Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 05/08/2011 - 07:55
(Thanh tra)- Thanh tra số online ngày 5/7/2011 có bài: “Lâm Thao, Phú Thọ: Công an thị trấn Hùng Sơn làm ngơ trước cái ác?", phản ánh việc bà Hà Thị Bát, trú tại khu 2, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) cùng con gái là Nguyễn Thị Liên có hành vi đánh bà Nguyễn Thị Tình (cùng địa chỉ trên) vào ngày 2/10/2010 đến chấn thương sọ não. Tuy nhiên, do có dấu hiệu bao che của Công an thị trấn Hùng Sơn nên mẹ con bà Bát tiếp tục bắt, trói và đánh bà Tình vào ngày 22/6/2011. Hiện nay, bà Tình bị suy kiệt về sức khoẻ, lúc tỉnh lúc mê.
>>Công an thị trấn Hùng Sơn làm ngơ trước cái ác?
Sau khi Báo phản ánh, mới đây, Công an huyện Lâm Thao đã có Công văn số 47/CVTL cho biết: “…Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao đã có mặt tại hiện trường, tiếp tục củng cố hồ sơ có sự giám sát của Viện KSND huyện để xử lý nghiêm minh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật”.
Câu trả lời của Công an huyện Lâm Thao chưa thoả đáng và bao biện, vì khi bà Tình bị đánh đến chấn thương sọ não từ đầu tháng 10/2010, gia đình bà Tình đã có đơn tố giác gửi cơ quan công an. Theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự (TTHS) 2003 thì: “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá 2 tháng. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của cơ quan Nhà nước phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo cho cơ quan, tổ chức đã báo tin hoặc người đã tố giác tội phạm biết”. Như vậy, từ thời điểm xảy ra vụ đánh người gây thương tích đến nay đã 10 tháng trôi qua, nhưng Công an thị trấn Hùng Sơn và huyện Lâm Thao mới chỉ cử cán bộ lấy lời khai rồi bỏ lửng và cũng không thông báo cho gia đình bà Tình biết kết quả giải quyết vụ việc.
Mới đây, ông Đào Ngọc Lĩnh (chồng bà Tình) tiếp tục gửi đơn đến Báo Thanh tra cho biết, ngày 18/7/2011, ông Nguyễn Đăng Định, điều tra viên và ông Cao Kim Ngọc, cán bộ điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao hẹn đưa bà Tình đến Trung tâm giám định tỉnh. Nhung khi đến cổng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ họ lại nói sẽ đưa bà Tình đi giám định tại cơ sở giám định tư nhân của ông Bùi Văn Ba. Do vậy, gia đình bà Tình không đồng ý…
Về vấn đề này, Tiến sĩ Vũ Dương, Viện Trưởng Viện Pháp y Quốc gia khẳng định: “Hiện cả nước chưa có tổ chức ngoài công lập thực hiện giám định pháp y hay nói rõ hơn hiện chưa có tổ chức giám định của tư nhân…”.
Bà Đào Kim Dung (con gái bà Tình) bức xúc: “Vụ việc đánh mẹ tôi của gia đình bà Bát từ năm 2010 mà đến tận ngày 12/07/2011, Công an huyện mới mời tôi đến làm việc. Nhưng đến nơi họ lại bảo đến Công an thị trấn. Tại đây, Công an thị trấn đề nghị tôi trình báo lại việc tôi đưa mẹ tôi đưa đi cấp cứu ngày 2/10/2010 trong tình trạng như thế nào. Hơn nữa, cán bộ Công an đưa mẹ tôi đi giám định từ Trung tâm giám định tỉnh Phú Thọ đến Trung tâm Giám định quốc gia, Trung tâm Giám định Tâm thần T.Ư đều bắt gia đình tôi nộp tiền, nhưng ông Định điều tra viên lại ký tên và cầm hoá đơn về. Khi gia đình tôi phản đối việc làm trên thì ông Định nói cứ điện thoại cho ông Thắng, Phó Trưởng Công an huyện mà hỏi. Phải chăng, Công an huyện đem hoá đơn về để thanh toán số tiền trưng cầu giám định từ ngân sách Nhà nước…(!?)”.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi mong sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía Công an huyện Lâm Thao về những nội dung Báo nêu. Đồng thời, đề nghị Thanh tra Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xem xét, xử lý nghiêm những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công an huyện Lâm Thao, trả lại sự công bằng cho người bị hại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi vụ việc có thêm tình tiết mới.
Tố Hoa
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Loạt bài Báo Thanh tra phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại thôn Hạnh Phúc Đoàn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những bất cập trong công tác xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Sau khi báo chí lên tiếng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đề nghị kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh; đồng thời tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 20, lãnh đạo tỉnh này đã chỉ đạo rà soát toàn diện hệ thống xử lý rác thải, yêu cầu có giải pháp căn cơ, đồng bộ nhằm bảo đảm môi trường sống cho người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
Đan Quế
Cảnh Nhật
Minh Nguyệt
Nguyễn Điểm
Thiên Tâm
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hương Giang
PV
Văn Thanh
Thanh Lương
Hải Hà