Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 07/11/2016 - 08:13
Một trong những mục tiêu hàng đầu của chính phủ mới tại Liban là "nhổ tận gốc" vấn nạn tham nhũng và thúc đẩy các nỗ lực tái thiết đất nước.
Tân Tổng thống Michel Aoun tuyên thệ nhậm chức tại Beirut ngày 31/10. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu ngày 6/11 trước hàng nghìn người ủng hộ tập trung trước Phủ Tổng thống ở thủ đô Beirut, Tổng thống Liban vừa được bầu Michel Aoun nhấn mạnh một quốc gia mạnh cần có một chính phủ mạnh để điều hành đất nước và vấn nạn tham nhũng cần phải bị loại bỏ.
Ông Aoun (81 tuổi), cựu tướng quân đội đồng thời là thủ lĩnh của Phong trào Yêu nước tự do, đã được Quốc hội Liban bầu làm tổng thống thứ 13 của nước này hồi đầu tuần trước, khép lại cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 2 năm rưỡi qua tại quốc gia Trung Đông này.
Sau khi ông Aoun được bầu làm tổng thống, theo một thỏa thuận chính trị giữa các phe phái ở Liban, cựu Thủ tướng Sa’ad Hariri cũng đã được chỉ định làm thủ tướng.
Những diễn biến mới nhất trên chính trường Liban cho thấy các đảng chính trị ở nước này đã có những nhượng bộ lớn để chung sức ổn định tình hình đất nước.
Ngày 5/11, tân Thủ tướng Hariri đã hoàn tất các cuộc đàm phán về tiến trình thành lập chính phủ mới sau các cuộc thương lượng căng thăng kéo dài hai ngày với các đảng chính trị tại Liban.
Việc Quốc hội Liban bầu chọn được tổng thống đã chấm dứt 29 tháng vị trí này để trống do các phe phái chính bị chia rẽ sâu sắc giữa một bên là các lực lượng được Mỹ và Saudi Arabia ủng hộ, phản đối chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ở nước Syria láng giềng và phong trào Hezbollah; với một bên là các lực lượng do Hezbollah đứng đầu, được chính quyền Syria và Iran hậu thuẫn.
Liban đã không có người đứng đầu đất nước kể từ ngày 25/5/2014 khi Tổng thống Michel Suleiman kết thúc nhiệm kỳ mà không tìm được người kế nhiệm.
Từ đó đến nay, Quốc hội Liban đã triệu tập nhiều cuộc họp song vẫn không bầu được tổng thống mới do không triệu tập đủ nghị sỹ cần thiết.
Cuộc khủng hoảng đã khiến chính phủ bị tê liệt, nhiều dịch vụ cơ bản bị ngừng trệ và nguy cơ nội chiến tái diễn./.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khu vực tư nhân đang trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng đi cùng sự bứt phá đó là những rủi ro về tham nhũng ngày càng tinh vi, vượt khỏi mô hình truyền thống. Ông Graeme Gunn, cố vấn độc lập của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quan trọng của quốc tế trong phòng chống tham nhũng khu vực tư.
Hải Lương
(Thanh tra) - Nhân Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12), phóng viên Báo Thanh tra có buổi gặp và trò chuyện với bà Nguyễn Nguyệt Minh, Trưởng đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại Việt Nam xung quanh chủ đề: Vai trò của giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng, định hình tương lai liêm chính.
Ngọc Bích (Thực hiện)
Hải Lương
Hải Lương
Bảo Anh - Minh Nguyệt
Hương Giang
Thư Ký
Lan Anh
Văn Mạnh
Chính Bình
Bùi Bình
Ngọc Anh
Trung Hà
Quang Dân
Văn Thanh
Trần Quý