Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 21/03/2016 - 12:43
(Thanh tra) - Đó là phát biểu của bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP), Trưởng ban Tổ chức Chương trình Nhân rộng Sáng kiến phòng, chống tham nhũng (PCTN) Việt Nam tại buổi lễ trao giấy chứng nhận và hội nghị tập huấn cho các Đề án được lựa chọn tài trợ của Chương trình Nhân rộng sáng kiến PCTN Việt Nam tại Hải Phòng sáng ngày 21/3.
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: ND
Chương trình sáng kiến PCTN Việt Nam (gọi tắt là VACI) là kết quả của một quá trình hợp tác lâu dài giữa TTCP - Ngân hàng Thế gới - Bộ Phát triển Vương quốc Anh và một số đối tác phát triển khác, với mục đích chính là: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính sách pháp luật về PCTN tạo cơ hội để người dân có thể hiến kế, đóng góp những ý tưởng sáng tạo từ cơ sở, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, nhằm làm cho các nỗ lực đấu tranh PCTN trở lên thiết thực hiệu quả góp phần vào sự phát triển của địa phương và đất nước.
Khởi nguồn vào năm 2009, từ Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam (VID) với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng”, được nối tiếp bằng chuỗi Chương trình VACI 2011; 2013; 2014 và được nhân rộng vào giữa năm 2015.
Ngay từ khi bắt đầu được triển khai, Chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước và đưa lại hiệu quả thiết thực, với số lượng người được hưởng lợi ngày càng đông, tạo nên những chuyển biến tích cực của cộng đồng trong công tác PCTN và góp phần quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế PCTN.
Phó TTCP Lê Thị Thủy trao chứng nhận cho 10 Đề án được lựa chọn
Để phát huy hiệu quả và duy trì tính bền vững của Chương trình trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về CTN và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực Nhà nước nhằm hỗ trợ công tác PCTN của Chính phủ Việt Nam (Dự án AC - UNCAC) do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, TTCP đã phát động “Chương trình Nhân rộng sáng kiến PCTN Việt Nam” vào giữa năm 2015.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP), Trưởng ban Tổ chức Chương trình cho biết: Ngay sau khi Chương trình Nhân rộng được phát động, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều cơ quan, tổ chức trong đó có những cơ quan, tổ chức là chủ Đề án có mô hình được lựa chọn để nhân rộng, với mong muốn nhân rộng hơn nữa mô hình của mình sang địa phương khác, có những Đề án học tập kinh nghiệm của những Đề án trước đã thành công với những sáng kiến mới thiết thực, sát thực tế, có tính lan tỏa và khả thi cao trong môi trường địa bàn mới.
Ban Tổ chức đã lập Hội đồng Chấm Đề án theo đúng các yêu cầu, tiêu chí và nội dung đề ra và lựa chọn được 10 Đề án thực sự xuất sắc để tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Nhân rộng sáng kiến PCTN Việt Nam.
TS Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra trao đổi với bà Sarah Dix, cố vấn chính sách của UNDP tại Việt Nam trong giờ giải lao
“Có thể nói, những đốm lửa nhỏ của VACI đã dần được lan tỏa với phạm vi ngày càng rộng hơn và chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng Chương trình sẽ tạo thành hệ thống và ngày càng bền vững lâu dài. Vì vậy, thay mặt cơ quan chủ trì Chương trình, tôi đề nghị các cơ quan đơn vị có Đề án được lựa chọn lần này nỗ lực triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, thiết thực vượt mục tiêu đề ra. TTCP và UNDP đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai thực hiện Đề án theo đúng yêu cầu, nội dung, mục tiêu của Chương trình Nhân rộng sáng kiến PCTN Việt Nam” - Phó Tổng TTCP cho biết thêm.
Nói về kinh phí hỗ trợ cho các Đề án, Phó Tổng TTCP cho hay: Do kinh phí hỗ trợ của Chương trình còn eo hẹp, nên đòi hỏi mỗi đơn vị triển khai phải có sẵn nguồn vốn đối ứng và năng lực, kinh nghiệm thực hiện Đề án rất cao. Chúng tôi tin tưởng rằng, 10 Đề án được lựa chọn lần này sẽ được triển khai hiệu quả, truyền cảm hứng và lan tỏa tới các địa phương, tổ chức và các cá nhân trong cả nước và thu hút được đông đảo người dân vào công tác PCTN của Việt Nam vì các đơn vị đề xuất Đề án đều là những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong triển khai Đề án, trong mối quan hệ tương hỗ với địa phương và đặc biệt là nhiệt huyết và cam kết đầy trách nhiệm đối với đề xuất của mình.
Để các Đề án được lựa chọn triển khai có hiệu quả, ông Phí Ngọc Tuyển, Cục Phó cục CTN hướng dẫn, tập huấn cách thức quản lý Dự án, tổ chức hoạt động của Dự án và chi tiêu tài chính và những cán bộ có kinh nghiệm thực tế để chia sẻ những bài học rút ra qua các kỳ giám sát để giúp các chủ Đề án được lựa chọn nhân rộng lần này sẽ tổ chức thực hiện thành công Đề án của mình, góp phần thiết thực làm tăng tính công khai, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN, vì “một ngày nới không tham nhũng”.
Nhân dịp này, thay mặt cho cơ quan chủ trì Chương trình, Phó Tổng TTCP Lê Thị Thủy đã trân trọng cảm ơn Đại diện UNDP tại Việt Nam đã tài trợ cho Chương trình và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tài trợ trong thời gian tiếp theo để Chương trình này ngày càng sâu, rộng và bền vững.
Nam Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Đồng Nai tiến hành thanh tra tại 7 xã, phường nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thay thế Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 5/6/2020.
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Nhung
Đan Quế
Theo Chinhphu.vn
T. Minh
Cảnh Nhật
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Dương Nguyễn
Đỗ Quyên
Hương Trà
Văn Thanh