Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tập trung tiếp công dân, giải quyết KN,TC phục vụ bầu cử

Thứ năm, 24/03/2016 - 23:26

(Thanh tra)- Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị Triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp 25 tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc, ngày 23/3/2016, tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị. Ảnh: Hồng Bài

Các Phó Tổng Thanh tra: Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Công Huẩn cùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC năm 2015 do ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục I trình bày nêu rõ: Năm 2015, Cục I, Ban Tiếp công dân Trung ương và thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc đã bám sát chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) và các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Năm 2015, các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc đã tiếp 68.425 lượt công dân, trong đó có 1.306 đoàn đông người. Một số địa phương có nhiều lượt công dân gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc; địa phương có nhiều đoàn đông người là: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh...

Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 4.315 lượt, 18.409 công dân và 502 đoàn đông người.

Công tác tiếp công dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm số lượng công dân lên Trung ương khiếu kiện. Hầu hết lãnh đạo các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định. Các địa phương trong khu vực đã giải quyết 6.612/7.588 vụ việc thuộc thẩm quyền; kiến nghị thu hồi 17,2 tỷ đồng, 3,4ha đất; bảo vệ quyền lợi 741 công dân; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 134 người; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc với 7 đối tượng.

Thực hiện Kế hoạch 2100 của TTCP, toàn khu vực có 150/186 vụ việc được xem xét, giải quyết. Một số địa phương giải quyết đạt tỷ lệ cao là: Sơn La, Tuyên Quang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên đạt 100%; Quảng Ninh (92%); Lạng Sơn (91%). Địa phương kết quả giải quyết thấp gồm: Hà Nội (22%), Ninh Bình (50%), Yên Bái (40%), Bắc Ninh (50%).

TTCP đề nghị thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc tham mưu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nắm chắc tình hình, dự báo những KN,TC phức tạp, đông người, bức xúc của công dân trên địa bàn để kịp thời liên hệ, thông báo tới Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để chủ động phương án tiếp; thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp...

Tiếp tục kiểm tra, xem xét đối với các vụ việc do các cơ quan Trung ương chuyển về để trả lời công dân; tổ chức đối thoại những vụ việc Trụ sở Tiếp công dân Trung ương vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc.

Tổ chức giải quyết kịp thời, có hiệu quả KN,TC của công dân ngay tại địa phương, cơ sở khi mới phát sinh; tiếp tục kiểm tra xem xét các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130 còn tái khiếu và Kế hoạch 2100 của TTCP.

Tham luận của thanh tra các tỉnh Sơn La, Vĩnh Phúc, Lào Cai đều nêu bật kết quả, tồn tại, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC năm 2015, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích của thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc đạt được trong thời gian qua.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Bài

Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, trong năm 2015, tình hình KN,TC của công dân trên cả nước nói chung, trên địa bàn khu vực Miền Bắc nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Số vụ việc và số công dân đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và các địa phương có xu hướng giảm. Tuy nhiên, số lượng các vụ việc phức tạp, đông người thì có xu hướng tăng lên.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chỉ rõ nguyên nhân các vụ việc KN,TC tăng lên. Đồng thời khẳng định công tác tiếp dân giải quyết KN,TC trong năm qua đã đi vào nền nếp cả về hình thức lẫn nội dung. Công tác giải quyết KN,TC, trong đó có thực hiện Kế hoạch số 1130 và Kế hoạch 2100 đã đạt được tỷ lệ khá cao. KN,TC diễn biến phức tạp, khó lường nhưng toàn ngành Thanh tra nói chung, thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc nói riêng, đã kiểm soát được tình hình, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 và công tác tiếp công dân giải quyết KN,TC phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh một số việc lớn như sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 39 của Quốc hội khóa XIII. Tập trung giải quyết tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, đặc biệt là các vụ tồn đọng phức tạp kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

Thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân. Duy trì tiếp công dân ở Trung ương cũng như địa phương. Quan tâm hơn đến nghệ thuật tiếp công dân. Giải quyết đúng tiến độ, thời gian vụ việc phát sinh mới đúng thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương. Tập trung cao độ cho giải quyết KN,TC trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhất là giải quyết KN,TC ở các khu vực có đại biểu Trung ương, địa phương tham gia ứng cử.

Lãnh đạo TTCP tặng hoa chúc mừng các Chánh Thanh tra đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác.  Ảnh: Hồng Bài

Chỉ đạo, tổng kết hội nghị, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích của thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc, cùng thanh tra cả nước phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tổng Thanh tra cũng khẳng định sự phát triển vượt bậc, những cái được của toàn ngành trong những năm qua, đó là: Năng lực của cán bộ được nâng lên; trách nhiệm cao hơn; vị thế của thanh tra được khẳng định; uy tín của thanh tra; lòng tin của nhân dân, cán bộ, cấp trên với ngành Thanh tra.

Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh đề nghị thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp.

Tại hội nghị, Tổng TTCP, các Phó Tổng TTCP đã tặng hoa chúc mừng các Chánh Thanh tra đã nghỉ hưu, chuyển công tác khác.

Ghi nhận những kết quả đạt được của thanh tra các địa phương trong khu vực, Tổng TTCP đã tặng Bằng khen 08 tập thể: Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010 - 2015. Các đơn vị: Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Lạng Sơn, Tuyên Quang có thành tích xuất sắc năm 2015 được nhận Cờ Thi đua của TTCP; TTCP đã hiệp y, đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Thanh tra các tỉnh Yên Bái, Bắc Ninh, Nam Định.

Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thi đua, khen thưởng phải thực chất, hiệu quả, sát thực tiễn

Thi đua, khen thưởng phải thực chất, hiệu quả, sát thực tiễn

(Thanh tra) - Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026 của Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương, diễn ra sáng ngày 13/8, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và đánh giá thực chất hiệu quả các phong trào thi đua.

Phương Hiếu

14:45 13/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm