Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lấy nguyện vọng của nhân dân làm cơ sở thực hiện

Bùi Bình

Chủ nhật, 19/06/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Yên Bái thường xuyên cử cán bộ tham gia các cuộc họp của xã, bản, các buổi sinh hoạt chi bộ, đặc biệt tham gia phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân” để hiểu dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ hiệu quả, thiết thực.

Thanh tra Yên Bái hỗ trợ hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các hộ dân thoát nghèo. Ảnh: Bùi Bình

Thanh tra tỉnh Yên Bái được giao nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ và vận động ủng hộ, hỗ trợ cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong phát triển kinh tế tại 2 xã Cao Phạ và xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.

Để thực hiện nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, vận động việc thực hiện nhiệm vụ tại các xã được phân công phụ trách. Tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp với Đảng ủy, UBND xã Cao Phạ và xã Nậm Có nhằm nắm bắt toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền xã.

Cùng với đó, thường xuyên cử cán bộ tham dự sinh hoạt Đảng của xã và chi bộ thôn thuộc xã theo đúng quy định để nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia chỉ đạo, góp ý về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham gia làm đường cùng dân. Ảnh: Bùi Bình

Năm 2022, Tỉnh ủy Yên Bái giao Thanh tra tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ 30 hộ tại 2 xã phụ trách thoát nghèo. Thực hiện nhiệm vụ đó, Thanh tra tỉnh đã tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đồng thời vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ số tiền 106 triệu đồng giúp đỡ các hộ nghèo.

Khi triển khai hoạt động hỗ trợ, Thanh tra tỉnh họp bàn, thống nhất với các đồng chí lãnh đạo xã rà soát, thống kê các hộ nghèo để hỗ trợ phát triển kinh tế cho gia đình. Đến nay, đã tổ chức bàn giao, hỗ trợ tiền mặt cho 32 hộ nghèo tại 2 xã (vượt chỉ tiêu tỉnh giao) để làm nhà, mua cây, con giống, nông cụ sản xuất, sửa chữa cơ sở vật chất…

Dự kiến, quý III năm 2022, sẽ thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho 1 hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Cao Phạ với số tiền 50 triệu đồng.

Trước đó, năm 2021, Thanh tra tỉnh cũng đã huy động được hơn 150 triệu đồng, để hỗ trợ cho 35 hộ nghèo, thông qua việc mua con lợn giống và hỗ trợ tiền sửa chữa cơ sở vật chất, làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn 2 xã.

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có Sùng A Dê cho biết, 2 năm qua, nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ cả vật chất lần tinh thần của Thanh tra tỉnh mà địa phương có bước chuyển biến lớn, tình hình an ninh, trật tự ổn định hơn, đời sống kinh tế của những hộ nghèo được hỗ trợ (năm 2021 có 17 hộ, năm 2022 có 16 hộ) cải thiện rõ rệt.

Là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao (78%), bên cạnh đó, địa hình chia cắt, đất đai cằn cỗi, sản xuất nông, lâm nghiệp manh mún, vì vậy, kinh tế của xã chậm phát triển. Có được sự giúp đỡ của Thanh tra tỉnh, bà con nhân dân rất phấn khởi và mong muốn được tiếp tục duy trì sợ giúp đỡ cùng nhiều chương trình, chính sách của Nhà nước hơn nữa để từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái tham dự sinh hoạt chi bộ Tà Sung. Ảnh: Bùi Bình

Ông Nguyễn Kiều Phương, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết, 2 xã mà Thanh tra tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ đều là những xã vùng xa, đặc biệt khó khăn. 2 năm qua, Thanh tra tỉnh thường xuyên cử cán bộ cùng tham gia các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ thôn, bản, tham gia phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân”… để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ đạt hiệu quả.

Đồng thời, thường xuyên trao đổi với địa phương giải quyết ngay những vấn đề phức tạp, phát sinh trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự, đặc biệt là an ninh nông thôn, an ninh dân tộc và tôn giáo và tiếp tục huy động các nguồn lực giúp đỡ địa phương và nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; xóa đói, giảm nghèo.

Thời gian tới, các lãnh đạo Thanh tra tỉnh được phân công phụ trách tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy định số 08 ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm