Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 08/09/2013 - 09:10
(Thanh tra) - Báo Thanh tra ra Chủ nhật ngày 18/8/2013 phản ánh việc UBND TP. Đà Nẵng dành nhiều ưu ái cho Công ty TNHH VietArt OOH, tạo sự độc quyền trong kinh doanh dịch vụ quảng cáo ngoài trời, làm điêu đứng hàng loạt doanh nghiệp (DN) đang kinh doanh cùng lĩnh vực. Song, đến nay lãnh đạo TP vẫn chưa có động thái giải quyết và trả lời dứt điểm các kiến nghị của DN cũng như Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng, nên các đơn vị này tiếp tục gửi đơn kiến nghị...
Công ty VietArt OOH đang khẩn trương lắp đặt các bảng quảng cáo bên bờ Đông sông Hàn
>>Doanh nghiệp quảng cáo kêu cứu khẩn cấp
Trước tình trạng quy hoạch quảng cáo ngoài trời chỉ do VietArt OOH thực hiện và việc UBND TP có quyết định phê duyệt trên địa bàn TP không công khai, minh bạch, làm cho hàng trăm DN kinh doanh dịch vụ quảng cáo lâm vào cảnh khó khăn và dần dẫn đến đình trệ, nên các DN lên tiếng phản ánh. Ngày 31/7/2013, UBND TP đã tổ chức cuộc họp để nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các DN. Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Anh đã nắm bắt các nội dung phản ánh nhưng không đưa ra kết luận cụ thể, mà chờ báo cáo Thường trực UBND TP xem xét, kết luận trong thời gian sớm nhất để thông báo lại cho các DN. Nhưng, đến nay UBND TP vẫn “án binh bất động”...
Tiếp đó, vào ngày 07/8/2013, lãnh đạo Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng có đơn kiến nghị gởi UBND TP để xem xét lại các quyết định về việc giao cho VietArt OOH độc quyền khai thác quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Đến nay, Hiệp hội vẫn chưa nhận được sự xem xét, giải quyết và trả lời gì từ lãnh đạo UBND TP. Điều này, một lần nữa gây nhiều bức xúc cho các DN dịch vụ quảng cáo, do TP chưa quan tâm đến quyền lợi chính đáng của họ.
Mới đây, khi có thông tin cho rằng, các bảng quảng cáo của DN vi phạm Luật Quảng cáo, ngay hôm sau UBND TP có văn yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Sở Xây dựng... tổ chức rà soát các bảng quảng cáo trên địa bàn, nếu sai phải xử lý theo quy định pháp luật. Cùng thời điểm này, VietArt OOH tranh thủ dựng nhiều trụ quảng cáo trên đường Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, bờ Đông Sông Hàn..., cũng có nhiều vi phạm như kích cỡ quá lớn gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, môi trường chung hoặc nội dung không phù hợp với vị trí đặt bảng, thì không có cơ quan hữu trách nào quan tâm chấn chỉnh, để rồi về sau xem như “chuyện đã rồi”, các bảng hiệu quảng cáo vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.
Chính vì sự độc quyền của VietArt OOH đã thống lĩnh hầu hết dịch vụ quảng cáo ngoài trời trên địa bàn, nên các DN cùng ngành nghề đang đối đầu với không ít khó khăn về các khoản chi tiền thuế, tiền thuê mặt bằng vì không có khách, lương lao động, chi phí bảo trì, bảo dưỡng…
Mọi khúc mắc trong dư luận bắt đầu là vào ngày 23/8/2012, UBND TP có Quyết định 6873/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời (giai đoạn 1). Cùng ngày, VietArt OOH có văn bản xin giao đầu tư khai thác quảng cáo và chỉ một ngày sau (24/8/2012) UBND TP đã có văn bản đồng ý chủ trương giao cho Công ty đầu tư xây dựng và khai thác quảng cáo ngoài trời. Thời gian khai thác lần đầu trong vòng 10 năm, kể từ ngày được cấp phép, nếu đơn vị thực hiện tốt sẽ gia hạn thêm 10 năm nữa. Chưa đầy 5 tháng sau, ngày 16/01/2013, UBND TP tiếp tục có Quyết định 572/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn (giai đoạn 2) và ngày 08/2/2013, UBND TP có Văn bản số 1212/UBND-VX đồng ý giao VietArt OOH thực hiện đầu tư khai thác quảng cáo, cũng với thời hạn được cấp phép là 10 năm, nếu thực hiện tốt sẽ gia hạn thêm 10 năm.
Trong các văn bản, quyết định của UBND TP đều thể hiện sự “ưu ái” hết mình cho VietArt OOH về kinh doanh dịch vụ quảng cáo ngoài trời, mà các DN khác “nằm mơ” cũng không thấy được, như: Giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở TN&MT, Sở VH-TT&DL cùng Công ty Công viên cây xanh, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng...., đáp ứng và tạo mọi điều kiện về mặt bằng, điện, phương tiện... cho VietArt OOH thi công hoàn tất các biển quảng cáo ngoài trời, tại tất cả các vị trí đã được phê duyệt.
Đà Nẵng là địa phương có nhiều chính sách, cơ chế thông thoát thu hút đầu tư và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch đối với bất kể loại hình DN gì. Do vậy, không vì một lý do riêng lẻ nào mà không cho các DN trong và ngoài TP đấu thầu công khai để cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ quảng cáo ngoài trời, tạo ấn tượng tốt đẹp và mang lại nguồn thu cho ngân sách.
Nguyên Phê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
Minh Tân
Hoàng Long
Trọng Tài
Trọng Tài
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lan Anh
Duy Cường
Tuấn Minh
Cảnh Nhật
Hương Trà
Nhật Minh