Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Những “lá chắn thép” giúp chính quyền thực hiện nghiêm giãn cách để chống dịch Covid -19

Văn Thanh

Thứ hai, 06/09/2021 - 07:00

(Thanh tra) - Ngay sau khi TP Thanh Hóa xuất hiện 2 ca dương tính với SARS-Cov-2 trong cộng đồng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng đối với TP Thanh Hóa từ 0 giờ ngày 2/9/2021 để khống chế dịch bệnh lây lan. Lực lượng Thanh tra vừa cùng chính quyền phòng chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chốt kiểm dịch COVID- 19 ở TP Thanh Hóa. Ảnh: VT

Kiên quyết không để lọt và nể nang quen biết

Trước tình hình đó, TP Thanh Hóa đã thành lập 8 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào địa bàn thành phố. Các chốt có nhiệm vụ trực 24/24 giờ, kiên quyết không bỏ sót, để lọt các trường hợp có yếu tố nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn mà không được kiểm soát. Trong đó, lực lượng Thanh tra được bố trí cùng với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ này.

Để thực hiện được yêu cầu trên, lực lượng làm nhiệm vụ phải bám chốt chống dịch, trong đó Chánh Thanh tra TP Thanh Hóa Hà Khoa Văn được bố trí làm Cụm phó, phụ trách Đảng bộ phường Đông Vệ để chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra công tác phòng chống dịch Covid -19. Ông Trịnh Văn Bắc, Phó Chánh Thanh tra TP Thanh Hóa làm Tổ viên Tổ An toàn, phòng chống dịch Covid -19 của TP Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hữu Huy, chuyên viên thanh tra cũng được bố trí tham gia Tổ Kiểm tra phòng chống Covid - 19 của UBKT Thành ủy TP Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Trịnh Văn Bắc, Phó Chánh Thanh tra TP Thanh Hóa cho biết: Để đảm bảo kiểm soát người và phương tiện vào TP, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình được phân công làm làm kíp trưởng ở chốt trên quốc lộ 45 thuộc địa bàn xã Quảng Thịnh để kiểm tra việc ra vào TP Thanh Hóa, tôi đã cùng với các đồng chí trong tổ phân công ca trực, thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19. Lấy danh sách thông tin họ, tên, nơi ở, nơi đến, đo thân nhiệt, số điện thoại của người vào TP. Những người không sốt trên 37,5 độ C yêu cầu khai báo y tế và thực hiện việc test nhanh kháng nguyên. Nếu âm tính thì cấp giấy chứng nhận âm tính và yêu cầu đối tượng quay về nơi cư trú tiếp tục khai báo với trạm y tế xã, phường và tự theo dõi sức khỏe. Nếu kết quả dương tính thì chúng tôi sẽ yêu cầu đối tượng và những người đi cùng ở nguyên tại chốt và báo cáo với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 để có biện pháp xử lý theo quy định. Tất cả chỉ đạo của lãnh đạo TP đều được chốt thực hiện nghiêm, không để lọt, nể nang, quen biết. Đa số người dân đều chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và TP Thanh Hóa.

Trong đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, UBND TP Thanh Hóa đã huy động 192 người tham gia cắm chốt, trong đó, các phòng, ban, thanh tra của thành phố 32 người, Công an TP 64 người, dân quân cơ động 32 người, cán bộ y tế 32 người, Đoàn Thanh niên 32 người. Tại mỗi chốt có 4 ca, mỗi ca có 5 người thường trực 24/24 giờ. Nhiệm vụ của các ca trực là kiểm soát tất cả người và phương tiện ra vào địa bàn TP; yêu cầu dừng phương tiện tham gia giao thông, đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm…

Những người từ vùng phong toả của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các khu vực bị phong toả của các huyện, thị, TP trên địa bàn tỉnh không được vào TP. Những người không có chứng nhận xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ, test nhanh âm tính trong vòng 24 giờ hoặc có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 khi ra vào TP phải được test nhanh tại chốt kiểm soát và phải tự trả phí.

Ngoài 8 chốt do UBND TP Thanh Hoá thành lập, để kiểm soát người ra vào thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các phường, xã đã thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động. Riêng đối với các tổ tuần tra, thanh tra lưu động được chia ca, hoạt động cả ngày lẫn đêm, cương quyết yêu cầu người dân quay trở về nhà nếu không có lí do chính đáng.

Vừa thanh tra vừa phòng chống dịch

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, bà Nguyễn Thị Hà Chi, Phó Chánh Thanh tra TP cho biết: Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thanh tra đã tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tạm dừng, giãn các cuộc Thanh tra chưa cần thiết, nhất là Thanh tra các doanh nghiệp, các địa phương để tập trung lực lượng cho nhiệm vụ chống dịch. Khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, Thanh tra tham mưu tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Trong 9 tháng năm 2021, Thanh tra TP đã thực hiện tiếp 5 cuôc Thanh tra năm 2020 chuyển sang gồm Thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại xã Thiệu Khánh; các khoản đóng góp tại phường Điện Biên; thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các phường, xã trong thực hiện luật phòng chống tham nhũng; thanh tra KNTC, tiếp công dân tại phường An Hưng, Đông Lĩnh, Đông Hải … Qua công tác Thanh tra, kiểm tra đã chẩn chỉnh công tác thu chi, khắc phục xử lý các thiếu sót, vi phạm nhằm tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý ngân sách.

Để giảm bớt khó khăn, giúp chính quyền cơ sở và doanh nghiệp, người dân thuận lợi hơn trong tình hình dịch Covid -19, Thanh tra TP đã tạo điều kiện tối đa trong các thủ tục hành chính bằng cách tiếp nhận tài liệu, đơn thư qua đường thư điện tử, giảm bớt việc tiếp xúc, tập trung đông người, tránh dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, lãnh đạo Thanh tra TP thường xuyên nhắc nhở cán bộ thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong giờ làm việc, tiếp dân và thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù vậy, qua thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác giải quyết KN,TC đã công nhận bồi thường 116,05m2 đất ở, 250,2m2 đất nông nghiệp cho công dân; bổ sung đơn giá bồi thường về đất ở 1.200.000 đồng/m2 đối với diện tích 276,4m2, 1.800.000 đồng/m2 đối với diện tích 50,5m2 và 900.000 đồng/m2 đối với diện tích 20,9m2; công nhận QSDĐ trước năm 1993 đối với diện tích 507,7m2; công nhận đủ điều kiện bố trí 1 lô đất tái định cư; kiến nghị thu hồi 689.758.594 đồng về ngân sách Nhà nước; yêu cầu hoàn thành việc chi trả 664.598.663 đồng tiền hỗ trợ đất công ích cho UBND phường khi thực hiện dự án; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 5 tập thể và 9 cá nhân sai phạm.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Thanh Hóa cũng yêu cầu các tổ công tác, các chốt kiểm soát TP và các phường, xã phát huy tinh thần đoàn kết “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa”, “đã quyết tâm càng quyết tâm hơn nữa”, đồng sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, là lá chắn thép thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động từ TP đến cơ sở phát huy tinh thần nêu gương, tích cực tuyên truyền vận động người thân trong gia đình tự giác chấp hành các quy định về giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đấy”, “ở nhà là yêu nước” “chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”.

(Bài tuyên truyền thực hiện theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm