Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/06/2011 - 05:32
(Thanh tra)- Thanh tra online ngày 12/5/2011 đăng bài: “Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Đê Bối Hoằng Đại bị tàn phá”, phản ánh tại tuyến đê bối thuộc địa phận xã Hoằng Đại, huyện Hoằng Hóa mỗi ngày có hàng chục chiếc tàu công suất lớn thi nhau hút cát trộm, nhưng chính quyền các cấp chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Hậu quả đã làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đê bối, gây ô nhiễm môi trường sông Mã, nguy cơ nước mặn xâm thực vào hàng trăm ha đất canh tác của người dân.
Tuyến đê bối xã Hoằng Đại, huyện Hoằng Hóa tuy không còn khai thác cát trái phép, nhưng đã bị sạt lở nghiêm trọng.
>>>Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Đê Bối Hoằng Đại bị tàn phá
Sau khi Báo đăng, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 3103/UBND-CN, ngày 25/5/2011 giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa, các đơn vị liên quan kiểm tra.
Mới đây, Sở TN&MT Thanh Hóa đã có công văn trả lời Báo Thanh tra, cho biết: Hoạt động khai thác cát trái phép xảy ra từ năm 2003, chính quyền xã Hoằng Đại có nhiều biện pháp ngăn chặn, đến năm 2005 đã không còn nạn cát tặc. Thế nhưng, từ khoảng tháng 3/2011, hoạt động khai thác cát trái phép lại bùng phát trên đoạn sông Mã thuộc địa bàn xã Hoằng Đại, gây ảnh hưởng đến tuyến đê bối (bảo vệ khoảng 102ha đất bãi sản xuất nông nghiệp). UBND xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng công an, dân quân tự vệ tuần tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm từ ngày 13/3/2011. Đến ngày 7/4/2011 đã bắt và xử lý tàu khai thác cát trái phép của ông Dương Văn Hưng, xã Đông Hải, TP Thanh Hóa, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính.
UBND huyện Hoằng Hóa cũng đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp ngăn chặn việc khai thác cát trái phép ở tuyến đê bối, đồng thời thành lập 2 tổ công tác thường trực hoạt động quyết liệt cả ngày và đêm. Ngoài ra, UBND huyện Hoằng Hóa còn chỉ đạo UBND xã Hoằng Đại phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng TN&MT huyện lập hồ sơ sơ bộ mức độ ảnh hưởng do hút cát làm sạt lở đê làm cơ sở xác định thiệt hại phục vụ việc xử lý tổ chức, cá nhân, phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Đồn Biên phòng 118 xây dựng phương án hỗ trợ UBND xã Hoằng Đại, kiên quyết xử lý các phương tiện khai thác cát trên địa bàn; yêu cầu các xã Hoằng Châu, Hoằng Tân, Hoằng Phụ, Hoằng Quang thành lập các tổ công tác thường trực kiểm tra, phát hiện, xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác, tập kết cát trái phép.
Cũng theo công văn trả lời của Sở TN&MT Thanh Hóa, sự việc Báo Thanh tra nêu là hoàn toàn có thật. Các tổ công tác thường trực đã ra quân bắt giữ, xử lý tàu khai thác cát trái phép của ông Dương Tiến Cường, xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa. Từ khi thành lập cho đến nay, tổ công tác luôn duy trì, tuần tra thường xuyên trên đoạn sông Mã thuộc địa bàn xã Hoằng Đại nhằm tuyên truyền, phát hiện, ngăn chặn, giải tỏa. Vì thế, tình trạng khai thác cát trái phép ở tuyến đê bối đã cơ bản chấm dứt.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân Thành phố (TP) Hà Nội.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
PL-BĐ
Lê Minh Nghĩa
PL-BĐ
PL-BĐ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Tân
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Đan Quế