Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Gia đình ông Trịnh Văn Chương phản hồi những gì?

Bằng An

Thứ hai, 17/07/2023 - 08:00

(Thanh tra) - Ngày 11/7/2023, Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Trịnh Văn Chương liên quan đến bài “Hà Nội: UBND quận Hai Bà Trưng cần xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại số 159 Bùi Thị Xuân” được đăng tải ngày 28/6/2023 trên Báo Điện tử Thanh tra. Nội dung đơn thông tin thêm các vấn đề liên quan.

Nhà 159 phố Bùi Thị Xuân. Ảnh: Bằng An

Theo đơn của ông Trịnh Văn Chương, “liên quan đến Quyết định số 10 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc “buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”, gia đình chúng tôi đã có đơn khiếu nại lần 1 gửi Thanh tra quận Hai Bà Trưng để xem xét lại sự việc. Đồng thời, chúng tôi cũng đã gửi đơn khiếu nại này đến Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP Hà Nội và các cơ quan hữu quan khác như Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND TP Hà Nội, Thành ủy Hà Nội để trình báo sự việc.

Trong đơn khiếu nại chúng tôi đã nêu rõ, gia đình chúng tôi là con, cháu của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Kén theo Quyết định truy tặng danh hiệu số 2552/QĐ-CTN ngày 08/12/2017 của Chủ tịch nước, ghi vào sổ vàng số 24 và các liệt sỹ: Trịnh Văn Sơn (kháng chiến chống Pháp), Trịnh Văn Lý (kháng chiến chống Mỹ). Gia đình tôi luôn noi gương tổ tiên để sống, làm việc, phục vụ cho sự phát triển của đất nước trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Gia đình tôi đã ở ổn định tại tầng 02 số nhà 159 phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (sau đây gọi là số nhà 159 Bùi Thị Xuân) nhiều đời nay, từ trước tới nay chưa bao giờ có kiện tụng hay tranh chấp với hàng xóm láng giềng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khóa 2011-2016) và vợ là bà Phạm Thị Thanh Hà (tầng 1 mặt phố số nhà 159 Bùi Thị Xuân) có đơn kiến nghị ra UBND phường về việc gia đình tôi cải tạo, sửa chữa nhà không phép dù cho không có hoạt động xây dựng cải tạo nào đang diễn ra tại số nhà 159 Bùi Thị Xuân và gia đình tôi đang sinh hoạt bình thường tại căn nhà của mình tại tầng 2 số nhà 159 Bùi Thị Xuân - thẳng phía trên nhà ông Hiếu”.

Cũng theo ông Trịnh Văn Chương, biển số nhà 159 Bùi Thị Xuân nguyên là biệt thự Pháp cổ (không thuộc diện bảo tồn) trên diện tích đất gần 150m2 (6,5mx23m). “Căn biệt thự này đã được bán theo Nghị định 61/CP cho 05 hộ gia đình ở tại đây trong đó có nhà tôi và nhà ông Hiếu. Từ vài chục năm nay, gia đình ông Hiếu đã và đang lấn chiếm diện tích chung là phần đất mặt tiền của toàn bộ biển số nhà 159 Bùi Thị Xuân (khoảng 7,8m2) để cho thuê kinh doanh cửa hàng ăn uống. Việc ông Hiếu nguyên là cán bộ cấp cao nhất tại địa phương, nhưng không những không gương mẫu chấp hành pháp luật mà còn tự ý phá bỏ tường rào của biệt thự để lấn chiếm đất chung, trổ cửa ra kinh doanh thu lợi bất chính từ vài chục năm nay đã gây bức xúc trong nhân dân, nhưng chính quyền không hề hay biết.

Tuy nhiên, dù không còn trực tiếp sinh sống tại số nhà 159 Bùi Thị Xuân trong nhiều năm, ông Hiếu và bà Hà lại nộp đơn kiến nghị khiến gia đình tôi và các hộ gia đình khác vô cùng bất ngờ.

Nay vụ việc của gia đình chúng tôi đang trong thời gian Thanh tra quận Hai Bà Trưng thụ lý khiếu nại lần 1. Gia đình chúng tôi cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với Thanh tra quận Hai Bà Trưng để xác minh sự việc. Hiện tại, UBND và Thanh tra quận Hai Bà Trưng đang xem xét lại quyết định”.

Để sự việc được sáng tỏ, khách quan, Báo Thanh tra sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan và thông tin đến bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm