Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác pháp chế

Thứ sáu, 07/11/2014 - 17:29

(Thanh tra) - Sáng nay (7/11), Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức gặp mặt các thế hệ làm công tác pháp chế và tọa đàm về Ngày Pháp luật Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào đến dự buổi lễ.

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào đến dự buổi lễ gặp mặt các thế hệ làm công tác pháp chế và tọa đàm về Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: TTH

Báo cáo đề dẫn, ông Nguyễn Văn Kim, Hàm Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã nêu bật nguyên nhân hình thành mà mục đích của Ngày Pháp luật Việt Nam, cũng như những thành tựu nổi bật của Vụ Pháp chế TTCP thời gian qua.

Ông Kim cho biết: Điều 8, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012 đã quy định, ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: TTH

Ông Phạm Thanh Lộc, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế bày tỏ, những người làm công tác pháp chế qua các thời kỳ rất cần có những buổi gặp gỡ như thế này chia sẻ kinh nghiệm làm pháp chế. Ông cho rằng, làm thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là công việc cực kỳ khó, làm như thế nào để giải quyết vừa có tình, vừa có lý để tạo được sự đồng thuận không phải dễ. Muốn làm được điều đó, trước hết, những cán bộ làm công tác thanh tra phải có được công cụ hoàn chỉnh đó là luật pháp. Nói như vậy, để thấy rằng những người làm công tác pháp chế rất quan trọng.

Ông Phạm Thanh Lộc, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế: Làm công tác pháp chế thời nào cũng vậy, không phải cứ giỏi là làm được, mà quan trọng nhất là phải yêu ngành, yêu nghề. Ảnh: TTH

Đến dự và chia vui với các thế hệ làm pháp chế, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Vụ Pháp chế đã làm được trong thời gian qua. Phó Tổng Thanh tra nói: Mặc dù không phụ trách Vụ Pháp chế, nhưng tôi cũng có gắn bó với Vụ trong quá trình làm tài phán hành chính, Đề án Tiếp công dân… Trong quá trình làm việc, tôi hiểu công tác pháp chế rất khó khăn, rất khô khan, đòi hỏi người làm pháp chế không chỉ giỏi luật nói chung mà còn phải có hiểu biết về công tác của ngành như giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng… Ngoài ra, những người làm pháp chế đòi hỏi không chỉ biết nghiên cứu mà còn phải biết thuyết thục người khác để ý tưởng đưa ra được dư luận đồng tình.

Ông Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra - 1 trong 3 người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Vụ Pháp chế chia sẻ về những vất vả của những người làm công tác pháp chế từ ngày mới thành lập và hát văn nghệ góp vui tại tọa đàm. Ảnh: TTH

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra TP Hà Nội đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

Thanh tra TP Hà Nội đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 25/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thanh tra TP Hà Nội xác định xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” là nhiệm vụ quan trọng, gắn với nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trí Vũ

19:22 18/08/2026
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh phối hợp thanh tra, kiểm tra việc cấp mã số vùng trồng

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh phối hợp thanh tra, kiểm tra việc cấp mã số vùng trồng

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Bắc Ninh được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra việc cấp, quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Thanh Hoa

17:13 18/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm