Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 28/12/2011 - 23:34
(Thanh tra)- Jean-Claude Bizimana, Giám đốc Tư pháp Ủy ban đặc biệt chống tham nhũng Burundi cho biết, hiện hệ thống luật chống tham nhũng không có quy định bắt buộc những người giàu có phải giải trình nguồn gốc tài sản của mình.
Đây là một kẽ hở rất nguy hiểm, bởi thực tế đã chứng minh, trong thời gian qua, hành vi làm giàu bất chính (thông qua các hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ mưu lợi cá nhân, biển thủ công quỹ) không hề bị pháp luật “sờ tới” nên tình trạng này nở rộ như “nấm sau cơn mưa” ở Burundi. Và, hầu hết trường hợp giàu lên bất ngờ đều là quan chức, lãnh đạo chính quyền và các cơ quan Nhà nước, các bộ, ngành có nhiều dự án tái thiết và phát triển đất nước nhờ vào nguồn vốn của Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế.
Vì thế, trước mắt Burundi cần có quy định pháp luật về công khai tài sản, chứng minh nguồn gốc tài sản đối với các quan chức chính quyền ở doanh nghiệp Nhà nước; tăng cường giám sát và công khai các định chế tài chính, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn được giải ngân do cộng đồng quốc tế đầu tư, tài trợ.
N.A
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 7/8, Đoàn cán bộ Thanh tra Nhà nước Lào đã có buổi học tập, khảo sát thực tế tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tìm hiểu kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số, xây dựng các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động của ngành Thanh tra.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Chiều 3/8, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Mạnh Hà chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn cán bộ Thanh tra Nhà nước Lào sang Việt Nam tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2026.
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Thành Dương (Ghi từ Melaka, Malaysia)
Dương Hồng Thành
Phương Hiếu
Đông Hà
Hòa Bình
Phương Hiếu
Hương Giang
Trí Vũ
Phương Hiếu
Trần Kiên
Đông Hà
Bùi Bình
Nhóm PV
Phương Hiếu
Đông Hà