Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 28/02/2018 - 19:29
(Thanh tra) - Năm 2017, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) được các cấp, ngành tỉnh Điện Biên quan tâm triển khai thực hiện và giải quyết kịp thời, không để hình thành những điểm nóng, bức xúc kéo dài, qua đó, số lượng đơn thư đã giảm 264 đơn (15%) so với năm 2016.
Ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên
Theo số liệu từ Ban Tiếp công dân tỉnh Điện Biên, lượng công dân đến trụ sở tiếp công dân của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong năm qua tăng 125 lượt (7,3%), tuy nhiên, lượng đơn thư lại giảm đáng kể so với năm trước. Nội dung đơn KN,TC vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, lĩnh vực chính sách xã hội, tư pháp...
Ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, năm qua các tổ chức thanh tra đã làm rất tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp nắm chắc tình hình KN,TC; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở.
Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vụ KN,TC tồn đọng; duy trì chế độ trực tiếp công dân theo quy định để kết nối với Ban Tiếp công dân tỉnh giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh.
Trong năm, các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên đã tiếp 1.871 lượt công dân với 2.450 người; 36 đoàn đông người, tăng 16 đoàn (36/20 đoàn) so với cùng kỳ.
Cán bộ tiếp dân thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục về tiếp công dân, đã tuyên truyền, giải thích các chế độ chính sách có liên quan, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong KN,TC.
Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận 1507 đơn thư (giảm 15% so với cùng kỳ). Các cấp, ngành đã giải quyết song 76% các vụ KN, 82,4% các vụ TC thuộc thẩm quyền.
Chánh Thanh tra tỉnh cũng cho biết, năm vừa qua, công tác tuyên truyền pháp luật về KN,TC được tỉnh rất quan tâm và trú trọng thực hiện. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng năm 2017. Các tổ chức thanh tra đã tham mưu, giúp thủ trưởng cùng cấp thực hiện 13 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về KN,TC với 1168 người tham gia.
Ngoài ra các cơ quan, đơn vị còn tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, trang thông tin điện tử… Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Trần Kiên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong dòng chảy chuyển đổi số, việc bồi đắp năng lực số đang trở thành yêu cầu đối với mỗi cán bộ thanh tra. Tại Lào Cai, những khóa học trên nền tảng "Bình dân học vụ số" được kỳ vọng sẽ giúp đội ngũ công chức chủ động thích ứng với môi trường công vụ hiện đại.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Tháng 7/2026, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát hiện hơn 14,3 tỷ đồng sai phạm, đồng thời tập trung đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền.
Trí Vũ
Bùi Bình
Trung Hà
Thái Hải
Phương Hiếu (Thực hiện)
Minh Nghĩa
Thái Nam
Thái Nam
Trần Kiên
Thái Minh
Văn Thanh
Thanh Lương
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Bùi Bình