Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 16/02/2016 - 11:55
(Thanh tra) - Ghé thăm Phú Túc (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) trong chuyến công tác cuối năm, chúng tôi bắt gặp cảnh người dân hồ hởi bốc xếp sản phẩm làm từ cỏ tế chất đầy lên những chiếc ôtô tải, đưa đi tiêu thụ tại các thị trường quốc tế và phục vụ dịp Tết Nguyên đán cận kề.
Ít ai biết rằng, nơi đây từng là “điểm nóng” của Hà Nội về tình hình khiếu kiện đông người phức tạp, gây mất trật tự an ninh xã hội. Có thời điểm, số công dân tham gia khiếu kiện lên đến hàng trăm người để đòi lại đất.
Nhắc lại câu chuyện cũ với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc thoáng chút suy tư, rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại, chậm rãi kể tỉ mỉ từng chi tiết.
Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2011, sau cuộc họp thôn, một số công dân thôn Tư Sản gửi đơn lên xã, huyện đòi lại 6,75 mẫu ruộng cấy lúa ở khu vực Cánh đồng Soi (hiện người dân thôn Lưu Thượng đang cấy) cho nhân dân thôn Tư Sản. Lý do, thời điểm năm 1977, đội giống của HTX Phú Túc được thành lập có mượn ruộng của thôn Tư Sản nhưng sau không giao trả mà cho đội sản xuất thôn Lưu Thượng cấy đến nay.

Ảnh minh họa
Bên cạnh việc gửi đơn đến các cấp, ngành, số công dân này tiếp tục huy động, lôi kéo trên 150 người ở thôn Tư Sản, tự ý tổ chức lực lượng ra đào đất, khoanh bờ bao vùng, chiếm phần ruộng canh tác của các hộ thuộc xã Lưu Thượng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Trước tình thế “nóng bỏng” này, Đảng ủy, UBND xã cùng các ban, ngành tổ chức cuộc họp gấp để nắm bắt tình hình, có hướng chỉ đạo, tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu, tránh gây phức tạp, mất ổn định tình hình tại địa phương. Trực tiếp lãnh đạo các cấp của huyện cũng tham gia đối thoại cùng người dân, đồng thời ban hành kết luận giải quyết đơn khẳng định việc đòi đất là không đúng quy định của Nhà nước.
Nhấp vội ngụm trà ấm, ông Thủy kể tiếp: Lúc bấy giờ căng thẳng lắm, số lượng người dân tham gia khiếu kiện lên tới hàng trăm, cán bộ giải thích cỡ nào người dân cũng kiên quyết không nghe. Thậm chí, khi chính quyền tổ chức cưỡng chế hành vi lấn chiếm, tự ý đắp bờ để trả lại đất canh tác cho người dân thôn Lưu Thượng thì gặp phải sự chống đối quyết liệt, bằng nhiều hình thức khác nhau từ phía người khiếu kiện nên việc xử lý không thành.

Ảnh minh họa
“Xác định đối thoại, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành là yếu tố tiên quyết để chấm dứt khiếu kiện đông người, ở những giai đoạn “nóng” nhất, chúng tôi đã gõ cửa từng nhà, gặp từng người dân để tuyên truyền, vận động. “Có những hôm, chúng tôi tới nơi khi mới 4 giờ 30 sáng do bà con dậy sớm còn đi làm, hơn 23 giờ đêm thấy đèn nhà dân còn sáng chúng tôi vẫn vào trò chuyện, lắng nghe tâm tư bà con”, ông Thủy bộc bạch.
Bằng sự nhiệt huyết, cái tâm của cán bộ, người dân thôn Tư Sản dần dần hiểu, chấp hành theo quy định của Nhà nước. Cuối năm 2012, số lượng công dân tham gia khiếu kiện, đòi đất giảm từ vài trăm người xuống còn vài người.
Ông Thủy vui vẻ nói, vụ việc tại thôn Tư Sản được coi như bài học kinh nghiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nơi đây. Qua đó, “chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”.
Khép lại những câu chuyện cũ, Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi chia sẻ, đó là chuyện trước đây, còn bây giờ người dân trong xã chỉ tập trung làm kinh tế nên cuộc sống khấm khá lên nhiều lắm. Nhiều hộ trước đây tham gia đoàn đi khiếu kiện, sao nhãng việc làm ăn nhưng giờ tập trung làm nghề truyền thống nên đã xây được nhà 2 - 3 tầng to đẹp.

Ảnh minh họa
Hiện, cả 8/8 làng thuộc xã Phú Túc đều giữ vững làng nghề, có tỷ trọng giá trị sản xuất từ làng nghề chiếm trên 50%. Từ cây cỏ tế, một loại cỏ mọc hoang dã trên rừng, người dân nơi đây với bàn tay khéo léo tài hoa đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị như lọ, hoa, giường, tủ và các vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày khác. Các sản phẩm đã giành được sự ưa chuộng trên thị trường trong nước và ở hàng chục quốc gia trên thế giới.
Tới thăm Phú Túc, chúng tôi mục sở thị cảnh đầy ắp sản phẩm được trải rộng, phủ kín bên ngoài sân phơi, chất thành chồng trong kho. Theo số liệu thống kê năm 2015, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã luôn được duy trì và phát triển, với tổng giá trị lên đến hơn 155 tỷ đồng. Lao động làng nghề có thu nhập bình quân 50 triệu đồng/năm.
Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc khẳng định, thành quả kể trên là sự phấn đấu vượt bậc của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động nơi đây. Cũng bởi vậy, huyện Phú Xuyên là đất trăm nghề, truyền thống từ bao đời càng có điều kiện phát triển để nâng cao đời sống, làm giàu từ quê hương.
Phạm Duy
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong quý I/2026, ngoài việc hoàn thành các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2025, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn sẽ triển khai 3 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2026.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chiều 11/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI) về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Thái Hải
Cảnh Nhật
Phương Hiếu
Nam Dũng
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trần Quý
Minh Nguyệt
H.T
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Thái Hải
Hà Anh
Thái Hải
Thái Hải
Thanh Hoa