Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vẫn chưa thể thực hiện Văn bản số 547/UBND-TNMT

Thứ sáu, 20/10/2017 - 06:24

(Thanh tra)- Báo Thanh tra ngày 3/10/2017 có bài: "Phòng TN&MT huyện Lạc Thủy (Hòa Bình): Chậm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch huyện", phản ánh đã 2 tháng qua, mệnh lệnh của Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (về giải quyết tranh chấp đất đai) chưa được Phòng TN&MT huyện và UBND xã Đồng Tâm thực hiện.

Ngõ đi nơi đang có tranh chấp giữa gia đình ông Tài và gia đình ông Định. Ảnh: Trần Quý

Trao đổi với PV ngày 18/10, ông Quách Tất Liêm- Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết, hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa thể thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 547/UBND-TNMT ngày 4/7/2017 của UBND huyện Lạc Thủy, với lý do sau khi UBND huyện ban hành văn bản này thì ông Nguyễn Văn Định lại có đơn đề nghị gửi UBND huyện.

Theo ông Liêm, nội dung đơn của ông Định không đồng ý với nội dung Văn bản số 547 và đề nghị UBND huyện Lạc Thủy tiếp tục xem xét đề nghị của ông nêu trong đơn.

“Văn bản số 547/UBND-TNMT ngày 4/7/2017 của UBND huyện Lạc Thủy được ban hành đúng luật, thấu tình đạt lý, không có chuyện sai lệch”, ông Liêm khẳng định.

Về hướng xử lý, theo ông Liêm, UBND huyện Lạc Thủy tiếp tục củng cố hồ sơ: lập biên bản về việc bà Trần Thị Nhẫn (mẹ ông Tài) có hiến đất để các hộ đi chung hay không? Trong trường hợp bà Nhẫn không tự hiến đất thì “y án” theo Văn bản 547. Nếu ông Định không nhất trí mà tiếp tục có đơn thì cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn ông Nguyễn Văn Định chuyển vụ việc sang Tòa án. “Trong thời hạn theo quy định, nếu ông Định không gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện thì UBND huyện sẽ thi hành theo Văn bản số 547”, ông Liêm cho biết. 

Vụ việc tranh chấp lối đi giữa hộ ông Đỗ Hữu Tài và hộ ông Nguyễn Văn Định, thôn Đồng Riệc, xã Đồng Tâm diễn ra từ năm 2001 (đã 16 năm nay), thế nhưng, đến nay vụ việc vẫn chưa được UBND huyện Lạc Thủy giải quyết dứt điểm. 

Liên quan đến vụ việc này, ngày 5/10/2017, Ban Tiếp công dân Trung ương đã có Văn bản số 2756/BTCDTW-XLĐ về việc chuyển đơn của ông Đỗ Hữu Tài đến UBND tỉnh Hòa Bình để xem xét giải quyết.

Theo phản ánh của người dân, không riêng vụ việc tranh chấp lối đi giữa gia đình ông Tài với gia đình ông Định, mà tại xã Đồng Tâm còn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác nhưng chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công ty Lionas Metals tự ý vay nợ, không phân chia lợi nhuận và không công khai tài chính có đúng quy định của pháp luật?

Công ty Lionas Metals tự ý vay nợ, không phân chia lợi nhuận và không công khai tài chính có đúng quy định của pháp luật?

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đăng loạt bài “Đi tìm sự thật về việc tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Lionas Fund (Công ty Lionas Fund) và Công ty Lionas Metals, phản ánh về việc tranh chấp nội bộ giữa 2 đơn vị này. Mới đây, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành bản án sơ thẩm “chấp nhận” yêu cầu khởi kiện của Công ty Lionas Fund, buộc Công ty Lionas Metals cho Công ty Lionas Fund thực hiện các quyền kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chụp tài liệu của công ty này từ tháng 7/2022 đến nay.

Văn Thanh

20:35 03/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm