Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chống hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm như thế nào?

Thứ hai, 10/01/2011 - 23:19

(Thanh tra)- Càng vào cuối năm, nạn buôn lậu, hàng giả, hàng nhái càng gia tăng do nhu cầu tiêu dùng và giá cả thị trường tăng mạnh. Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công thương, cho biết, để ngăn chặn tình trạng trên, góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đang triển khai quyết liệt.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công thương

Những ngày này, công việc kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các “điểm nóng” phải thường trực 24/24 giờ trong ngày.

+ Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2011, đây là thời điểm sức mua sắm của người dân tăng cao sẽ tạo cơ hội cho hàng giả, hàng lậu tung hoành.  Xin ông cho biết  Cục QLTT đã có những biện pháp gì  để hạn chế được tình trạng này?


- Định hướng năm nay của Cục QLTT là chống hàng giả và gian lận thương mại, trong đó tập trung vào đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là những mặt hàng rất phức tạp trong quản lý hiện nay. Hàng giả không những chỉ sản xuất trong nước mà còn sản xuất ở nước ngoài, sau đó được đưa vào Việt Nam nên công tác kiểm tra, kiểm soát tốt ở biên giới là rất quan trọng và phải có sự phối hợp với các cơ quan chức năng.


Qua kiểm tra của lực lượng chức năng thời gian vừa qua cho thấy, phần lớn lượng hàng nhập lậu chủ yếu qua đường biên giới. Những ngày cao điểm cận kề Tết, các lực lượng chức năng đã phải thay phiên nhau trực 24/24 giờ là ở những đường mòn mới mở, những nơi có thể vận chuyển hàng bất hợp pháp qua biên giới. Do đó, từ nay đến Tết, các lực lượng chức năng sẽ phải làm việc khá vất vả. Vừa qua, Cục QLTT đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành; Ban Chỉ đạo 127 T.Ư thành lập 6 đoàn gồm QLTT, Biên phòng, Hải quan để trực chiến kiểm tra.


+ Năm nào cũng vậy, 2 mặt hàng là rượu, thuốc lá luôn "nóng" vì nhiều hàng giả và hàng lậu. Năm nay, lực lượng chức năng có biện pháp đặc biệt nào để quản lý tốt 2 mặt hàng này, thưa ông?


- Phải nói rằng, 2 mặt hàng này được tiêu thụ mạnh nhất vào những ngày cuối năm do nhu cầu của người dân rất lớn. Tuy nhiên, để quản lý được triệt để không dễ chút nào. Rượu và thuốc lá được nhập lậu chủ yếu ở phía biên giới Tây Nam qua những đường mòn, trong khi đó, biên giới Việt với các nước láng giềng khá dài, hơn 3.500km, lực lượng biên phòng, hải quan của ta phải dàn mỏng nên rất khó kiểm tra được hết. Không những thế, khi vào sâu nội địa, tình hình kiểm soát rất khó khăn vì hàng lậu được phân tán nhiều nơi.


+ Nghĩa là, thuốc lá lậu, rượu lậu vẫn là những “con bạch tuộc” mà lực lượng chức năng chưa tìm ra thuốc đặc trị, thưa ông?


- Nói như vậy không hoàn toàn đúng. Chính phủ cũng như các ngành chức năng rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống buôn bán lậu. Ví dụ như thuốc lá là mặt hàng buôn lậu nhiều nên Chính phủ quyết tâm kiểm soát mặt hàng này. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76 xử phạt nghiêm những hành vi buôn bán thuốc lá lậu, với 1.500 bao thuốc lá sẽ bị truy cứu hình sự. Còn đối với mặt hàng rượu, sắp tới cũng có những quy định mới và bổ sung để công tác chống buôn lậu rượu đạt hiệu quả cao.


+ Một vấn nạn nữa trong những ngày giáp Tết là nạn đầu cơ và tự ý tăng giá của nhiều chủ hộ kinh doanh. Lực lượng QLTT đã và sẽ xử lý nạn này thế nào, thưa ông?


- Năm nay, việc kiểm tra sẽ tập trung vào chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng phục vụ Tết. Các đơn vị QLTT đã phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm soát các phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ; rà soát năng lực sản xuất, hệ thống cung ứng để có phương án cụ thể bảo đảm cân đối cung - cầu các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng; kiểm tra các doanh nghiệp tham gia thực hiện bình ổn giá... Trong dịp Tết Nguyên đán 2011, thực hiện Chỉ thị 1825 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng QLTT đã chỉ đạo tập trung kiểm tra kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá các địa phương; tích cực kiểm tra để các doanh nghiệp làm tốt những nhiệm vụ địa phương giao phó; tăng cường kiểm tra kiểm soát bán theo giá niêm yết.


+ Theo quan sát của chúng tôi, việc niêm yết giá hiện nay chủ yếu ở các cửa hàng đại lý, tuy nhiên vẫn còn rất lộn xộn?


- Quan trọng hiện nay là vận động hộ kinh doanh niêm yết giá. Khi chúng tôi đến kiểm tra thường tuyên truyền và nhắc nhở họ. Hành động này tuy nhỏ nhưng thể hiện trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh đối với người dân và xã hội. Còn tại siêu thị và các cửa hàng lớn làm rất tốt công việc này và bán có hóa đơn gửi khách hàng.


+ Sợ hàng giả, nhiều người tiêu dùng lựa chọn vào siêu thị mua hàng cho an toàn. Theo ông có nhất thiết phải làm thế?


- Cái này phụ thuộc vào quan điểm của người tiêu dùng.


+ Xin cảm ơn ông!

Q.Minh (Ghi)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Thanh tra được giao kiểm tra sử dụng ngân sách hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp

Thanh Hóa: Thanh tra được giao kiểm tra sử dụng ngân sách hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp

(Thanh tra) - Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không thực chất, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng loạt rà soát, xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vi phạm, góp phần minh bạch môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Văn Thanh

16:16 13/07/2026
Tăng trưởng 2 con số: Cần sự đồng hành của cả hệ thống chính trị

Tăng trưởng 2 con số: Cần sự đồng hành của cả hệ thống chính trị

(Thanh tra) - Theo số liệu mới nhất, nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao là những trung tâm công nghiệp lớn như TP Hồ Chí Minh (hơn 15%), Hải Phòng, Bắc Ninh (trên dưới khoảng 10%), Đồng Nai (hơn 8%)... Đáng chú ý, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu cả nước với mức tăng 24,25% ở khu vực công nghiệp - xây dựng; riêng ngành công nghiệp tăng tới 28,34%, gấp khoảng hai lần mức bình quân cả nước.

T.Vân

14:58 13/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm