Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/02/2012 - 12:07
(Thanh tra)- Bộ Tài chính Nga cho biết, Chính phủ nước này vừa thông qua quyết định hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong mọi giao dịch.
Theo thống kê, hiện nay, lượng tiền mặt trong các giao dịch của Nga bình quân là 25%, trong khi ở các nước Tây Âu chỉ vào khoảng 7 - 10%. Hàng năm, số tiền hối lộ ở Nga lên tới 33 tỷ USD.
Khảo sát mới đây tại một số siêu thị chuyên bán hàng hiệu và hàng cao cấp cho thấy, phần lớn phụ nữ trẻ Nga đang dùng tiền mặt thay vì thẻ thanh toán.
Từ khuyến cáo của Bộ Tài chính, Chính phủ Nga đã yêu cầu các cơ quan an ninh tiến hành theo dõi những trường hợp mua sắm đồ tiêu dùng bằng tiền mặt với mệnh giá lớn, với số lượng lớn.
Được biết, việc giảm lưu hành tiền mặt là một trong những hành động nhằm chống tham nhũng và hối lộ.
PV.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày (9 - 10/6), Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã tham dự Hội thảo “Tăng cường liêm chính vì sự thịnh vượng kinh tế” trong khuôn khổ năm APEC 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu
Văn Thanh - Tiến Anh
Chu Tuấn
Đông Hà
Vũ Linh