đến ngày 1/1/2016, mức thuế TNDN được áp dụng chung là 20%. Trần chi phí quảng cáo được nâng từ mức 10%/tổng chi phí của DN lên mức khống chế 15%/tổng chi phí của DN.Theo TS Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp Hội các Nhà bán lẻ Việt Nam, những quy định tại Dự thảo lần này chỉ điều chỉnh giảm 2%, giảm tỷ lệ tương đối là 9,2%. Trong khi Luật Thuế TNDN năm 2003, điều chỉnh giảm 4% (từ 32% xuống 28%), giảm tỷ lệ tương đối là 12,5%; Luật Thuế TNDN năm 2008 điều chỉnh giảm 3% (từ 28% xuống 25%), giảm tỷ lệ tương đối là 10,7%. Chưa kể, hiện nay cộng đồng DN đang ngập sâu trong khủng hoảng. Nếu chốt ở mức 23% vẫn cao hơn một số nước và vùng lãnh thổ, chưa thực sự tạo điều kiện cho các DN tích lũy vốn để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.Nhiều ý kiến cho rằng, nên giảm thuế suất phổ thông xuống 20%, hoặc ít nhất cũng giảm thêm 1% (xuống còn 22% so với Dự thảo) để đạt được tỷ lệ giảm tương đối là 12%. Mức thuế suất mới có thể là 22% hoặc thấp hơn để bảo đảm mục tiêu khuyến khích DN tích lũy vốn mở rộng sản xuất…Theo lý giải của các DN, việc khống chế trần chi phí cho quảng cáo khiến DN trong nước khó xây dựng và phát triển được thương hiệu dẫn đến thua thiệt khi cạnh tranh với DN có vốn đầu tư nước ngoài, vì khối DN này thường được hỗ trợ chi phí này từ Cty mẹ.Ông Trần Đức Chính, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh dược Việt Nam, trăn trở: Mặc dù các DN dược Việt Nam sản xuất được thuốc tương đương thuốc ngoại nhập, nhưng người tiêu dùng ít biết đến do không có chi phí tiếp thị. Quảng bá thương hiệu là đầu tư cho tương lai cho nên phải được đầu tư thích đáng. Chi phí này không hề nhỏ nên nếu cứ khống chế trần chi phí quảng cáo như Dự thảo sẻ làm “thui chột” DN. Do đó, để tạo điều kiện cho DN quảng bá thương hiệu cần bỏ trần chi phí cho quảng cáo hoặc được tăng trần lên cao hơn và được tính trên tổng doanh thu, thay vì tính vào tổng chi phí của DN như Dự thảo.Kết quả khảo sát từ 50 quốc gia trên thế giới cho thấy, chỉ còn Việt Nam và Trung Quốc thực hiện khống chế trần chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại… Có điều, mức khống chế này của Trung Quốc là 15% trên tổng doanh thu hằng năm; thậm chí, một số ngành được phép khấu trừ tối đa 30% doanh thu hàng năm.Theo ông Đinh Trịnh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đây là mức thuế hợp lý cho DN, vì thực tế trong 25% thuế TNDN, thêm các chính sách ưu đãi của Nhà nước, DN thực nộp chỉ 17 - 18%. Nếu xuống dưới 23% thì thực nộp là rất thấp. Theo tính toán sơ bộ, cứ giảm 1% thuế TNDN tương đương 6.000 tỷ đồng.Còn về trần quảng cáo, theo ông Hải, nâng lên mức trần mới 15% và bỏ một phần chi phí ra ngoài quảng cáo là phù hợp. Việc chưa thể bỏ được trần khống chế quảng cáo là vì chưa tìm ra cơ chế quản lý phù hợp. Để tiến tới bỏ được trần quảng cáo cần định nghĩa lại chi phí quảng cáo, loại hình DN… một cách rõ ràng hơn. Ông Trần Bá Trung, Hiệp hội các Nhà đầu tư Tài chính Việt Nam: Hạ thuế TNDN để chống trốn thuế Hạ thuế TNDN thì DN sẽ tự giác nộp thuế và sẽ tránh được tình trạng trốn thuế, gian lận thuế. Hiện không thiếu các DN tìm cách trốn thuế, gian lận thuế, việc trốn thuế sẽ gây thất thu nhiều hơn so với hạ thuế. Đang trong lúc khó khăn này, nên chăng tiếp tục hạ mức thuế TNDN xuống 22% để cộng đồng DN tích lũy thêm vốn, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Phạm Thành Ninh, Hiệp hội Quảng cáo Hà Nội: Nên bỏ trần chi phí cho quảng cáo Việc bỏ trần khống chế chi phí quảng cáo sẽ làm ngân sách Nhà nước giảm một khoản thu từ thuế TNDN trong ngắn hạn, nhưng sẽ được bù đắp qua các nguồn thu khác (dịch vụ quảng cáo, dịch vụ thiết kế, in ấn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm…). Bỏ trần khống chế chi phí cho quảng cáo không ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu thuế. Do đó, không nên tiếp tục theo đuổi chính sách “tận thu” mà rất cần những chính sách, biện pháp cởi mở để nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện cho DN phát triển. Bài, ảnh: Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không thực chất, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng loạt rà soát, xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vi phạm, góp phần minh bạch môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Theo số liệu mới nhất, nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao là những trung tâm công nghiệp lớn như TP Hồ Chí Minh (hơn 15%), Hải Phòng, Bắc Ninh (trên dưới khoảng 10%), Đồng Nai (hơn 8%)... Đáng chú ý, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu cả nước với mức tăng 24,25% ở khu vực công nghiệp - xây dựng; riêng ngành công nghiệp tăng tới 28,34%, gấp khoảng hai lần mức bình quân cả nước.
T.Vân
T.Vần
Thanh Giang
Kỳ Phương
PV
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Hương Giang
Minh Nguyệt
Thanh Nhung
Thanh Lương
Minh Tân
Văn Thanh
BTT
Trần Quý
T.Vân