Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tháng 10, các địa phương phải rà soát, sớm giải quyết các vụ việc

Thứ hai, 29/09/2014 - 22:19

(Thanh tra)- Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), sáng 29/9, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh tiếp 2 đoàn công dân đến từ TP Hà Nội và TP Bắc Giang.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chủ trì buổi tiếp dân. Ảnh: Nguyễn Thái

Tại buổi tiếp, ông Trần Quốc Quang trú tại 16 - 18, đường Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh tố cáo Văn phòng Công chứng A9 (Hà Nội) làm sai việc công chứng hợp đồng mua, bán, cho, tặng tài sản liên quan đến mảnh đất của bố mẹ ông tại xóm 6, thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, UBND quận Nam Từ Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Duy Thắng (em trai ông) và chuyển nhượng trái pháp luật cho ông Lê Văn Tuấn… Việc làm sai này có chủ định của lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.

Cũng theo ông Quang, Thanh tra TP và Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Hoàn Kiếm phát hiện việc làm sai trái này, song vụ việc không được các cơ quan chức năng của Hà Nội giải quyết triệt để, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Ban Tiếp dân Trung ương đã không chấp thuận các lý lẽ trình bày của Văn phòng Đăng ký nhà, đất quận Nam Từ Liêm biện minh cho việc cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.

Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng cũng đề nghị cần xem xét lại trình tự giải quyết đơn tố cáo của UBND TP Hà Nội. Đồng thời, xác định theo thẩm quyền để huỷ hợp đồng công chứng.

Ghi nhận khiếu kiện của công dân tại buổi tiếp cũng như báo cáo quy trình giải quyết vụ việc của các cấp có liên quan, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đề nghị UBND TP Hà Nội rà soát lại quá trình giải quyết đơn tố cáo; báo cáo để TTCP trình Thủ tướng Chính phủ thành lập đoàn công tác xem xét đơn vụ việc của công dân. UBND TP Hà Nội thu thập hồ sơ, tài liệu của Thanh tra TP Hà Nội, Sở Tư pháp, UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng Công chứng để TTCP đề xuất với Thủ tướng Chính phủ sớm giải quyết trong tháng 10.

Liên quan đến vụ việc khiếu nại tại TP Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Tính, đại diện cho 32 hộ dân thôn Nợm, phường Dĩnh Kế trình bày: Công dân đồng tình việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa TP Bắc Giang vào năm 2009. Tuy nhiên, dự án này sau đó bị đình chỉ nhưng đất vẫn tiếp tục được thu hồi cho dự án khác (dự án khu dân cư phía Nam xã Dĩnh Kế). Đồng thời, các công dân cũng cho rằng việc bồi thường, hỗ trợ của các cơ quan địa phương không đúng quy định pháp luật...

Theo đại diện UBND TP Bắc Giang, dự án bị chậm tiến độ do có một số hộ không ủng hộ. Bên cạnh đó, chế độ áp dụng chính sách bồi thường nằm ở điểm giao thời của 2 văn bản thủ tục hành chính của Chính phủ. Việc khiếu nại của công dân đã được đối thoại nhiều lần, UBND TP Bắc Giang đã mời từng cá nhân, hộ lên giải quyết nhưng công dân không chấp hành dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài, không dứt điểm...

Ghi nhận ý kiến của bà con, xem xét nghiêm túc nội dung đề nghị của công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn cho biết: Hiện tại, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác, thụ lý, xem xét đơn của công dân. Theo quan điểm nếu phát hiện có ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân sẽ tiếp tục xem xét, sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, sẽ xem xét sự việc một cách triệt để, nếu UBND TP sai sẽ có biện pháp xử lí.

Kết luận vụ việc, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh khẳng định, đây là vụ việc đang thuộc thẩm quyền của địa phương. Phó Tổng Thanh tra đề nghị, UBND tỉnh Bắc Giang rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu phát hiện cán bộ làm sai cần xem xét, xử lí; rà soát lại chính sách, bồi thường hỗ trợ trên tinh thần có lợi cho người dân. Trong quá trình giải quyết, nếu chính quyền địa phương làm không rõ ràng, minh bạch, TTCP sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ để xem xét lại. Địa phương phải giải quyết ngay trong tháng 10 để báo cáo TTCP.

Dung - Hải

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

(Thanh tra) - Trong tháng 7/2026, toàn tỉnh Tây Ninh triển khai 22 cuộc thanh tra, đã ban hành 8 kết luận thanh tra và tổ chức tiếp 653 lượt công dân.

Thu Huyền

20:52 18/08/2026
Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

(Thanh tra) - Sau một năm quyết liệt triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tạo nên bước chuyển mình căn bản, toàn diện trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, đưa 100% cán bộ, công chức làm chủ công nghệ số và ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào thực tiễn.

Trần Kiên

19:35 18/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm