Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 08/08/2012 - 06:35
(Thanh tra) - 3 năm qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút hàng nghìn người tham quan, giao dịch, mua bán qua nhiều kỳ hội chợ và điểm bán hàng lưu động. Tuy nhiên, qua các hội chợ này vẫn có không ít tồn tại làm cho người dân phải buồn phiền.
Ảnh minh họa
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở Vĩnh Phúc có thể nói đạt được những kết quả hơn cả sự mong đợi. Khi bắt đầu triển khai cũng là lúc hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại ra đời cùng dịp.
Điển hình như Trung tâm thương mại, siêu thị tại TP. Vĩnh Yên, đã biết lựa chọn và đưa nhiều mặt hàng Việt Nam có giá cả phải chăng, chất lượng cao, mẫu mã đẹp... để phục vụ người tiêu dùng.
Tuy nhiên, với các hội chợ trên địa bàn Vĩnh Phúc tổ chức gần đây, thậm chí nhiều hội chợ gắn chữ “Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lại làm cho người dân phải buồn phiền. Ở đây tình trạng mua bán, trưng bày sản phẩm hỗn độn, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, cảnh “Treo đầu dê, bán thịt chó” tràn lan gây khó chịu cho không ít khách mua hàng.
Không ít hội chợ có trên dưới 100 gian hàng mà chủ yếu là hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Một chiếc áo, hoặc quần của trẻ từ 10 đến 12 tuổi chỉ có giá 20.000 - 25.000 đồng/sản phẩm; ô che mưa nắng 20.000 - 30.000 đồng/chiếc. Nồi cơm điện, chảo, bếp... bày bán tràn lan, giá rẻ bất ngờ và chất lượng đương nhiên là thấp kém. Mỗi hội chợ còn có hàng chục điểm bài bạc, đỏ đen sát phạt nhau như đánh bài 3 cây, ném bóng, phi tiêu, cua cá, ném vòng...
Mới đây, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có buổi làm việc với Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Vĩnh Phúc để nắm bắt kết quả sau 3 năm triển khai.
Vĩnh Phúc nêu giải pháp quản lý, xử lý hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là qua hệ thống truyền thanh cơ sở.
Vấn đề dư luận quan tâm nhất là các ngành chức năng hãy nghiêm túc hơn với cuộc vận động. Đặc biệt cần siết chặt việc tổ chức các hội chợ thiếu nghiêm túc, mà ở đó đại đa số là hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, tồn kho... để cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích cho người dân và góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu hàng Việt.
Trọng Lịch
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, vận động người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đông Hà
(Thanh tra) - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội) quán triệt các đơn vị nghiệp vụ tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Đông Hà
Hòa Bình
Đông Hà
Đông Hà
Hòa Bình
Đông Hà
BTT
Hương Giang
Đông Hà
Hòa Bình
Phương Hiếu
Hương Giang
Trí Vũ
Phương Hiếu
Trần Kiên
Đông Hà
Bùi Bình