Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bình ổn giá sữa, phải nội địa hóa

Thứ sáu, 02/03/2012 - 09:16

(Thanh tra)- Trước tình hình tăng giá sữa của một số doanh nghiệp vừa qua, người tiêu dùng đứng ngồi không yên, còn cơ quan chức năng vẫn… khó kiểm soát. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu sữa, nâng tỷ lệ nội địa hóa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sữa trong nước mới là gốc của vấn đề.

Ảnh minh họa

Theo khảo sát của chúng tôi ở một số đại lý sữa tại cổng Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi Trung ương, ven xã Cổ Nhuế và Đông Ngạc (huyện Từ Liêm, Hà Nội), một số nhãn hiệu sữa Ensure, Similac, Friso… giá đồng loạt tăng thêm khoảng 10%. Đặc biệt, một số đại lý tăng giá bán lẻ thêm gần 20%.

Cụ thể, sữa Ensure tăng mạnh nhất, loại 900g trước đây có giá 474.000 đồng/hộp, hiện là 521.000 đồng/hộp, một số đại lý còn bán 525.000 - 530.000 đồng/hộp. Đáng nói là, trước đó, mặc dù giá niêm yết là 474.000 đồng, nhưng ở nhiều đại lý, mức giá của loại sữa này khi đến tay người tiêu dùng lên tới 495.000 đồng/hộp, tăng khoảng 21.000 đồng/hộp.

Hiện, trên thị trường bán lẻ, sữa bột Friso Gold số 1 loại 900g có giá từ 385.000 - 390.000 đồng/hộp, tăng khoảng 15.000 đồng/hộp. Friso Gold số 2 loại 900g trên thị trường, một số cửa hàng bán với giá 392.000 đồng/hộp, cũng tăng ít nhất 20.000 đồng/hộp…

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, sữa ngoại chiếm đến 80% thị phần thị trường sữa bột hiện nay, chủ yếu được các DN nhập khẩu độc quyền. Đây là thực phẩm dinh dưỡng, vấn đề an toàn là số một nên không tránh khỏi việc bị đẩy giá do tâm lý tiêu dùng. Nhiều bà mẹ khi nghe thông tin giá sữa tăng, sẵn sàng mua về dự trữ. Việc làm này càng đẩy giá sữa lên cao. Hơn nữa, do nặng về tâm lý “sữa ngoại tốt hơn sữa nội” cũng như chưa quan tâm đến việc nuôi con bằng sữa mẹ… nên sữa bột càng có “đất sống”.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tháng 1/2012, nhập khẩu sữa tăng 56,3% so tháng 1/2011. Trong khi nhập khẩu cả nước giảm so với tháng 1/2011 (giảm 18,7%).

Đáng nói là, tại sao nước ta phải nhập khẩu nhiều sữa đến vậy, trong khi sữa của Việt Nam vẫn xuất khẩu đi các nước khác. Ví dụ Vinamilk xuất khẩu khoảng 22,3 triệu USD trong tháng 1/2012; Công ty Sữa Quốc tế xuất khẩu sang các nước Arab... Điều này cho thấy một nghịch lý đang tồn tại trong việc sử dụng sữa bột ở Việt Nam.

Mới đây, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã kiến nghị đơn vị quản lý thị trường của các địa phương rà soát việc tăng giá sữa của 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty 3A, Công ty Nestle và Công ty Friesland Campina Việt Nam.

Theo các chuyên gia, sữa không phải là mặt hàng do Chính phủ định giá nên dù đã áp dụng chương trình bình ổn giá vẫn rất khó kiểm soát. Vì vậy, các cơ quan quản lý cần tiến hành kiểm tra, kiểm soát giá nhập khẩu, giá thành, giá bán và tỷ lệ chiết khấu cho các đại lý để có cơ sở so sánh với giá bán. Tất cả yếu tố đó cần được rà soát một cách bài bản, minh bạch. Sau đó, phải có chính sách tuyên truyền công khai, cung cấp cho người tiêu dùng chính xác các yếu tố đầu vào để họ biết và sử dụng. Làm được điều này sẽ bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, khách quan cho người sản xuất, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Ngoài ra, để hạn chế việc các doanh nghiệp sữa ngoại độc quyền "làm giá", việc quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu sữa, nâng tỷ lệ nội địa hóa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sữa trong nước mới là gốc của vấn đề.

    
Thanh Phương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ngân hàng Shinhan đưa AI vào trải nghiệm giao dịch dành cho khách hàng nước ngoài

Ngân hàng Shinhan đưa AI vào trải nghiệm giao dịch dành cho khách hàng nước ngoài

(Thanh tra) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức triển khai “AI Translation Desk” – giải pháp phiên dịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại quầy giao dịch nhằm hỗ trợ khách hàng nước ngoài giao tiếp dễ dàng hơn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời hướng đến hình ảnh một ngân hàng nước ngoài thân thiện, hiện đại và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng quốc tế.

PV

11:32 15/06/2026
Chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam

Chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam

(Thanh tra) - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Đây là cơ sở để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư thời gian tới.

T.Vân

11:26 15/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm