Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Công an huyện Hòa Vang đang tiến hành điều tra, làm rõ

N. Phê - Q. Thân

Thứ năm, 24/02/2022 - 10:38

(Thanh tra) - Sau khi Báo Thanh tra phản ánh việc tố cáo làm giả hồ sơ đất nghĩa trang để bán và trục lợi, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng khác kiểm tra, phản hồi nội dung trên.

Đất chôn mộ tại Hoà Vang bị tố cáo làm giả hồ sơ, thủ tục. Ảnh: P.T

Ngày 23/2, Báo Thanh tra nhận được Công văn 1901/SXD-HTKT của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng báo cáo nội dung phản ánh qua bài viết “Đà Nẵng: Làm hồ sơ giả bán đất nghĩa trang”.

Trước đó, ngày 23/1, Báo Thanh tra phản ánh tình trạng làm giả hồ sơ mua bán đất nghĩa trang xảy ra ở Nghĩa trang Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.  Trong đó, nêu trường hợp ông P. (trú huyện Hòa Vang) mua hồ sơ đất nghĩa trang từ một người tên ông Đ (trú Hòa Vang); với số tiền lên đến 200 triệu đồng, tương ứng với 87 hồ sơ phần đất mộ. Ông P đã đặt cọc trước cho ông Đ với số tiền 75 triệu đồng.

Sau khi tiến hành làm các thủ tục để nhận đất thực địa thì ông P được bộ phận chức năng của Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng xác định đây là hồ sơ giả mạo, nên không được bố trí đất phần mộ khi bị giải toả. Sau đó, ông P đã có đơn tố cáo gửi Công an huyện Hoà Vang để điều tra.

Sau bài viết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì cùng UBND huyện Hòa Vang trả lời nội dung phản ánh.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có văn bản gửi Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang phối hợp kiểm tra, báo cáo trả lời nội dung Báo Thanh tra đã nêu. Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện Hòa Vang vẫn chưa có văn bản trả lời, chỉ có BNT có báo cáo tại Công văn số 39 ngày 15/2/2022.

Qua xem xét, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, khi các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bố trí mộ cải táng để di dời từ các dự án, công trình trọng điểm động lực của TP, Ban Nghĩa trang kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bố trí đất mộ cải táng theo đúng số lượng phải di dời. Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện bố trí đất, Ban Nghĩa trang hướng dẫn, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Việc làm hồ sơ tính giá đền bù theo nội dung Báo Thanh tra phản ánh là do các đối tượng ngoài xã hội giao dịch và chuyển nhượng không thuộc phạm vi quản lý của Ban Nghĩa trang.

Trong năm 2021 và tháng 1/2022, Ban Nghĩa trang không có văn bản trả lời các tổ chức, cá nhân về liên quan đến xác nhận mộ di dời là hồ sơ giả và Ban không nắm rõ việc làm hồ sơ tính giá trị đền bù thiệt hại đất chôn mộ, theo phản ánh của Báo nêu là do các đối tượng bên ngoài tự giao dịch và chuyển nhượng.

Vụ việc đang được Công an huyện Hòa Vang tiến hành điều tra, làm rõ.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục xác minh và thông tin.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm