Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 30/01/2018 - 12:38
(Thanh tra)- 148 tỷ USD là con số được đưa ra trong bài phát biểu về tình trạng tham nhũng tại Châu Phi của Tổng thống Muhammadu Buhari (Nigeria) kỳ họp thứ 32 Hội nghị Lãnh đạo cấp cao châu Phi ở Addis Ababa (Ethiopia).
Ảnh: WallAfrica
Phát biểu tại Hội nghị, bà Vera Songwe, Tổng Thư ký Ủy ban Kinh tế châu Phi (UNECA) cho rằng: “Khoản tiền 148 tỷ USD, tương đương với 25% GDP toàn châu lục, bằng cách này hay cách khác dùng cho tham nhũng – một trong những nguyên nhân chính làm kiệt quệ và đóng băng tiềm năng phát triển của châu lục. Chỉ riêng các giao dịch tài chính bất hợp pháp (IFF) đã lấy đi từ 50 đến 80 tỷ USD mỗi năm”.
Đối với lục địa đang cần nguồn tài chính khổng lồ cho phát triển cơ sở hạ tầng nói riêng và phát tiển toàn diện nói chung, thì IFF hay các hình thức tham nhũng khác chắc chắn là một trở ngại lớn, cần phải được loại bỏ.
Vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế châu Phi giảm mạnh. Nguồn nhân lực trẻ được kỳ vọng thổi làn gió mới giúp toàn châu lục đạt được các mục tiêu lớn trong tương lai, như tỷ lệ tăng trưởng trung bình là 3,5% đến 3,7%, tỷ lệ đối nghèo giảm xuống dưới mức 40%, đến năm 2030 đạt mức tăng trưởng bền vững và thỏa mãn các mục tiêu khác trong chương trình nghị sự 2063.
Tuy nhiên, các chính sách kiểm soát gia tăng dân số cũng như việc đề ra những mục tiêu tăng trưởng dự kiến vẫn chưa đủ tạo ra cú hích giúp châu Phi đạt được những tiến bộ đáng kể trong quá trình phát triển bền vững (SDGs), đặc biệt là xóa đói giảm nghèo.
Tổng Thư ký ECA nhận định, để phát triển kinh tế toàn khu vực, các kế hoạch khai thác và phát triển tiềm lực nội tại mỗi nước, bao gồm việc khôi phục sản xuất dầu mỏ tại Ai Cập, Nigeria và Nam Phi trong năm 2018 và 2019 là rất quan trọng. Thêm vào đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường cải cách cơ cấu quản lý kinh tế khôn ngoan hơn nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập.
Các vấn đề khác được đưa ra thảo luận trong suốt hội nghị bao gồm: bầu thành viên Hội đồng Hòa bình và An ninh và Ban cố vấn về tham nhũng, bầu 2 cố vấn trong Hội đồng Đại học Pan-African. Trong phiên họp cuối, sau khi tổng kết quá trình chống tham nhũng ở châu Phi, Tổng thống Buhari khẳng định, chống tham nhũng là con đường duy nhất dẫn châu Phi “cán đích” phát triển bền vững.
Tại kỳ họp thứ 29 của AU, các nhà lãnh đạo châu Phi nhất trí vinh danh Tổng thống Buhari là nhà lãnh đạo tạo bước tiến hiệu quả trong cuộc chiến chống tham nhũng ở châu lục. Danh hiệu như một ghi nhận cam kết cá nhân, thể hiện sự ủng hộ của toàn dân đối với các nỗ lực chống tham nhũng cá nhân Tổng thống.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong 54 năm thành lập và phát triển Liên minh châu Phi (AU), chống tham nhũng trở thành chủ đề chính được các nhà lãnh đạo đưa ra thảo luận.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương, đa phương về phòng, chống tham nhũng, Vụ Hợp tác quốc tế đang tích cực tham mưu triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, đồng thời chủ động chuẩn bị cho việc tham gia và đăng cai các hoạt động của Nhóm công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) trong khuôn khổ năm APEC Việt Nam 2027.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Cuộc họp Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) lần thứ 22 nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và phối hợp hành động nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN minh bạch, liêm chính và phát triển bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Melaka, Malaysia)
Dương Hồng Thành
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Hải Hà
Nhật Huyền
Phú Đức
Văn Thanh
Đan Quế
Bảo Anh
Ngọc Trâm
Chu Tuấn
Thanh Lương
Văn Thanh
Hải Triều
Thái Hải