Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Chủ nhật, 04/10/2026 - 11:00
(Thanh tra) - Kết quả PII 2026 cho thấy Hà Nội đứng đầu với 63,80 điểm, tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Cao Bằng đứng thứ 34 với 21,22 điểm. Tốp 10 địa phương dẫn đầu có sự hiện diện của 7 thành phố trực thuộc Trung ương.
Công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PII) 2026, 5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Ảnh: H.L
Ngày 4/10, trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo các địa phương (PII) năm 2026.
Trong kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, Hà Nội đứng thứ nhất với 63,80 điểm. Xếp thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh với 58,30 điểm và Hải Phòng đứng thứ ba với 56,33 điểm.
Quảng Ninh đứng thứ tư với 55,24 điểm; Bắc Ninh đứng thứ năm với 50,96 điểm. Huế xếp thứ sáu với 48,47 điểm, Đà Nẵng đứng thứ bảy với 48,17 điểm.
Thái Nguyên đứng thứ tám với 47,81 điểm, Tây Ninh đứng thứ chín với 46,78 điểm và Hưng Yên đứng thứ 10 với 46,72 điểm.
Ở chiều ngược lại, Cao Bằng đứng thứ 34 với 21,22 điểm.
Tốp 10 địa phương dẫn đầu gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Trong số này có 7 thành phố trực thuộc Trung ương.
Kết quả PII cho thấy vị trí của một địa phương được hình thành từ nhiều nhóm chỉ số thành phần. Vì vậy, bên cạnh điểm số tổng hợp, việc xem xét các trụ cột và chỉ số thành phần giúp nhận diện những lĩnh vực mà từng địa phương có kết quả nổi bật.
Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Các chỉ số mà Hà Nội đứng đầu gồm nhân lực nghiên cứu và phát triển; chi cho nghiên cứu và phát triển; số tổ chức khoa học và công nghệ; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.
Hà Nội cũng dẫn đầu ở một số chỉ số về kết quả tài sản trí tuệ, trong đó có các chỉ số liên quan đến bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Ngoài ra, Hà Nội đứng đầu ở chỉ số giảm nghèo và chỉ số phát triển con người.
Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, trong khi Quảng Ninh dẫn đầu 5/52 chỉ số.

Bảng thứ hạng và điểm số PII 2026
Kết quả PII 2026 cho thấy vị trí tổng thể không phải là cách duy nhất để xem xét năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương. Ở từng trụ cột, các địa phương có kết quả dẫn đầu khác nhau.
Ở trụ cột Thể chế, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Hải Phòng là những địa phương dẫn đầu. Trụ cột Vốn con người và nghiên cứu và phát triển có các địa phương dẫn đầu gồm Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ở trụ cột Cơ sở hạ tầng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh đứng đầu. Trụ cột Trình độ phát triển của thị trường ghi nhận Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng là các địa phương dẫn đầu.
Ở trụ cột Trình độ phát triển của doanh nghiệp, các địa phương dẫn đầu gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Thái Nguyên. Đối với trụ cột Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế đứng đầu. Trong khi đó, trụ cột Tác động có các địa phương dẫn đầu là Phú Thọ, Bắc Ninh và Ninh Bình.
Những kết quả này cho thấy điểm số tổng hợp PII được hình thành từ nhiều nhóm yếu tố khác nhau. Một địa phương có thể có thứ hạng tổng thể khác nhau nhưng vẫn đạt kết quả nổi bật ở một hoặc một số trụ cột cụ thể.
Việc công bố kết quả theo các trụ cột và chỉ số thành phần vì vậy cung cấp thêm thông tin để các địa phương nhận diện những lĩnh vực có kết quả tốt, những lĩnh vực cần tiếp tục quan tâm. Đây cũng là cơ sở thông tin phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và theo dõi năng lực, kết quả đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương.
Kết quả PII 2026 đồng thời cung cấp thông tin để so sánh năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo giữa các địa phương trên cùng một hệ thống chỉ tiêu, thay vì chỉ nhìn vào thứ hạng tổng thể.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Diễn đàn “Tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026” tập trung kết nối công nghệ chiến lược, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hạ tầng số, hướng tới chuyển từ nhận thức sang hành động, từ nghiên cứu sang ứng dụng, tạo kết quả có thể đo lường và nhân rộng.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) cung cấp cơ sở đánh giá năng lực, kết quả đổi mới sáng tạo, giúp địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, hoạch định chính sách và theo dõi việc thực hiện các chủ trương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thùy Dương
Nhóm PV A lô Thanh tra
Theo Báo Văn hóa
Thanh Lương
Trung Hà
Thanh Lương
Hòa Bình
Thanh Lương
Giang Sơn
Hương Trà
Văn Thanh
Trung Hà