Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ làm việc với 7 tỉnh về các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Ngọc Anh

Thứ tư, 14/05/2025 - 17:39

(Thanh tra) - Trong 2 ngày 12/5 và 14/5, Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với 7 tỉnh về nội dung kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt tại buổi làm việc với tỉnh Kon Tum. Ảnh: MT

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch số 96/KH-TTCP ngày 28/3/2025 của Thanh tra Chính phủ (Kế hoạch 96).

Trong đó, ngày 12/5, Tổ công tác làm việc với các tỉnh: Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai; ngày 14/5 làm việc với 4 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Gia Lai: Sớm thành lập Tổ công tác để chỉ đạo rà soát, xử lý các vụ việc phức tạp

Làm việc với tỉnh Gia Lai, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đánh giá cao nỗ lực và sự nghiêm túc của địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Ông đặc biệt ghi nhận việc tỉnh đã sớm thành lập Tổ công tác để chỉ đạo rà soát, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Tổ công tác của tỉnh đã tích cực phối hợp với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và các đơn vị liên quan vận dụng các chính sách xã hội giải quyết dứt điểm 1 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn. Sau khi được tuyên truyền, vận động thì cá nhân người khiếu nại đã đồng tình và làm đơn cam kết không khiếu kiện.

Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: NG

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị, tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình các vụ việc, chủ động trong công tác quản lý công dân, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đặc biệt là trong bối cảnh sắp diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ kiện toàn Tổ công tác, tập trung tham mưu Tổ trưởng chỉ đạo các thành viên khẩn trương kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc theo đúng tiến độ.

Kon Tum: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác

Tại buổi làm việc với Kon Tum, UBND tỉnh này đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn và đề nghị Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, tháo gỡ để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công tác.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 96. Đáng chú ý, UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác của Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng để chỉ đạo trực tiếp việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài của công dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo dõi sát tình hình phát sinh tại cơ sở.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục hoàn thiện các phương án xử lý, tổ chức đối thoại và tiếp công dân. Ảnh: NG

Theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Tổ công tác của Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc cụ thể. Đối với những vụ việc do Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ theo dõi, các cơ quan chuyên môn và UBND thành phố Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết, đồng thời báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung liên quan.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Kon Tum cho biết vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát cần được hướng dẫn, tháo gỡ.

Từ các góp ý, xây dựng và ý kiến của Tổ công tác số 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm khẳng định, trong thời gian tới, Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thanh tra Chính phủ để chỉ đạo Tổ công tác của Tỉnh ủy đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý các vụ việc, không để kéo dài. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền thành phố Kon Tum sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ, tham gia đầy đủ các hội nghị làm việc liên quan đến từng vụ việc cụ thể.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục hoàn thiện các phương án xử lý, tổ chức đối thoại và tiếp công dân để thông báo rõ kết quả kiểm tra, phương án giải quyết với sự phối hợp của cán bộ Cục II - Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cũng nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện cần tuân thủ nghiêm phương pháp đã được quy định trong Kế hoạch của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Tổ công tác số 2 - Thanh tra Chính phủ.

Lâm Đồng: Tiến độ kiểm tra, rà soát được đẩy nhanh, các vụ việc phức tạp có hướng xử lý rõ ràng

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Tổ công tác của địa phương đã tiến hành thu thập, phân loại và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn giải trình, làm rõ từng nội dung vướng mắc trong mỗi vụ việc.

Nhờ vậy, tiến độ kiểm tra, rà soát được đẩy nhanh, những vụ việc phức tạp đã có hướng xử lý rõ ràng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo với Tổ công tác tại buổi làm việc. Ảnh: NG

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Kế hoạch 96, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện các phương án xử lý, tăng cường đối thoại và tiếp công dân để thông báo rõ ràng kết quả kiểm tra, phương án giải quyết, có sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ Cục II - Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Tổ công tác địa phương khẩn trương rà soát, phân loại các vụ việc khiếu nại, tố cáo hiện có, đồng thời dự báo xu hướng phát sinh để chủ động nắm bắt tình hình. Tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tuân thủ các kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả kiểm tra, rà soát phải được thông báo kịp thời đến người khiếu nại, tố cáo và các cơ quan liên quan, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Quảng Bình: Đề nghị các cơ quan Trung ương tăng cường phối hợp với địa phương để nắm rõ vụ việc

UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị các cơ quan Trung ương tăng cường phối hợp với địa phương để nắm rõ tình hình thực tế vụ việc trước khi tổng hợp tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Có hướng dẫn cụ thể việc chấm dứt giải quyết đối với các kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các cấp, ngành tập trung giải quyết thấu tình đạt lý, hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ Nguyễn Mạnh Hường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 28/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 96 của Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt nhấn mạnh, để đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, tránh tình trạng phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài, tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát lại các kiến nghị của công dân, dứt điểm vụ việc, đưa vào báo cáo để làm rõ; tổ chức đối thoại với người dân để thông báo kết quả rà soát lại giải quyết kiến nghị và thực hiện đầy đủ các bước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Sau đó, báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng, tránh việc các đơn vị sau khi nhận được đơn lại chuyển lòng vòng về địa phương. Hoàn thành báo cáo trước ngày 15/6/2025 để Tổ công tác số 2 tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hà Tĩnh: Cần lưu ý công tác đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

Các đại biểu thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có ý kiến về quá trình từ khi tiếp nhận đơn thư đến giải quyết vụ việc theo quy trình, quy định của pháp luật. Đồng thời, cảm ơn Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ đã quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra công tác rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, phức tạp, kéo dài trong thời gian vừa qua.

Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Bùi Hồng Mạnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: P.V

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt yêu cầu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tập trung giải quyết dứt điểm 2 vụ việc đã báo cáo với Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, phân loại nội dung đơn thư để rà soát trình tự giải quyết đã đúng chưa, đảm bảo quyền lợi cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chưa. Trên cơ sở rà soát, có các quyết định giải quyết khiếu nại và đề xuất biện pháp giải quyết linh hoạt, đúng quy định của pháp luật, chấm dứt các vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ lưu ý tỉnh Hà Tĩnh cần quan tâm công tác đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, thông báo kết quả giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo đến người dân và có biên bản giữa hai bên.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cần có kế hoạch kiểm tra, rà soát các vụ việc khác trên địa bàn có khả năng phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài để xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

Thanh Hóa: Phải xác định kiểm tra, rà soát là một chiến dịch

Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa Trịnh Xuân Thúy đã báo cáo với Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ kết quả kiểm tra rà soát xử lý, giải quyết 5 vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Trong đó, có 1 vụ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo rà soát ở thành phố Sầm Sơn; 1 vụ việc do Thanh tra Chính phủ trực tiếp chỉ đạo rà soát ở thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định; và 3 vụ việc khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thuộc lãnh đạo các huyện Thọ Xuân, thành phố Sầm Sơn, Hà Trung, Thiệu Hóa, Yên Định nơi có vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổ công tác số 2 Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: P.V

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra, rà soát dứt điểm theo quy định, thực hiện đầy đủ quy định tại các kế hoạch Tổ công tác đã gửi cho địa phương.

Đối với vụ việc chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa xong thì phải rà soát lại tất cả vụ việc, các loại đơn thư để phân loại giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các vụ việc, người tố cáo là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, địa phương cần xem xét, bám sát dựa trên các văn bản của Thủ tướng Chính phủ đã quy định để giải quyết.

Đặc biệt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, trong quá trình kiểm tra, rà soát, Tổ công tác của Thanh Hóa phải xác định đây là một chiến dịch, phải đối thoại với người dân, tiếp công dân để thông báo kết quả rà soát thì mới kết thúc được vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trước 31/5/2025, hai vụ việc do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Thanh Hóa phải đối thoại với công dân để làm rõ các vướng mắc để báo cáo. Các vụ việc còn lại, báo cáo Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/6/2025 để tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An: Cần đẩy nhanh tiến độ rà soát, giải quyết các vụ việc, ổn định tình hình ở địa phương

Theo báo cáo, tỉnh Nghệ An có 5 vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tại buổi làm việc, các ban, ngành chức năng, địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã làm rõ trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời đưa ra các phương án đã giải quyết để Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ nghe và có ý kiến đóng góp giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Tổ công tác số 2 Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Nghệ An về các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Ảnh: P.V

Đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An trong công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trong thời gian vừa qua, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cũng chỉ đạo tỉnh Nghệ An cần tiếp tục bám sát các vụ việc, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo văn bản chỉ đạo của cấp trên đã gửi cho địa phương.

Đồng thời, huy động các nguồn lực hỗ trợ các hộ dân khiếu nại, tố cáo sao cho phù hợp, đẩy nhanh tiến độ rà soát, giải quyết các vụ việc, ổn định tình hình ở địa phương. Tổ chức đối thoại, tổ chức tiếp công dân liên quan đến các vụ việc để thông báo kết quả giải quyết cho công dân được biết trước ngày 31/5/2025 và lập biên bản gửi Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Nghệ An lưu ý, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới có nhiều diễn biến phức tạp, do đó tỉnh Nghệ An cần có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; yêu cầu bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là yêu cầu xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, trong đó thành lập 3 tổ công tác do 3 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng. Thành viên nòng cốt của các tổ là lãnh đạo, công chức các cục địa bàn, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tổng hợp.

Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ gồm ông Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Tổ trưởng; ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục II - Tổ phó Thường trực; ông Bùi Hồng Mạnh, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương - Tổ phó.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khánh Hòa: Thanh tra 20 công trình ở TP Cam Ranh có sai sót, vi phạm hơn 2,3 tỷ đồng

Khánh Hòa: Thanh tra 20 công trình ở TP Cam Ranh có sai sót, vi phạm hơn 2,3 tỷ đồng

(Thanh tra) - Ngày 19/6, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đối với đối với 20/109 dự án, công trình trên địa bàn TP Cam Ranh giai đoạn 2022-2024, với tổng mức đầu tư hơn 155 tỷ đồng (giai đoạn 2022-2024, UBND TP Cam Ranh, các phòng, ban trực thuộc làm chủ đầu tư 109 dự án, công trình với tổng mức đầu tư trên 319 tỷ đồng).

Trần Lê

08:24 20/06/2025

Tin mới nhất

Xem thêm