Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khiếu nại của ông Chính (TP Vinh, Nghệ An): Không có cơ sở giải quyết

Thứ sáu, 15/04/2011 - 10:04

(Thanh tra)- Vừa qua, Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Bùi Xuân Chính, trú tại khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An khiếu nại (KN) việc UBND phường Hưng Bình, TP Vinh tự ý thu hồi 461m2 đất thổ cư của gia đình để cấp, bán cho người khác ở mà không có quyết định thu hồi của Nhà nước và không đền bù. Theo nội dung đơn phản ánh, gia đình đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn không được xem xét giải quyết.

Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, UBND TP Vinh có Văn bản số 630/UBND-TTr cho biết: Ngày 5/5/2010, UBND TP đã có Công văn số 1323/UBND-TTr trả lời KN của ông Chính, trong đó nêu rõ: Việc ông Chính KN vào năm 1976 - 1980 và năm 1982 - 1983 Nhà nước thu hồi 461m2 đất của gia đình tại phường Hưng Bình nay ông đề nghị trả lại đất hoặc đền bù là không có cơ sở để giải quyết vì ông Chính không có giấy tờ gì chứng minh. Tại thời điểm từ năm 1976 - 1983, Nhà nước không có quy định về đền bù khi Nhà nước thu hồi đất. Mặt khác, theo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ thì KN của ông Bùi Xuân Chính đã hết thời hiệu.
Tuy nhiên, ông Chính không đồng ý với trả lời của UBND TP và tiếp tục có đơn gửi các ban, ngành và UBND TP.

UBND TP đã có các Công văn số 1760/UBND-TTr, ngày 8/6/2010 báo cáo UBND tỉnh; Công văn số 1992/UBND-TTr, ngày 25/6/2010 trả lời ông Bùi Xuân Chính; Công văn số 1898/UBND-TTr, ngày 21/6/2010 báo cáo Thường trực HĐND TP; Công văn số 2178/UBND-TTr, ngày 14/7/2010 báo cáo Văn phòng Tỉnh uỷ; Công văn số 2226/UBND- TTr, ngày 19/7/2010 báo cáo UBND tỉnh.

Ngày 8/7/2010, UBND TP tiếp tục có buổi làm việc với ông Chính. Tuy nhiên, một lần nữa ông Chính không cung cấp được thêm chứng lý, hồ sơ gì mới. UBND TP khẳng định việc trả lời ông Chính là đúng quy định.

Như vậy, ông Chính KN phường Hưng Bình thu hồi đất của gia đình và yêu cầu bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất là không có cơ sở vì ông không chứng minh được hành vi hành chính hoặc quyết định của chính quyền cấp phường, TP hoặc tổ chức nào thu hồi đất từ trước đến nay. Căn cứ Điều 10, Luật Đất đai năm 2003, UBND phường Hưng Bình, UBND TP Vinh không giải quyết KN của ông là đúng quy định của Luật KN, tố cáo. Việc ông Chính đòi lại đất cũ là không có cơ sở để giải quyết.

B.B.Đ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Loạt kho sầu riêng xây trên đất nông nghiệp: Sở Xây dựng Đắk Lắk sẽ lập 2 đoàn kiểm tra

Loạt kho sầu riêng xây trên đất nông nghiệp: Sở Xây dựng Đắk Lắk sẽ lập 2 đoàn kiểm tra

(Thanh tra) - Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua rà soát, kiểm tra vẫn còn hàng trăm kho, nhà xưởng, bãi, điểm tập kết, thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng trên địa bàn chưa đảm bảo quy định. Sở Xây dựng sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra để tiếp tục rà soát, làm rõ.

19:12 06/10/2026
Hồi âm từ UBND tỉnh Lạng Sơn

Hồi âm từ UBND tỉnh Lạng Sơn

(Thanh tra) - Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Triệu Bích Tuyên, trú tại thôn Yên Hùng, xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn, phản ánh dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai của UBND xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn.

PL-BĐ

13:35 01/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm