Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 13/07/2012 - 21:47
(Thanh tra) - Chỉ tính riêng năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 290 doanh nghiệp giải thể, 1 doanh nghiệp phá sản, 300 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 855 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc thu hẹp sản xuất… Trước tình hình trên, ngày 13/7, UBND tỉnh đã mở hội nghị gặp mặt, đối thoại và bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Tính đến ngày 30/6/2012, toàn tỉnh Ninh Bình có 3.345 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký 174.018 tỷ đồng (trong đó có 6 doanh nghiệp nhà nước, 23 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 3.316 doanh nghiệp ngoài nhà nước). Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm 2011, các doanh nghiệp của Ninh Bình nộp vào ngân sách nhà nước được 1.600 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 94.464 lao động với thu nhập từ 2,2 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về chính sách tài chính nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nộp ngân sách nhà nước đạt 427 tỷ đồng.
Trước tác động của suy thoái kinh tế thế giới, năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 290 doanh nghiệp giải thể, 1 doanh nghiệp phá sản, 300 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 855 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc thu hẹp sản xuất…
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của đại diện các doanh nghiêp, ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các doanh nghiệp nhận thức đúng tình hình, tổ chức sắp xếp lại sản xuất; duy trì hoạt động và phát triển; tái cơ cấu lại đầu tư, tập trung vào những lĩnh vực chính và không quá phụ thuộc vào nguồn vốn của các ngân hàng; nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, tìm kiếm thị trường, mở rộng thị trường và xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và địa phương; phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo để vượt qua những khó khăn thách thức...
Dự kiến UBND tỉnh sẽ bố trí đường dây nóng đồng thời thành lập tổ công tác để giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kể từ ngày 1/8/2012.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù diện tích và sản lượng mía tăng mạnh, đứng nhóm đầu cả nước, ngành mía đường Đắk Lắk vẫn rơi vào nghịch lý tồn kho lớn, giá bán lao dốc, đầu ra bế tắc. Đường nhập lậu cùng siro ngô giá rẻ tràn vào thị trường đang tạo sức ép nặng nề, đẩy nhiều doanh nghiệp vào nguy cơ mất thị phần ngay trên chính “sân nhà”.
(Thanh tra) - Gia Lai hiện sở hữu khoảng 36.000ha mía nguyên liệu, lớn nhất cả nước. Vùng nguyên liệu tiếp tục mở rộng, sản lượng mía và sản lượng đường đều tăng trưởng, nhưng phía sau những cánh đồng mía bạt ngàn là nỗi trăn trở của người trồng khi lợi nhuận ngày càng bị bào mòn bởi chi phí đầu vào, thời tiết bất lợi và những biến động của thị trường đường.
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Hòa Bình
Thu Huyền
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Nguyễn Điểm
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng